Bị hại trong vụ án là Thẩm phán, Phó Chánh án TAND H. Cam Lộ Nguyễn Văn Q. (40 tuổi). Thẩm phán Q. là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm (ngày 19-12-2023) xét xử bị cáo Tuân phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với tình tiết định khung “Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm” (khung hình phạt 3 đến 10 năm tù). Tại phiên xử, Tuân bị tuyên án 3 năm tù. Sau đó, Tuân kháng cáo xin được án treo vì hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ nhưng TAND tỉnh Quảng Trị không chấp nhận, tuyên y án sơ thẩm.
Quá trình chuẩn bị thi hành án, Tuân tìm thẩm phán Q. để trút giận vì cố chấp, nghĩ mức án nặng. Ngày 2-5-2024, Tuân chuẩn bị sẵn một cây kéo tìm ra TAND H. Cam Lộ, vào phòng làm việc tìm gặp thẩm phán Q. vờ hỏi liên quan nộp án phí rồi dùng kéo tấn công bất ngờ. Thẩm phán Q. ở tình huống bị động, không thể phòng vệ, bị Tuân hung hãn đâm nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, lưng, tay, bụng. Ngay lúc này, cán bộ tòa phát hiện, ngăn chặn bắt giữ đối tượng Tuân giao cho cơ quan Công an xử lý, đồng thời đưa thẩm phán Q. đi cấp cứu, kịp thời giữ được tính mạng. Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị.
Bảo Hà
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.