Việt Nam - Nhật Bản nâng cao năng lực hợp tác trong lĩnh vực y tế

Thứ bảy, 06/05/2023 06:40
Chiều 5-5, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Kato Katsunobu.
Bộ trưởng Tô Lâm và Ngài Kato Katsunobu.
Bộ trưởng Tô Lâm và Ngài Kato Katsunobu.

Chào mừng ngài Kato Katsunobu và Đoàn công tác Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng trên cơ sở tương đồng nhiều mặt về lợi ích; Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt đại dịch COVID-19 là một hồi chuông báo động, đặt ra yêu cầu cao về hợp tác giữa các quốc gia trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, mở rộng chuỗi cung ứng cũng như đảm bảo an sinh xã hội.

Trên cơ sở hợp tác y tế hai nước không ngừng được mở rộng và nâng cao, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản mở rộng hợp tác với Cục Y tế và các Bệnh viện của Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại mà Nhật Bản có thế mạnh.

Bộ trưởng thông tin, Bộ Công an Việt Nam đã tham gia vào lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và vừa triển khai thành công đoàn cứu nạn, cứu hộ sang Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Nhật Bản hỗ trợ các chương trình đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực quân y, khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ y tế Công an Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ngài Kato Katsunobu trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Nhật Bản; khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực để góp phần tăng cường hơn nữa vào việc phát triển quan hệ Việt Nam – Nhật Bản...

K.H