Vụ hỗn chiến bằng súng khiến 5 người thương vong dưới chân đèo Hải Vân: Bắt giữ 9 đối tượng

Thứ hai, 04/07/2022 08:17
Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an (Công an tỉnh TT-Huế chiều 3-7 cho biết, liên quan vụ việc 2 nhóm thanh niên cùng trú tại thị trấn Lăng Cô (H. Phú Lộc) tham gia hỗn chiến vào đêm 2-7 tại khu vực dưới chân đèo Hải Vân khiến nhiều người thương vong, lực lượng chức năng bước đầu đã bắt giữ 9 đối tượng. Các đối tượng có độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Hiện lực lượng Công an đang lấy lời khai, mở rộng điều tra số người tham gia vụ việc.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỗ chiến.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỗ chiến.

Cũng trong chiều 3-7, CAP Thạc Gián (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng về trường hợp 1 bệnh nhân chết, 1 bệnh nhân bị thương nặng. Thông tin ban đầu, đây là 2 nạn nhân liên quan vụ hỗn chiến ở khu vực đường cầu Lăng Cô – đoạn dẫn lên đèo Hải Vân xảy ra đêm ngày 2-7. Theo nguồn tin từ bệnh viện, người tử vong là Phan Khánh (trú Lăng Cô, H. Phú Lộc). Khi nhập viện, nạn nhân trong tình trạng đồng tử giãn, vết thương lỗ nhỏ rỉ máu, ngưng tim, ngưng thở, bụng mềm. Bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân chết trước khi vào viện, do bị bắn vào ngực.

Danh tính nạn nhân còn lại là Tôn Thất Bình (trú thị trấn Lăng Cô), nhập viện trong tình trạng bị vết thượng thấu ngực, tràn dịch màng phổi, màng tim, tổn thương tủy sống, nghi do đạn bắn. Bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân này còn bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực. Bệnh nhân khai do bị bắn vào lưng trái và bị chém vào đầu. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 2-7, tại khu vực cầu Lăng Cô xảy ra hỗn chiến khiến 5 người thương vong. Thời điểm trên, có 2 nhóm thanh niên đang đi tắm suối ở khu vực chân đèo Hải Vân thì xảy ra xích mích, cãi vã. Sau đó, 2 nhóm sử dụng dao, mã tấu và súng tự chế truy đuổi nhau, hỗn chiến trên cầu để giải quyết mâu thuẫn. Vụ hỗn chiến khiến 1 người bị bắn tử vong trên đường đưa đến bệnh viện, 4 người của 2 nhóm bị thương nặng được đưa vào bệnh viện ở Đà Nẵng cấp cứu.

V.N