Vụ cưỡng chế vườn cây cảnh trị giá hơn 50 tỷ đồng ở Quảng Ngãi: Sai phạm từ huyện đến tỉnh (2)

Thứ hai, 04/02/2013 00:00

>> Vụ cưỡng chế vườn cây cảnh trị giá hơn 50 tỷ đồng ở Quảng Ngãi: Sai phạm từ huyện đến tỉnh

* Bài cuối:  BÀI HỌC ĐẮT GIÁ

(Cadn.com.vn) - Không chỉ chính quyền H. Sơn Tịnh làm trái luật trong vụ cưỡng chế trái luật đối với vườn ươm cây cảnh của gia đình ông Đỗ Hữu Trí mà hậu quả của nó còn gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người dân. Vụ cưỡng chế sai đã đẩy gia đình ông Trí lâm vào cảnh nghèo, mất trắng khối tài sản hàng chục tỷ đồng sau bao năm gầy dựng và tạo ra nhiều bức xúc trong dư luận. Nói như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích: “Đây thực sự là một bài học đắt giá cho chính quyền H. Sơn Tịnh và tỉnh Quảng Ngãi.”

Công lý được thực thi

Sau hơn một năm gửi đơn thư kêu cứu và chờ đợi kết quả điều tra vụ việc từ cơ quan chức năng, ngày 20-1-2013, tại thôn Liên Hiệp I (TT Sơn Tịnh, H. Sơn Tịnh), Chủ tịch UBND H. Sơn Tịnh Phạm Vinh đã công khai xin lỗi trước dân đối với gia đình ông Đỗ Hữu Trí. Tại buổi xin lỗi, trước đại diện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, H. Sơn Tịnh và các cơ quan báo chí và đông đảo người dân địa phương, ông Phạm Vinh thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm, sai phạm của mình trong việc trực tiếp ra nhiều quyết định trái luật, tiến hành cưỡng chế sai vườn ươm cây cảnh của gia đình ông Trí. “Cá nhân tôi là người tham mưu và trực tiếp ký một số quyết định, văn bản pháp luật trong việc cưỡng chế sai vườn ươm cây cảnh của gia đình ông Trí, tôi xin nhận thấy trách nhiệm của mình...”- ông Vinh đọc văn bản xin lỗi công khai.  

Quang cảnh buổi xin lỗi công khai. 

Từ những sai phạm, hậu quả nghiêm trọng gây ra, gia đình ông Trí và hầu hết người dân đều đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi phải sớm điều tra, xác minh cụ thể vụ việc nhằm trả lại quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho gia đình ông Trí. Đặc biệt là phải xử lý nghiêm, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Chủ tịch UBND H. Sơn Tịnh Phạm Vinh. “Những sai phạm của ông Phạm Vinh đã quá rõ ràng, vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là việc khắc phục hậu quả của vụ cưỡng chế như thế nào? Khi nào gia đình ông Trí được cơ quan chức năng trả lại quyền lợi chính đáng đã bị cưỡng chế sai? Chủ tịch UBND H. Sơn Tịnh và một số cá nhân, cán bộ liên quan sẽ bị xử lý như thế nào”- ông Nguyễn Tấn Cao (87 tuổi, trú thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, H. Sơn Tịnh) nói.

Cũng tại buổi xin lỗi công khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích cho biết: “Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương làm việc để sớm trả lại quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho gia đình ông Đỗ Hữu Trí. Điều mà lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, mong muốn bây giờ là UBND H. Sơn Tịnh và gia đình ông Trí sớm đi đến thống nhất cách thức, phương án giải quyết hậu quả của vụ việc. Còn những cá nhân vi phạm, khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng liên quan, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm... Qua vụ việc, cá nhân tôi thấy đây thực sự là một bài học đắt giá cho chính quyền H. Sơn Tịnh và tỉnh Quảng Ngãi”.

Cần giải quyết thấu tình đạt lý

“UBND H. Sơn Tịnh áp giá, đền bù chỉ 546,888 triệu đồng trên tổng trị giá vườn ươm hơn 50 tỷ đồng là không đúng quy định của pháp luật”- ÔNG ĐỖ HỮU TRÍ.

Sáng 30-1-2013, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Hữu Trí cho biết, gia đình ông vừa gửi đơn trình bày về việc bồi thường tài sản bị thiệt hại từ vụ cưỡng chế sai lên cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi. Theo ông Trí, từ năm 2003-2011, gia đình ông phải bỏ rất nhiều tiền của,  công sức mới xây dựng được một vườn ươm cây cảnh quý rộng hơn 3ha tại địa phương. Vườn cây cảnh này của gia đình ông từng được hội sinh vật cảnh Việt Nam, Hội sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi và giới chuyên gia về cây cảnh đánh giá là lớn nhất nhì ở Việt Nam (lớn nhất khu vực miền Trung-Tây Nguyên) với 124 loài cây các loại, khoảng 500.000 cây cảnh có tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Từ năm 2003 đến thời điểm vườn cây bị cưỡng chế sai, gia đình ông Trí tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 9 lao động liên tục với mức lương ổn định hơn 3 triệu đồng/tháng.

“Cá nhân tôi là người tham mưu và trực tiếp ký một số quyết định, văn bản pháp luật trong việc cưỡng chế sai vườn ươm cây cảnh của gia đình ông Trí, tôi xin nhận thấy trách nhiệm của mình”- CHỦ TỊCH UBND H. SƠN TỊNH.

“Vậy mà tại văn bản kiểm kê tài sản ngày 19-7-2011 của UBND H. Sơn Tịnh đưa ra để làm căn cứ bồi thường thì số lượng cây cảnh bị thiệt hại của gia đình tôi chỉ là 36.506 cây với giá đền bù là 546,888 triệu đồng. Như vậy, một cây cảnh, cây xanh môi trường của gia đình tôi có giá chưa được 20 ngàn đồng/1 cây”-ông Trí bức xúc. Cũng theo ông Trí, việc Ban quản lý thuộc Sở GTVT Quảng Ngãi lập biên bản kiểm kê tài sản, trong khi đó UBND H. Sơn Tịnh áp giá, đền bù chỉ 546,888 triệu đồng trên tổng trị giá vườn ươm hơn 50 tỷ đồng là không đúng quy định của pháp luật.

Thiết nghĩ, những sai phạm trong vụ cưỡng chế vườn ươm cây cảnh của gia đình ông Đỗ Hữu Trí đã quá rõ ràng nhưng việc gia đình ông đến bao giờ nhận được bồi thường thiệt hại thỏa đáng? Những cá nhân, cán bộ vi phạm trong vụ việc được xử lý như thế nào? Dư luận đang mong đợi câu trả lời từ cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Quảng Ngãi.

Bài, ảnh: Nguyên Dũng