Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn

Thứ hai, 29/01/2024 19:51
Ngày 29/1, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sản xuất sữa bột giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn, chỉ trong thời gian ngắn đối tượng cầm đầu đã thu lợi bất chính nhiều 1 tỷ đồng từ hoạt động phạm pháp này.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm địa bàn, Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện mạng lưới tổ chức, buôn bán thực phẩm giả là sữa bột giả nhãn hiệu ENSURE, GLUCERNA do đối tượng Vũ Thành Công (SN 1988, ngụ P.Hiệp Thành, Q.12, TP. Hồ Chí Minh) chủ trì, tổ chức sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa phương tại tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh. Ngày 19/1/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra, bắt quả tang.

Tiến hành kiểm tra đồng loạt tại 04 địa điểm sản xuất, buôn bán sữa giả. Cụ thể gồm: Nhà xưởng tại địa chỉ: Số 53B/7, đường Lồ Ồ, KP Nội Hóa 1, P. Bình An, TP. Dĩ An, Bình Dương; Cửa hàng tại Đường L, Khu phố Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương; kho hàng tại Đường 29, KDC Vĩnh Phú 2, K.Phú Hội, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương; trụ sở Công ty Đu Đủ Xanh tại đường HT35, P.Hiệp Thành, Q.12, TP. Hồ Chí Minh.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sản xuất sữa giả
Vỏ lon sữa giả thu giữ trong vụ án

Kết quả, công an đã phát hiện, tạm giữ hình sự 08 đối tượng cùng tang vật vi phạm gồm: 7.525 lon sữa bột các loại (6.309 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu ENSURE, loại 850g; 204 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu ENSURE, loại 400g; 28 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu GLUCERNA, loại 850g; 984 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu ALPHA LIPID, loại 450g). Ngoài ra còn có số lượng lớn vỏ lon sữa bột, bao bì, tem nhãn, máy móc, thiết bị sản xuất và 01 xe ô tô màu trắng nhãn hiệu Mercedes biển kiểm soát 51L-436.29, 01 ô tô tải thùng kín màu trắng nhãn hiệu Hyunhdai biển kiểm soát 51D-630.47. Tổng trị giá tang vật, phương tiện, máy móc, thiết bị… tamj giữ tại 04 địa điểm ước tính lên tới 14,5 tỷ đồng.

Kết quả đấu tranh bước, Vũ Thành Công khai nhận là người đứng ra thuê nhà xưởng và trưc tiếp tổ chức, chỉ đạo, phân công công việc cho các cá nhân sản xuất sữa bột giả nhãn hiệu ENSURE, ALPHA LIPID, GLUCERNA tại nhà xưởng đặt tại đường Lồ Ồ, khu phố Nội Hóa 1, P.Bình An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Công thuê 06 nhân công và phân công công việc cụ thể cho từng người với mức lương từ 15-20 triệu đồng/tháng.

Máy móc dùng để sản xuất sữa giả

Võ Văn Tiến (SN 1999, quê Bình Định) được phân công cắt và đổ sữa bột nhãn hiệu BASE MILK (do Công ty CP XNK Sacofood ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh sản xuất), vào máy cân, sang chiết sữa bột. Đặng Trần Triệu Vỹ (SN 1999, ngụ P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.Hồ Chí Minh) vận hành máy cân, sang chiết sữa bột vào các lon sữa nhãn hiệu ENSURE, ALPHA LIPID, GLUCERNA, trên lon sữa in dòng chữ MADE IN SPAIN, MADE IN NEW ZEALAND. Sau đó, Lê Quốc Khánh (SN 1999, ngụ P.Bình An, thành phố Dĩ An, Bình Dương) vận hành máy dập nắp lon sữa nhãn hiệu ENSURE. Lưu Văn Hòa (SN 1985, ngụ P. Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) sẽ in hạn sử dụng lên nắp lon sữa.

Các đối tượng gồm: Trương Nhật Duy (SN 2004, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1999, ngụ khu dân cư Vĩnh Phú 2, khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương) dán tem giấy nhãn hiệu ENSURE, ALPHA LIPID, GLUCERNA lên nắp nhựa và đóng nắp nhựa vào các hộp sữa, sau đó Duy và Hạnh đóng các hộp sữa vào thùng giấy màu vàng nâu, trên thùng có chữ ENSURE, ALPHA LIPID, GLUCERNA và dán keo nắp thùng thành phẩm, mỗi thùng chứa 06 lon.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sản xuất sữa giả

6 cá nhân trên biết rõ việc Công hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa bột nhãn hiệu ENSURE, ALPHA LIPID, GLUCERNA nhưng vẫn đồng ý giúp sức với vai trò đồng phạm. Sau khi làm thành sữa thành phẩm, Công đăng tin chào bán các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử Lazada, Shopee... và giao hàng qua hệ thống Giao hàng tiết kiệm.

Công sản xuất và buôn bán sữa giả từ tháng 11/2023 đến nay, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khoảng 1 tháng, Công thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất 1 lần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý ngiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo CAO

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn

Thứ hai, 29/01/2024 19:51
Ngày 29/1, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sản xuất sữa bột giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn, chỉ trong thời gian ngắn đối tượng cầm đầu đã thu lợi bất chính nhiều 1 tỷ đồng từ hoạt động phạm pháp này.
Đã copy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã copy link chia sẻ

CSGT Đà Nẵng tịch thu phương tiện đối với người nước ngoài buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông

Sáng ngày 06/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Đà Nẵng nhận được thông tin về đoạn video clip đăng trên mạng xã hội (Facebook) ghi lại hình ảnh một nam thanh niên chở một người phụ nữ đi trên xe mô tô trong đó người điều khiển buông cả hai tay gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Quên rút chìa khóa xe, người phụ nữ mất cả xe lẫn 26,5 triệu đồng

Ngày 28-5, Công an phường An Hải cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại quán ăn Năm Hiền, số 99 Thạch Lam, phường An Hải.

Công an TPHCM truy nóng bắt nhóm đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự chặn xe người dân cưỡng đoạt tiền

Ngày 29/5/2026, thông tin từ Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, Công an phường An Khánh và Phòng Cảnh sát hình sự vừa khám phá nhanh vụ việc nhóm đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản.

Bắt 17 bị can thuộc Công ty mua bán nợ Song Long, chuyên đòi nợ kiểu ‘khủng bố’, đã ký gần 500 hợp đồng ‘mua bán nợ’

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2020 đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

“Mọc thêm” hàng loạt hạng mục sai phép, một dự án ở Huế bị phạt 110 triệu đồng

Dự án Huế Times Square bên bờ nam sông Hương bị xử phạt 110 triệu đồng do xây dựng hàng loạt hạng mục không đúng giấy phép, trong đó có phần công trình vượt chiều cao cho phép hơn 4m và nhiều hạng mục phát sinh ngoài hồ sơ được phê duyệt.

Video Công an TPHCM ‘đột kích’ phát hiện 85 đối tượng người nước ngoài lưu trú trong khách sạn để lừa đảo

Ngày 20/5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp công an địa phương phát hiện 85 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam (trong đó có 17 đối tượng nhập cảnh trái phép), mang theo hàng trăm thiết bị, máy móc gồm: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại…

Công an TPHCM bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh cùng gần 70 đối tượng liên quan ma túy

Kết quả khám phá bước đầu, Công an TPHCM đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi“Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; phối hợp Công an phường xử lý hành chính 03 đối tượng.

Công an TPHCM bắt giam 3 'quý bà' cho vay tín dụng đen qua hình thức hụi online trên cả nước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Công an TPHCM bắt giữ cặp đôi ác nhân bạo hành dã man cháu bé 2 tuổi, gây phẫn nộ dư luận

Ngày 5/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 1993, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) và Danh Chơn (sinh năm 1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc ý nghĩa lịch sử ngày 30/4

Nhắc đến ngày 30/4, bên cạnh không khí tự hào của cả dân tộc, không gian mạng lại xuất hiện hàng loạt thông tin xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của các thế lực thù địch. Cuộc đấu tranh bảo vệ sự thật, vì thế, chưa bao giờ thật sự kết thúc.