Vụ buôn lậu 716 viên kim cương: Công an TPHCM tạm giữ đối tượng nhận tiền tỷ để “chạy án”
Thứ ba, 12/11/2024 10:34
Mở rộng điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép kim cương” do đối tượng Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) thực hiện, Công an TPHCM tạm giữ thêm hai đối tượng là Nguyễn Thị Linh (SN 1972; cư trú Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre) và Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ P.14, Q.Gò Vấp, TPHCM).
Cơ quan công an khám xét, thu giữ số tiền tang vật do Bích cất giữ:
Ngày 11/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Linh lên phục vụ điều tra nhưng Linh không đến làm việc theo giấy triệu tập mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Linh liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga (SN 1977, cư trú 157 Bùi Quang Là, P.12, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) để nhờ Nga "lo" cho không bị xử lý hình sự. Nga đã gọi điện thoại báo cho em ruột là Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, HKTT 12/8 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) để thực hiện.
Bích có liên hệ với một số cá nhân quen biết ngoài xã hội để trao đổi về việc "chạy án" cho Linh và đối tượng Shaileshkumar. Bích gặp mặt, trao đổi với Linh về việc hứa hẹn sẽ kiếm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án, lo cho Linh để không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt, đồng thời sẽ tìm luật sư để đi cùng với Linh đến trình diện cơ quan công an. Bích có yêu cầu Linh chuẩn bị tiền để lo việc "chạy án". Linh đồng ý và mượn của người quen số tiền 1,2 tỷ đồng đưa cho Bích lo việc này.
Cơ quan Điều tra tạm giữ hình sự đối tượng Linh và Bích
Sau khi nhận số tiền trên, Bích có sử dụng 150 triệu đồng để trả phí thuê luật sư cho Linh, ngoài ra không thực hiện bất kỳ nội dung nào khác. Số tiền còn lại là 1,05 tỷ đồng, Bích cất giữ tại nhà. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã khám xét khẩn cấp đối với Bích và thu giữ số tiền này. Tại Cơ quan điều tra, Linh và Bích thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Cơ quan Công an đang củng cố mở rộng điều tra các đối tượng tiêu thụ kim cương tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đồng thời đề nghị những ai, cửa hàng nào mua kim cương của đối tượng Linh và Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai, hãy đến Cơ quan công an trình diện khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Liên quan đến vụ buôn lậu này, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự.
Đối tượng Bích cùng số tiền tang vật bị thu giữ
Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an Q.Tân Bình kiểm tra hành khách Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam trên chuyến bay VJ884 ngày 23/10/2024, đi qua luồng xanh (không khai báo hải quan). Hành lý của Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai đưa theo gồm: 01 kiện hành lý ký gửi là 01 vali màu xanh có số thẻ hành lý là IP 924900 và hành lý xách tay gồm 01 balo màu đen và 01 túi đeo nhỏ màu nâu.
Kết quả soi chiếu của Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện trong valy của Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai có nhiều tập giấy nhỏ có in chữ IGI và 10 gói nylon chứa nhiều hạt nhỏ nghi vấn là kim cương được cất trong ví để lẫn cùng quần áo tư trang. Qua làm việc, đối tượng trên đã thừa nhận các hạt nhỏ trong 10 gói nylon nêu trên là kim cương, vận chuyển từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách nhưng không khai báo hải quan.
Kết quả kiểm tra ban đầu, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJP) xác định 716 hạt mà Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai mang theo bên mình là kim cương tự nhiên và nhân tạo, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.
Đối tượng Linh tại CQĐT
Ngoài vụ buôn lậu 716 viên kim cương trên, vào lúc 18h30' ngày 25/10/2024, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đồng chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TPHCM; Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Công an quận Tân Bình tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm một vụ nhập lậu kim cương.
Theo đó, qua công tác soi chiếu hành lý, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nghi vấn từ valy hành lý của ông D.A.K, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh từ Hồng Kông về TPHCM có dấu hiệu nghi vấn, nên đã phối hợp với các lực lượng thực hiện kiểm tra trọng điểm.
Kết quả phát hiện trong hành lý của người này có 15 gói nylon chứa 362 viên kim cương, với thủ đoạn cất giấu rất tinh vi dưới đáy 2 hộp đựng kẹo, bên trên phủ kẹo thật, rồi đóng gói cẩn thận như những hộp kẹo bình thường, nhằm qua mắt cơ quan chức năng tại sân bay. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị lực lượng Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện, bắt giữ kịp thời.
Vụ buôn lậu 716 viên kim cương: Công an TPHCM tạm giữ đối tượng nhận tiền tỷ để “chạy án”
Thứ ba, 12/11/2024 10:34
Mở rộng điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép kim cương” do đối tượng Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) thực hiện, Công an TPHCM tạm giữ thêm hai đối tượng là Nguyễn Thị Linh (SN 1972; cư trú Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre) và Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ P.14, Q.Gò Vấp, TPHCM).
Nhờ thường xuyên được tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm nên sau khi vụ cướp xảy ra, nhân viên ngân hàng đã kịp thời truy hô; phối hợp với Công an phường Âu Lâu (Lào Cai) nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của ngân hàng, thu hồi tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Ngày 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin ban đầu về vụ cướp tài sản xảy ra tại một phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai; hiện lực lượng công an đang tập trung truy xét, làm rõ các đối tượng liên quan.
Sau khi mua 400 ngàn đồng ma túy đá từ một người đàn ông hành nghề xe ôm, Nguyễn Quốc Phú (1989, đăng ký thường trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) bỏ vào túi áo khoác đang mặc, đi tìm địa điểm để sử dụng thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng Tam Thanh (BĐBP TP Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ.
Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) – điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
3 đối tượng bị khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam gồm: Lê Văn Cần (SN 1966, ngụ TP.Cần Thơ) là đối tượng cầm đầu và Nguyễn Đức Minh (SN 2001, ngụ An Giang), Nguyễn Hoàng Tân (SN1998, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đều với vai trò giúp sức.