Việt Nam có khoảng 30.000 người bị Glocom

Thứ tư, 11/03/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Glocom đứng thứ hai trong các nguyên nhân gây mù lòa ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Ở Việt Nam, dân gian còn gọi là Glocom bệnh thiên đầu thống, là một căn bệnh nguy hiểm, gây đau nhức và mất thị lực vĩnh viễn không thể hồi phục nếu không được điều trị đúng và kịp thời. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh Glocom (12-3) do Bệnh viện Mắt T.Ư phát động với chủ đề “Phát hiện, kiểm soát bệnh Glocom”, sáng 11-3 tại Hà Nội.

Theo kết quả nghiên cứu năm 2002 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có 5,2 triệu người mù cả hai mắt do Glocom, chiếm 12,3% tổng số người mù, là nguyên nhân gây mù thứ hai sau đục thủy tinh thể. Dự tính năm 2020 có khoảng 80 triệu người mắc bệnh Glocom, chiếm 2,86% dân số (độ tuổi trên 40) trong đó có 11,2 triệu người bị mù do căn bệnh này gây nên. Đa số những người bị mù trên thế giới hiện nay sống ở những nước đang phát triển, đặc biệt là nhân dân vùng nông thôn - nơi thiếu các dịch vụ chăm sóc mắt hoặc khó tiếp cận với các dịch vụ y tế.

Ở Việt Nam, theo nghiên cứu gần đây nhất vào năm 2005 của Bệnh viện Mắt T.Ư, có khoảng 30.000 người mắc bệnh Glocom, đứng thứ hai sau đục thể thủy tinh thể. Theo chuyên môn, thuật ngữ Glocom được dùng để gọi một nhóm bệnh có những đặc điểm chung là nhãn áp tăng quá mức chịu đựng của mắt bình thường, lõm, teo đĩa thị thần kinh và tổn hại thị trường đặc hiệu. Những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao gồm có: những người trên 35 tuổi; người ruột thịt của bệnh nhân Glocom; những người có cấu trúc mắt nghi ngờ Glocom, người có nhãn áp 2 mắt chênh lệch nhau quá 5mmHg; bệnh nhân có bệnh toàn thân như đái tháo đường, cao huyết áp...

 Phát hiện sớm bệnh Glocom để tránh mù lòa.

PGS-TS Vũ Thị Thái, Trưởng khoa Glocom Bệnh viện Mắt T.Ư khẳng định: nhiều bệnh nhân mắc bệnh Glocom khi nhập viện trong tình trạng muộn, thị lực rất thấp vì vậy nguy cơ mù lòa cao. Bệnh cũng có yếu tố di truyền nên người bệnh và những người ruột thịt của bệnh nhân cần có kiến thức để phát hiện sớm, chăm sóc bệnh nhân bị Glocom và đến ngay bác sĩ chuyên khoa mắt để có phương pháp điều trị kịp thời. Theo các bác sĩ chuyên khoa, do nguyên sinh bệnh chưa rõ ràng nên không thể phòng ngừa mắc bệnh Glocom nhưng có thể phòng tránh được mù lòa do bệnh này bằng cách phát hiện sớm, điều trị ngay bằng tra mắt, uống thuốc hạ nhãn áp và theo dõi thường xuyên. Đối với bệnh Glocom góc đóng thường được chỉ định điều trị phẫu thuật sau khi đã điều trị cấp cứu bằng thuốc còn đối với Glocom góc mở cần can thiệp phẫu thuật khi điều trị thuốc không đạt hiệu quả mong muốn.

Nhân dịp này, Bệnh viện Mắt T.Ư phối hợp với Quỹ Fred Hollows Việt Nam tổ chức tập huấn, đào tạo bổ sung về bệnh Glocom cho các bác sĩ tuyến tỉnh khu vực phía Bắc; tuyên truyền và khám bệnh miễn phí cho 100 người thân của bệnh nhân mắc bệnh Glocom đang điều trị; tổ chức khám mắt, tuyên truyền, phát thuốc miễn phí cho những người trên 40 tuổi tại P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng (Hà Nội)...

Thu Phương