Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024: Huỳnh Như tái hợp ấn tượng

Thứ sáu, 07/04/2023 08:23
Tối 5-4, trước đối thủ Nepal yếu hơn hẳn, các học trò của HLV Mai Đức Chung sớm tạo ra ưu thế với bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Đón đường tạt từ bên cánh trái của đồng đội, Hải Yến bật cao đánh đầu đưa bóng tung lưới thủ môn Tumbapo Subba.
Sự có mặt của Huỳnh Như tạo sự an tâm hơn cho HLV Mai Đức Chung và đồng đội.
Sự có mặt của Huỳnh Như tạo sự an tâm hơn cho HLV Mai Đức Chung và đồng đội.

26 phút sau, Huỳnh Như nhân đôi cách biệt khi thực hiện thành công quả đá phạt đền. 1 phút sau, từ đường căng ngang bên cánh phải của Tuyết Dung, Bích Thùy dứt điểm 1 chạm khiến bóng đập chân hậu vệ Nepal đổi hướng đi vào lưới. Ngay đầu hiệp 2, Huỳnh Như có bàn thắng thứ 2. Phút 48, đón đường tạt từ cánh trái, đội trưởng nữ Việt Nam bật cao đánh đầu, đưa bóng vào góc xa khiến thủ môn Nepal dù đã bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Phút 79, tuyển nữ Nepal rút ngắn tỷ số xuống 1-4, sau khi Sabitra Bhandari đánh bại thủ môn Khổng Thị Hằng ở tình huống đối mặt. Nhưng ở phút 90, cầu thủ vào sân thay người Thanh Nhã tung cú sút xa từ khoảng cách gần 30m đẹp mắt, găm bóng vào góc cao khiến thủ thành Nepal đứng chôn chân. Thắng chung cuộc 5-1 ở lượt 1, tuyển nữ Việt Nam có lợi thế rất lớn trước khi 2 đội tái đấu vào ngày 8-4. Chỉ cần không thua với cách biệt từ 5 bàn trở lên, tuyển nữ Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 2 Olympic 2024.

Việc để lưới 1 bàn khiến HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng. Tuy nhiên, thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam có thể yên tâm về học trò cưng Huỳnh Như. Ngoài cú đúp trong chiến thắng cách biệt của đội tuyển, Huỳnh Như thi đấu thanh thoát, lên công về thủ đều đặn, luôn có mặt ở những điểm nóng, chứng tỏ thể lực được cải thiện đáng kể sau thời gian chơi bóng ở Bồ Đào Nha. Với sự góp mặt của Huỳnh Như và sắp tới là Chương Thị Kiều, HLV Mai Đức Chung tin rằng ở SEA Games và World Cup, tuyển nữ Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh hơn".

Trong một diễn biến khác liên quan, bất ngờ xảy ra ở bóng đá nữ SEA Games 32. Vài giờ sau khi lễ bốc thăm môn bóng đá kết thúc, tuyển nữ Indonesia rút khỏi giải. Như vậy, bảng A bóng đá nữ chỉ còn 4 đội nữ Việt Nam, nữ Philippines, Myanmar và Malaysia. Như vậy, các học trò HLV Mai Đức Chung sẽ đỡ phải hao tổn thể lực khi thi đấu ít hơn một trận so với dự kiến.

2 đối trọng của tuyển nữ Việt Nam ở bảng A SEA Games 32 là Myanmar và Philippines cũng đã có trận ra quân ở mặt trận Olympic Paris 2024. Giống như Việt Nam, do bảng Myanmar chỉ còn 2 đội nên Myanmar cùng Iran đá theo thể thức lượt đi lượt về. Chơi trên sân nhà lại được đánh giá cao hơn, nhưng Myanmar lại để đối thủ dưới cơ Iran giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Với trận thua này, Myanmar buộc phải giành chiến thắng cách biệt trong trận lượt về vào ngày 8-4 tới. Trong khi đó, Philippines không mấy khó khăn để vượt qua Pakistan với tỷ số 4-0, cùng Hồng Kông đứng đầu bảng E. Với trình độ vượt trội bằng nguồn cầu thủ ở châu Âu và châu Mỹ, Philippines được dự đoán không khó để giành vé đi tiếp ở vòng loại Olympic Paris 2024, “dưỡng sức” để tranh vé với Việt Nam và Myanmar ở bảng A SEA Games sắp tới.

N.T