Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai

Thứ ba, 09/06/2015 08:10

(cadn.com.vn) - Ngày thi đấu 8-6, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 5 HCV để nâng tổng số HCV lên con số 26 và giữ vững vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương. Lập công lớn trong ngày thi đấu hôm qua là TDDC và Wushu.

TDDC: Đáp lại sự kỳ vọng, VĐV Phan Thị Hà Thanh đã có một ngày thi đấu đúng phong độ để giành HCV nội dung toàn năng nữ với tổng số điểm là 53,650 điểm (4 vòng thi). Ở nội dung này, giành HCB là VĐV Malaysia và HCĐ là VĐV Singapore.

Trước đó, TDDC đã lập công lớn ở nội dung toàn năng của nam. Sau 6 nội dung thi, Đinh Phương Thành giành được 86,150 điểm để đoạt HCV. Đây là tấm HCV gây bất ngờ lớn. Trong khi đó, với 85,250 điểm, Phạm Phước Hưng đã giành HCB ở nội dung này. Giành HCĐ là VĐV chủ nhà Singapore, Gan Gabriel với 79,350 điểm.

Đinh Phương Thành thi đấu xuất sắc, giành HCV toàn năng nam môn TDDC. Ảnh: TTVH 

Wushu: Các VĐV Wushu Việt Nam cũng có một ngày thi đấu thành công để mang về 3 tấm HCV. Võ sĩ Nguyễn Văn Tài giành HCV hạng cân dưới 65kg nam sau khi đánh bại võ sĩ Myanmar Tun Kyaw Lin 2-0 trong trận chung kết.

Trước đó, võ sĩ Hoàng Văn Cao giành HCV ở nội dung tán thủ hạng cân dưới 60kg nam sau khi đánh bại võ sĩ Philippines Solis Francisco 2-0 trong trận chung kết. Tấm HCV thứ ba của Wushu thuộc về Trần Xuân Hiệp giành ở nội dung đao thuật nam với 9,72 điểm. Cũng ở nội dung này, Nguyễn Mạnh Quyền xếp thứ ba với 9,70 điểm và giành HCĐ. Trong khi đó, võ sĩ Dương Thúy Vi giành HCB nội dung thương thuật nữ với 9,71 điểm. Giành HCV là VĐV Myanmar Oo Sandi với 9,72 điểm.

Bơi: Hôm qua, các kình ngư Việt Nam đã thi đấu không mấy thành công. Đáng khen ngợi nhất là Trần Duy Khôi khi giành HCB cự li 200m ngửa nam sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở đợt bơi chung kết với thời gian 2 phút 2 giây 44. Giành HCV là VĐV Singapore, Quah Zheng Wen với thời gian 2 phút 00 giây 55, phá kỷ lục SEA Games.

Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ về nhì ở đợt bơi chung kết cự li 100m tự do nữ với thời gian 56 giây 5 và nhận HCB. Giành HCV ở cự li này là VĐV nước chủ nhà Singapore Quah Ting Wen với thời gian 55 giây 93, phá kỷ lục SEA Games. Trước đó, Ánh Viên chỉ về đích thứ ba ở đợt bơi chung kết cự li 50m bơi ngửa nữ với thời gian 29 giây 40, nhận HCĐ. Giành HCV là VĐV nước chủ nhà Singapore Li Tao với thời gian 28 giây 90, phá kỷ lục SEA Games.

Hoàng Quý Phước không thành công khi chỉ về đích cuối cùng ở đợt bơi chung kết cự li 50m tự do nam với thời gian 23 giây 47.  Kình ngư Phan Gia Mẫn chỉ về đích ở vị trí thứ năm cự li 200m bướm nam.

Trần Duy khôi đã có cú bứt phá ngoạn mục để giành tấm HCB nội dung 200m ngửa. Ảnh: T.N

Boxing: Võ sĩ Huỳnh Ngọc Tân giành HCĐ hạng cân dưới 49kg. Võ sĩ Lê Thị Ngọc Anh giành HCĐ hạng cân dưới 48kg.

Billards: Cơ thủ Trần Phi Hùng đã đánh bại cơ thủ người Philippines, Dela Cruz Francisco 100-87 ở bán kết nội dung carom 1 băng và giành quyền vào chung kết với đồng hương Mã Minh Cẩm vào hôm nay (9-6). Như vậy, Billards Việt Nam chắc chắn giành HCV và HCB ở nội dung này. Trong khi đó, cơ thủ Đỗ Hoàng Quân thắng VĐV Brunei Lim Wei Kok 9-3 và giành quyền vào bán kết nội dung pool 9 bi nam.

Bóng bàn: Tuyển bóng bàn nam Việt Nam giành quyền vào tranh HCV nội dung đồng đội sau khi thắng Malaysia 3-1 ở bán kết. Đối thủ của Việt Nam ở chung kết là Singapore. Trước đó, tuyển bóng bàn nữ Việt Nam đã để thua Thái Lan 1-3 ở bán kết nội dung đồng đội và nhận HCĐ.

Judo: Nữ võ sĩ Trần Thúy Duy thắng võ sĩ của Lào Phommavihane Sipaphay và giành HCĐ hạng cân trên 78kg.

Nhảy cầu: Đôi VĐV Hoàng Lê Thanh Thúy và Ngô Phương Mai giành HCĐ ở nội dung cầu mềm 3m đôi nữ với tổng số điểm là 227, 94 điểm.

Canoeing: 4 tay chèo nữ Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Mã Thị Tuyết và Dương Thị Bích đã giành HCĐ nội dung K4-500m. Giành HCV ở nội dung này là các VĐV nước chủ nhà Singapore.  Tay chèo nữ Vũ Thị Linh giành HCĐ nội dung K1-500m.

Bi sắt: VĐV Ngô Ron đã để thua VĐV người Campuchia Thong Chhoeun với tỷ số 6-13 ở bán kết môn bi sắt và giành HCĐ.

Tính đến hết ngày thi đấu 8-6, Đoàn Thể thao Việt Nam có 26 HCV, 12 HCB và 30 HCĐ, xếp thứ hai sau Singapore (40 HCV). Xếp thứ ba là Thái Lan với 23 HCV, 30 HCB, 26 HCĐ.

Q. Hải (tổng hợp)