Vòng loại thứ nhất Olympic 2024: Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng dễ chịu

Thứ bảy, 14/01/2023 07:33
Sau lễ bốc thăm tổ chức chiều 12-1, tại Malaysia, Vòng loại thứ nhất Olympic 2024 xác định các gương mặt ở 5 bảng (mỗi bảng 4 đội) và 2 bảng (mỗi bảng 3 đội).
Đội tuyển nữ Việt Nam (phải) lọt vào bảng đấu nhẹ ở vòng loại thứ nhất Olympic 2024.
Đội tuyển nữ Việt Nam (phải) lọt vào bảng đấu nhẹ ở vòng loại thứ nhất Olympic 2024.

Theo đó, bảng A gồm: Uzberkistan, Jordan, Đông Timor và Bhutan. Bảng B sẽ có Myanmar, Iran, Bangladesh và Maldives. Riêng bảng C có Việt Nam, Nepal, Palestine và Afghanistan. Bảng D với Thái Lan, Mông Cổ, Singapore và Sri Lanka. Bảng E: Philippines, Hồng Kông, Tajikistan, Pakistan; Bảng F: Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia, Lebanon; Bảng G: Ấn Độ, Kyrgyzstan và Turkmenistan.

Nhìn vào bảng C với các đối thủ cùng bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam như Nepal, Palestine, Afghanistan, đây là bảng đấu khá dễ chịu và thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể đứng đầu để giành vé có mặt ở vòng loại thứ 2 của Olympic Paris 2024.

N.T