Việt Nam là đồng minh tin cậy của Nga
(Cadn.com.vn) - Nước Nga và các cơ quan ngoại giao Nga trên khắp thế giới đang nhộn nhịp các hoạt động kỷ niệm Ngày ngoại giao Nga (10-2). P.V Báo Công an TP Đà Nẵng trao đổi với ông V. Dikushin, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng, về hợp tác Việt – Nga cũng như giữa Đà Nẵng với các địa phương nước này.
![]() |
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Tổng thống Nga V. Putin thăm Việt Nam, tháng 11-2013. |
P.V: Quan sát trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi nhận thấy ngoại giao Nga đang gặt hái nhiều kết quả ấn tượng, cho thấy một nước Nga đang dần lấy lại vị thế trên trường quốc tế. Những thành công đó liên hệ gì đến quan hệ Việt – Nga, với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện, thưa ông?
Ông V. Dikushin: Thành tích của Nga trên trường quốc tế sẽ không thể có được nếu như không có sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè chúng tôi, trong đó có Việt Nam. Tình hữu nghị Nga - Việt đã trải qua thử thách của thời gian và ngày nay có thể nói rằng Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện và đồng minh đáng tin cậy của Nga ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Chúng tôi tin chắc chắn rằng sự năng động cao của các cuộc tiếp xúc chính trị sẽ tạo điều kiện nâng cao hiệu quả và chất lượng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế- thương mại, đầu tư, kỹ thuật quân sự và nhân văn giữa hai nước chúng ta.
Việc ký Hiệp định về thương mại tự do giữa Liên minh thuế quan (Nga, Kazakhstan, Belarus) với Việt Nam là rất có triển vọng. Hai bên xuất phát từ việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của hợp tác Nga - Việt sẽ đáp ứng quyền lợi không những cho hai nước chúng ta mà còn cho sự nghiệp hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
![]() |
Tổng Lãnh sự V. Dikushin khẳng định, Việt Nam là đồng minh tin cậy của Liên bang Nga ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng thống Nga V. Putin thăm Việt Nam, tháng 11-2013. Ảnh: TTXVN |
P.V: Ở phạm vi hẹp hơn, xin ông cho biết thực tế và triển vọng hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp Nga với thành phố Đà Nẵng?
Ông V. Dikushin: Hiện nay Đà Nẵng có quan hệ chính thức chỉ với tỉnh Yaroslavl. Năm 2013 đoàn cấp cao tỉnh Vladimir đã đến thăm Đà Nẵng. Tôi tin rằng quan hệ hợp tác giữa các địa phương sẽ phát triển. Để thực hiện điều đó đã có đầy đủ các điều kiện thuận lợi. Tôi cố gắng thường xuyên thăm các tỉnh của miền Trung Việt Nam, kể cả các tỉnh Tây Nguyên. Ở những nơi này người ta cũng khá quan tâm đến việc thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Nga.
Chúng tôi vui mừng vì những người đã tốt nghiệp các trường đại học của Liên Xô và Nga làm việc hiệu quả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, Hội Hữu nghị Việt – Nga hoạt động tích cực, tại Đại học Ngoại Ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng có khoa tiếng Nga và công dân Việt Nam, trong đó người dân thành phố Đà Nẵng và cả các tỉnh miền Trung Việt Nam có điều kiện theo học tại các trường đại học Nga. Càng có nhiều du khách Nga và vốn đầu tư của Nga tại khu vực này thì các bạn trẻ Việt Nam biết tiếng Nga sẽ càng dễ dàng hơn tìm được việc làm cho mình.
Tất cả những điều này đương nhiên sẽ thúc đẩy củng cố quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác hiệu quả giữa Nga và Việt Nam và qua Việt Nam với tất cả các quốc gia Đông Nam Á và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung.
P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Nguyễn Lê (thực hiện)
Nước Nga trước sau như một
“Chúng ta đang quan sát quá trình hình thành một hệ thống quốc tế đa cực mới. Trong năm 2013 quá trình này vẫn tiếp tục và kéo theo sự gia tăng cạnh tranh toàn cầu. Trong bối cảnh này nước Nga mong muốn góp phần vào sự củng cố ổn định quốc tế và khu vực trước hết là đảm bảo các điều kiện đối ngoại thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thúc đẩy việc đổi mới nền kinh tế, nâng cao chất lượng và mức sống của công dân chúng tôi. Tất nhiên, những thành tích của ngoại giao Nga đạt được phần nhiều do quan điểm tích cực của Tổng thống chúng tôi V.Putin và sự tham gia của cá nhân ông trong nhiều hoạt động, cụ thể như trong các nhóm G20 và G8. Năm ngoái chúng tôi đạt được bước tiến trong việc tạo các điều kiện để giải quyết một cách hòa bình một số tình huống khủng hoảng nguy hiểm nhất. Nga cùng với các đối tác Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc và các nước khác đã tích cực huy động các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề về Syria và Iran. Chúng tôi hiểu rõ rằng thành công đạt được theo các hướng đã nêu và ở các hướng khác của chính trị thế giới là không được đảm bảo. Phía trước còn nhiều khó khăn hiểm nguy. Về phía mình, nước Nga trước sau như một, sẽ đấu tranh giữ vững các xu thế để hài hòa các phương pháp tiếp cận được mọi người chấp nhận nhằm đảm bảo an ninh ngang nhau và toàn vẹn cho tất cả các quốc gia. Nhân tố không thể tách rời của đường lối đối ngoại Nga là các nỗ lực hội nhập sâu vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, sử dụng những tiềm năng của khu vực này để phát triển mạnh mẽ vùng Siberia và Viễn Đông và đó là ưu tiên quốc gia của chúng tôi trong suốt thế kỷ XXI. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga với Việt Nam và Ấn Độ đã được củng cố, đã tạo xung lực mới trong quan hệ với các nước khối ASEAN, hợp tác nhiều mặt với Nhật Bản và Hàn Quốc, các nước khác trong khu vực, kể cả việc tham gia trong hoạt động của các cơ chế đa phương khác nhau trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”. V. Dikushin |