Vụ bắt ghen tai hại

Thứ hai, 04/04/2022 16:19
Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng: Lê Thị Thìn (1980), Lê Xuân Phương (1972, cùng trú TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi: “Cưỡng đoạt tài sản” và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an làm việc với 3 bị can.
Cơ quan Công an làm việc với 3 bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thìn nghi chồng mình là ông H. có quan hệ yêu đương với bà T. nên thuê Trần Công Hải (1965, trú TP Buôn Ma Thuột) theo dõi. Sau đó, Hải thuê Phương và Nguyễn Thanh Hoàng (1975, trú tỉnh Bình Định) làm thay mình. Đến ngày 19-3-2022, phát hiện ông H. và bà T. đến một nhà nghỉ ở phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột) thì Thìn, Phương, Hải, Hoàng kéo đến bắt quả tang. Tại đây, Phương hành hung bà T. và ép viết giấy nhận trả số tiền 120 triệu đồng trong thời hạn 2 ngày. Nhận tin báo của bà T., trưa 22-3-2022, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP. Buôn Ma Thuột bắt quả tang Phương, Hải và Hoàng đang nhận 30 triệu đồng của bà T. tại một quán cà-phê ở P. Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột).

Đ.L