V.League 2022: “2 tuần lễ vàng”

Thứ ba, 20/09/2022 10:17
Sau vòng 16, V.League 2022 tạm dừng thi đấu để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung và đá giao hữu. Quãng thời gian 2 tuần dừng thi đấu được xem là “liều thuốc” giá trị với nhiều đội bóng tại V.League.
2 tuần là thời gian quý giá để các đội bóng giải quyết các tồn tại.
2 tuần là thời gian quý giá để các đội bóng giải quyết các tồn tại.

Cuộc đua vô địch V.League 2022 đang diễn ra khá khốc liệt. Sau quãng thời gian thi đấu chệch choạc, T. Bình Định đã chứng minh được giá trị của đội bóng mua sắm mạnh tay nhất tại mùa giải năm nay. Những ngôi sao giá trị nhất như Đình Trọng, Văn Lâm, Lynch, Đức Chinh đã góp phần giúp Bình Định có cú tăng tốc mạnh mẽ, vươn lên đứng nhì bảng V.League 2022. Đặc biệt, trận thắng 3-0 trước Hà Nội FC tại vòng 15 như câu trả lời đanh thép rằng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng xứng đáng được điền tên vào cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên trận đấu trên sân nhà của đội bóng đất Võ thể hiện bế tắc và phải rời sân với tỷ số 0-0 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà Quy Nhơn cho thấy HLV Nguyễn Đức Thắng còn nhiều việc phải làm với các học trò. Quãng nghỉ 2 tuần là thời gian quý giá để T. Bình Định hoàn thiện thêm để bước vào giai đoạn đua nước rút. Tương tự là Hải Phòng, sau khóa học HLV, thuyền trưởng Chu Đình Nghiêm sẽ trở về để song hành với T. Bình Định tiếp nối cuộc đua với Hà Nội FC.

Trong khi đó, Hà Nội FC bất ngờ khựng lại và để các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách bây giờ chỉ còn 4 điểm. 2 trận đấu gần đây tại V.League, các chân sút của Hà Nội FC chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đây rõ ràng là điều rất đáng báo động với hàng công tốt thứ 2 tại V.League 2022. Hơn nữa, những ngoại binh trên hàng công của Hà Nội FC không có được sự ăn ý với các nội binh chính là bài toán nan giải với đội bóng có số lần vô địch nhiều nhất lịch sử V.League. Trận hòa hú vía 1-1 trước đội bét bảng Sài Gòn FC ở vòng 16 đã vô tình tố cáo sự thiếu sắc bén, thiếu ăn ý của hàng công Hà Nội FC thời điểm này. 2 tuần, Hà Nội FC phải khắc phục nhược điểm này khi đội trưởng Văn Quyết và một số cầu thủ lên tuyển.

Lại nói về Sài Gòn FC, đội bóng đang bị giới chuyên môn đánh giá là ứng viên số 1 cho suất xuống hạng. Sài Gòn FC vừa có nhà tài trợ mới với tiềm lực tài chính cực mạnh, nhưng lúc này có tiền cũng không thể tăng cường lực lượng bởi thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa từ ngày 17-8. Lúc này, Sài Gòn FC gần như chỉ còn yếu tố tinh thần để làm điểm tựa cho chính mình. Mặt khác, vừa qua bộ đôi Lê Huỳnh Đức- Phùng Thanh Phương mới đổi ngoại binh, trong đó có 2 chân sút đáng chú ý là Olsen và Vieira nên khi V.League tạm nghỉ sẽ là cơ hội tốt để bộ đôi này có thêm thời gian làm quen với đội bóng mới.

Trong nhóm “cầm đèn đỏ” hiện nay, 2 CLB Nam Định và TPHCM có điểm chung là mới thay tướng được 3 vòng đấu. Nếu như CLB TPHCM mới thu về 1 điểm thì Nam Định đã bỏ túi 6 điểm sau 3 trận, nhưng nói như vậy không có nghĩa đội bóng thành Nam có thể kê cao gối ngủ. Lúc này, Nam Định mới có được 16 điểm tại V.League 2022 và chỉ hơn đội bét bảng Sài Gòn FC 4 điểm nên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tân HLV Vũ Hồng Việt đang xây dựng lối chơi phối hợp bóng nhỏ cho Nam Định nên nửa tháng tới đây sẽ rất cần thiết để họ nhào nặn, tạo sự nhuần nhuyễn trong phối hợp.

Với H. Hà Tĩnh, B. Bình Dương, SHB Đà Nẵng, đấy cũng là “2 tuần lễ vàng” để các HLV “làm việc” với các cầu thủ về tinh thần lẫn thể lực. Giai đoạn này, chỉ cần sẩy chân 1 trận là áp lực lại nặng thêm gấp bội. HAGL, SLNA cũng chẳng thể để cầu thủ phung phí thời gian quý báu này để khắc phục những tồn tại khiến đội bóng mất khá nhiều điểm trong các trận đấu vừa qua.

Có thể thấy sau giai đoạn tăng tốc căng thẳng, việc V.League 2022 tạm dừng thi đấu là rất cần thiết để nhóm đầu cũng như nhóm cuối chỉnh đội hình cho giai đoạn nước rút.

S.T