Việt Nam – Lào: Phát huy vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội

Thứ ba, 08/08/2017 07:32

Ngày 7-8, tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội (QH) Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Lào Pany Yathotou đồng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội thảo “Vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động QH” do Ủy ban Thường vụ QH Việt Nam và Ủy ban Thường vụ QH Lào phối hợp tổ chức.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

Cùng tham dự sự kiện này, về phía Việt Nam có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Nước bạn Lào có bà Sysay Leudedmounsone - Ủy viên Trung ương đảng, Phó Chủ tịch QH chỉ đạo Đoàn nữ đại biểu QH. Hội thảo cũng chào đón các đại biểu QH, khách mời cấp cao và gần 120 nữ đại biểu QH hai nước; đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

VAI TRÒ, UY TÍN CỦA PHỤ NỮ TRONG QUỐC HỘI NGÀY CÀNG CAO

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, nhân dân 2 nước có mối quan hệ truyền thống, thủy chung gắn bó lâu đời. QH hai nước luôn duy trì và củng cố phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt và toàn diện giữa 2 Đảng và Nhà nước, QH, nhân dân 2 nước, trong đó có vai trò quan trọng của nữ đại biểu QH. Đặc biệt, từ khi nhóm đại biểu QH Việt Nam được thành lập năm 2008 tới nay, quan hệ giữa nữ đại biểu QH Việt Nam và Lào ngày càng được củng cố, phát triển. Tại hội thảo này, trải qua 3 phiên họp, các đại biểu đã được nghe trình bày tham luận về tổng quan vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động QH của Lào và Việt Nam; nữ đại biểu QH trong xây dựng pháp luật, kinh nghiệm của nữ đại biểu QH Việt Nam, Lào; vai trò của nữ đại biểu QH Việt Nam trong hoạt động giám sát; nữ đại biểu trong hoạt động giám sát pháp luật, kinh nghiệm của Lào, từ đó có những trao đổi, thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến với kỳ vọng giúp cho hoạt động của QH hai nước ngày càng có chiều sâu.

Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ các đại biểu tại hội thảo.    Ảnh: C.HẠNH

Chủ tịch QH Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Từ khi Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962 đến nay, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai đất nước, hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp luôn phát triển bền chặt, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới đang có rất nhiều biến động hiện nay, mối quan hệ thủy chung, son sắt Việt - Lào đã trở thành một tấm gương mẫu mực mà tất cả chúng ta đều rất đỗi tự hào và càng ý thức phải ra sức phấn đấu để cùng  gìn giữ và phát triển.

Về hội thảo quan trọng này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, QH Việt Nam khóa XIV có 132 nữ đại biểu trúng cử, đưa tỷ lệ nữ đại biểu lên con số 26,7% (tăng 2,3% so với nhiệm kỳ trước). Đây là một tín hiệu đáng mừng, đồng thời khẳng định vai trò, uy tín ngày càng cao của phụ nữ trong QH, trong cử tri. QH Lào khóa VIII có 41/149 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 27,5% và nhiều đại biểu đang giữ trọng trách cao trong QH. Vì vậy đây là dịp để đại biểu 2 nước có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm với nhau về hoạt động nghị trường, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại QH; tạo điều kiện để cùng chung tiếng nói về các vấn đề liên quan đến chính sách phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, đồng thời hỗ trợ cho các nữ đại biểu thực hiện vai trò đại diện, xây dựng hình ảnh Người nữ đại biểu trước QH và cử tri hai nước.

“Thông qua hoạt động này, tôi hy vọng sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi đại biểu tham dự và đặc biệt góp phần quan trọng vun đắp tình đoàn kết keo sơn gắn bó giữa hai quốc gia, hai QH nói chung và giữa hai Nhóm nữ đại biểu QH nói riêng. Đây cũng là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước khẳng định trong việc duy trì và thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, giúp củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt của QH Việt Nam và QH Lào” - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chủ tịch QH Lào Pany Yathotou cũng nhìn nhận, đây là sự kiện quan trọng để các nữ đại biểu QH hai nước trao đổi kinh nghiệm hoạt động, góp phần quan trọng vào việc tăng cường và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của QH hai nước, đặc biệt là thể chế hóa các vấn đề liên quan tới bình đẳng giới, bảo vệ quyền của phụ nữ và quyền của trẻ em thành luật. “Thời gian qua cơ quan lập pháp hai nước đều thực hiện chức năng của mình một cách có trách nhiệm, hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Để làm tròn chức trách và nhiệm vụ đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, chúng tôi mong mỗi đại biểu sẽ nâng cao năng lực, trí tuệ của mình, có quan điểm và phong cách làm việc gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thông qua hội thảo, nữ đại biểu QH hai nước sẽ xây dựng được tinh thần đoàn kết, gần gũi, gắn bó, thân mật, hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, cùng trao đổi kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt qua thách thức trong công việc, chung tay trao đổi và tìm kiếm được phương pháp, cách thức hoạt động hiệu quả, góp phần đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, đoàn kết, văn minh” - Chủ tịch QH Lào nói.

Đại biểu QH Lào phát biểu tại hội thảo.

THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ TÌNH ĐOÀN KẾT

Trong bài phát biểu phiên bế mạc, bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực QH Việt Nam khẳng định, tất cả những bài phát biểu và các ý kiến trao đổi tại hội thảo cho thấy QH hai nước, hai nhóm nữ đại biểu QH có nhiều nét  tương đồng, như: Ba nhiệm kỳ vừa qua tỷ lệ nữ ĐBQH Việt Nam và Lào gần tương đương nhau, và tỷ lệ nữ ĐBQH năm sau cao hơn năm trước. Trong khi đó, QH Việt Nam và QH CHDCND Lào đều có Chủ tịch QH là nữ và nhiều chị em đang giữ trọng trách cao trong QH. Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với QH và phụ nữ hai nước chúng ta. Nhiều thông tin cũng đã được các đại biểu chia sẻ tại hội thảo, như cân bằng giữa công việc gia đình, chuyên môn; kỹ năng tiếp xúc cử tri, chất vấn, thuyết phục, quan hệ với truyền thông; những thách thức, yêu cầu, đỏi hỏi trong tình hình mới và đã cùng trao đổi về những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao vai trò của nữ đại biểu trong tham gia hoạt động QH..., từ đó cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để cùng thúc đẩy hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu QH hai nước, cũng như trong sự ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn, nghị trường quốc tế.

“Tôi tin tưởng rằng, Hội nghị nữ đại biểu QH hai nước lần này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết giữa QH hai nước nói chung và nhóm nữ ĐBQH hai nước nói riêng. Mong nhóm nữ ĐBQH Việt Nam và CHDCND Lào sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng, đóng vai trò tích cực, chủ động trong hoạt động của Quốc hội các bên” – bà Tòng Thị Phóng nói.

CÔNG HẠNH

Trong bài phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định: Hội thảo “Vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội” là sự kiện có ý nghĩ thiết thực, quan trọng, qua đó nhằm trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về vai trò của nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội, nhất là trong xây dựng, hoạt động giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần triển khai tốt công tác chuyên môn của Quốc hội 2 nước, qua đó vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời giữa nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào. Đà Nẵng rất vui mừng được QH 2 nước chọn là nơi tổ chức hội thảo này. Trong công tác cán bộ nữ, những năm qua TP Đà Nẵng đã tạo điều kiện, cơ hội để cán bộ nữ nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt năm 2014, TP đã thành lập nhóm phụ nữ tham chính và là một trong số ít mô hình điểm tại Việt Nam liên kết cán bộ nữ lãnh đạo quản lý các cấp cán bộ nữ trẻ tiềm năng để chia sẻ, hộ trợ nhau trong công tác quản lý, lãnh đạo. Nhiều ý tưởng của nhóm được TP ghi nhận, đánh giá cao, nhiều thành viên được đề bạt lãnh đạo cấp sở, ngành, địa phương. Hiện TP có 7 đồng chí là cấp ủy viên nữ trong ban chấp hành đảng bộ TP, 12 nữ đại biểu HĐNDTP; 3/6 đại biểu Quốc hội đơn vị TP, chiếm 50%. Điều đó cho thấy năng lực của đội ngũ cán bộ nữ được TP, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.