“Việc nhẹ lương cao”?!

Thứ bảy, 10/06/2023 08:27
Tối 5-6,  chị Đ.T.S trú thôn An Phương, xã Thanh An, H.Minh Long (Quảng Ngãi) đến CAX trình báo việc con gái là cháu Đ.T.M.D (2010), bỏ nhà đi đâu không rõ.Theo lời chị S., trưa cùng ngày, bé D.được một chiếc taxi đến đón tại Công viên Cây xanh xã Thanh An, sau đó chở đi đâu không rõ.
Đại diện CA xã Thanh An (mặc áo trắng) và CA xã Bình Thạnh đưa em D trở về đoàn tụ với gia đình.
Đại diện CA xã Thanh An (mặc áo trắng) và CA xã Bình Thạnh đưa em D trở về đoàn tụ với gia đình.

Khẩn trương xác minh, CAX Thanh An xác định được bé D. đang ở tại một phòng trọ thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) nên phối hợp với CAX này đến và đưa cháu về với gia đình. Bé D. cho biết, khi lên mạng xã hội tìm việc làm thêm trong dịp hè, bé được 1 người có nick facebook tên “Hue” giới thiệu chỗ làm. Tin lời, D. không báo cho gia đình mà tự ý bỏ đi. Khi đến nơi thấy việc làm không phù hợp với lứa tuổi của mình, D. hoảng loạn, sợ hãi, tìm cách liên hệ về với gia đình…

T.Thành