Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp, quyết tâm chặn đứng tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Thứ bảy, 06/06/2026 07:15

Sáng 5-6, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng, chống ma túy giữa hai Bộ. Hội nghị có sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung tướng Kong-Sa-Vắt Bùn-Liệng- Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào.

Bộ Công an Lào khen thưởng các đơn vị, cá nhân.
Thượng tướng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương giáp biên giới của hai nước. Về phía TP Đà Nẵng có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình- Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an Việt Nam) cho biết, tình hình tội phạm ma túy tại khu vực và trên thế giới đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng quá trình hội nhập, những sơ hở trong quản lý nhà nước và sự phát triển của công nghệ để mở rộng hoạt động phạm tội. Theo Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, ma túy là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác, tác động nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia. Do đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Lào- hai nước có chung đường biên giới dài và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt là yêu cầu tất yếu trong cuộc đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình- Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an Việt Nam) phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống ma túy được Bộ Công an hai nước ký kết năm 2021, Công an các địa phương đối biên của hai nước cũng ký kết các quy chế phối hợp nhằm tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp trực tiếp trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Lực lượng chức năng hai nước cũng phối hợp đấu tranh nhiều chuyên án chung, lấy lời khai đối tượng, xác minh thông tin, bắt giữ và bàn giao các đối tượng truy nã về ma túy; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt nhằm triệt phá toàn bộ các đường dây tội phạm có liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, không quốc gia nào có thể đơn độc đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đánh giá cao những kết quả đạt được của hai nước trong thời gian qua. Những kết quả đó không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân hai nước mà còn tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Bộ Công an Việt Nam khen thưởng các đơn vị, cá nhân.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam cũng chỉ rõ một số khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình phối hợp. Tuyến biên giới Việt Nam- Lào có địa hình rộng, hiểm trở, nhiều khu vực rừng núi phức tạp; trong khi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi để đối phó với lực lượng chức năng. Đặc biệt, các đối tượng phạm tội ngày càng lợi dụng công nghệ cao, mạng internet và các ứng dụng liên lạc mã hóa để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội cũng như thực hiện các hành vi rửa tiền, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị lực lượng chức năng hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác năm 2026 và các quy chế phối hợp đã được ký kết; duy trì cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp xác lập và đấu tranh các chuyên án chung, tập trung vào các đường dây ma túy lớn, các đối tượng cầm đầu, đối tượng truy nã nguy hiểm và các tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia. Đồng thời tiếp tục khảo sát, điều tra cơ bản các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy để chủ động phát hiện và đấu tranh từ sớm. Cùng với đó, hai bên cần tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Bộ Công an Lào khen thưởng các đơn vị, cá nhân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị tiếp tục phát huy hiệu quả các dự án hỗ trợ mà Bộ Công an Việt Nam đã triển khai cho Bộ Công an Lào, trong đó có hệ thống trụ sở Công an bản và các trung tâm cai nghiện ma túy, góp phần xây dựng thế trận phòng, chống ma túy toàn diện từ cơ sở.

Khẳng định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai Bộ cùng sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng hai nước, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trong thời gian tới.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã trao Thư khen của Bộ Công an Việt Nam cho các tập thể gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Lào vì đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Cũng tại hội nghị, Bộ Công an Lào đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phòng, chống ma túy, góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước.

Xuân Sơn

Bộ Công an hai nước Việt Nam- Lào tăng cường hợp tác Phòng, chống ma tuý

Sáng 5- 6, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an nước CHDCND Lào tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng, chống ma túy. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung tướng Kông-Sạ-Vắt Bùn-Liệng, Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào.

Truy tìm, truy nã các đối tượng liên quan tội phạm

Trong bối cảnh tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm, truy nã các đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm bình yên cuộc sống nhân dân.

Khởi công dự án “biểu tượng mới“ cho tình hữu nghị đặc biệt Đà Nẵng - Sê Kông

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Nam Lào, ngày 1-4, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng đã tham dự lễ khởi công dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng – Sê Kông tại huyện Thà Teng, tỉnh Sê Kông (Lào).

Cái kết của “người vận chuyển” 18 bánh heroin

Khi nghe được trả khoản tiền công cao, Nguyễn Ngọc Quyết liền đồng ý vận chuyển 18 bánh heroin qua biên giới. Kết cục, Quyết bị bắt và trả giả cho hành vi của mình. Ngày 19-3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Quyết (1989, trú xã Quỳ Châu, Nghệ An) về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào

Sáng 20-3, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Thượng tướng Vanthong Kongmany- Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Tăng cường đấu tranh tội phạm ma túy tại khu vực biên giới Đà Nẵng và Sê Kông

Ngày 16-9, tại Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông (nước CHDCND Lào) phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm tại tỉnh Sê Kông. Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Thượng tá Hiêm xay Nha Lat - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông đồng chủ trì Hội nghị.

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 11 đến 13-1, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Đại tướng Vilay Lakhamphong - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào làm Trưởng đoàn đã sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị tổng kết công tác triển khai kế hoạch hợp tác