Vụ loạn xe trá hình: Nhiều hành khách bị đe dọa, xúc phạm

Thứ ba, 09/01/2018 21:10

Đứng ra làm chứng để lực lượng chức năng tiến hành xử lý xe khách trá hình, nhiều hành khách bất ngờ bị đe dọa, xúc phạm. Ngày 8-1, đồng loạt 81 chủ xe, tài xế xe khách chạy tuyến cố định Huế - Đà Nẵng và ngược lại đã ký tên trong đơn trình báo gửi lãnh đạo 2 địa phương về hành vi giang hồ, đe dọa tài sản, tính mạng của các đối tượng hoạt động xe trá hình. Trên trang mạng xã hội do các đối tượng chạy xe khách trá hình lập ra cũng bày cách “lách luật” để đối phó với các lực lượng chức năng.

Một xe trá hình bị Tổ liên ngành Đà Nẵng kiểm tra, xử lý.

Sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng đăng bài “Loạn xe khách trá hình” trên tuyến Đà Nẵng - Huế, lực lượng chức năng ra quân, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Cho rằng P.V và nhiều hành khách đứng ra làm chứng là “chim mồi”, các đối tượng chạy xe khách trá hình đã liên tục khủng bố bằng tin nhắn và xúc phạm trên mạng xã hội. Chị L.G.M (22 tuổi, trú TP Huế) là hành khách đi trên xe 7 chỗ BKS 75K-07807 từ Huế vào Đà Nẵng tối 6-1, được CSGT cửa ô Hòa Hiệp mời làm chứng để xử lý xe khách trá hình trên. Chị M. cho biết mình thường gọi điện đặt xe trên mạng xã hội, hôm đó khi xe bị kiểm tra, được mời làm chứng, chị trả lời câu hỏi của lực lượng chức năng. Lúc đó chị mới biết đó là xe khách chạy “chui” nên cùng một số người khác không đi tiếp. Từ đó, các đối tượng chạy xe trá hình lại nghĩ chị chính là “chim mồi”. Liên tục những ngày qua chị bị các đối tượng sử dụng số điện thoại 0935.511.175, 0898.225.552 gọi đến hù dọa, khiến chị và gia đình hết sức hoang mang. Chưa dừng ở đó, số điện thoại, hình ảnh của chị còn bị chúng bêu rếu lên facebook “Xe ké” với lời lẽ xúc phạm.

Một hành khách khác là ông H.V.T (trú TP Huế) cũng liên tục bị nhắn tin đe dọa kể từ sau khi đứng ra làm chứng để lực lượng chức năng xử lý xe trá hình. Đơn cử số điện thoại 01213.800.999 nhắn đến số điện thoại ông T. với lời lẽ côn đồ, hù dọa sẽ chơi theo kiểu giang hồ, hủy hoại tài sản của ông T. ở Phú Bài (TT-Huế). Ông T., chị M., ông T.V.Q, ông T.V.H và cả P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đều bị các đối tượng đăng hình ảnh cùng bàn thờ, bát hương lên trang facebook “Xe đi ké miền Trung” để hù dọa, xúc phạm với những lời lẽ như “Đại tướng chim mồi đã từ trần lúc... 500 anh em thấy sao”; “tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chết...”.

Chữ ký của các chủ xe chạy tuyến Huế - Đà Nẵng trong đơn gửi lãnh đạo 2 địa phương.

Tin nhắn đe dọa hủy hoại tài sản của chủ xe khách chạy tuyến cố định Huế - Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong bài viết mới đây trên trang “Xe đi ké miền Trung”, một facebook tên Thanh Phan nhận mình là người quản lý trang này, đồng thời bày cách để “lách luật”, đối phó với cơ quan chức năng cho các đối tượng kinh doanh vận tải hành khách trái phép. Cụ thể như dặn khách không nói chuyện tiền bạc, giá vé, chỉ nói đưa tiền bồi dưỡng cho tài xế do đi nhờ xe, hoặc trả tiền cà-phê thay cho tài xế. Ở trên mạng thì rao “xe quay đầu chở gió, ai tiện cho đi nhờ”. Khi trên xe thấy có biểu hiện bất thường, nghi “chim mồi” thì đuổi xuống ngay...

Trong một diễn biến khác, ngày 8-1, 81 chủ xe khách tuyến cố định Huế - Đà Nẵng và các tài xế đã gửi đơn trình báo khẩn cấp đến lãnh đạo 2 địa phương phản ánh họ bị cạnh tranh không lành mạnh, bị đe dọa, xúc phạm. Theo đơn phản ánh, thời gian gần đây trên tuyến cố định Đà Nẵng - Huế và ngược lại bùng phát hiện tượng hàng loạt ô-tô 7 chỗ đến 16 chỗ “chạy chui” bắt khách lẻ, bất chấp các quy định pháp luật... Những xe này ngang nhiên tổ chức các địa điểm đặt vé, đón trả khách ngay giữa thành phố, trên các trang mạng (xeke, xedana.com, facebook xedikemientrunggroup...), tổ chức đón trả khách, thu tiền công khai, vô tư trốn các loại thuế, phí, phá vỡ trật tự vận tải. Theo ghi nhận, các loại xe Limousine chạy trá hình hiện lên đến hơn 50 đầu xe, các loại xe 7-16 chỗ khác chạy vi phạm tuyến cố định lên đến hơn 70 đầu xe (chủ yếu BKS ở Huế - 75). Để đấu tranh chống lại các hành vi kinh doanh vận tải sai trái nhiều người dân, hành khách đã trực tiếp lên tiếng phản ánh, qua đó lực lượng liên ngành Đà Nẵng, CSGT TT-Huế có thêm bằng chứng để xử lý hàng loạt xe khách trá hình, bước đầu giảm thiểu nguy cơ bùng phát của các loại xe này. Tuy nhiên, những ngày qua, hàng loạt chủ xe tuyến cố định Huế - Đà Nẵng và ngược lại, cùng người thân trong gia đình, hành khách đứng ra làm chứng liên tục bị các số điện thoại lạ gọi điện, nhắn tin khủng bố, uy hiếp hủy tài sản (đập phá xe, ném đá xe khách tuyến cố định khi lưu thông). Thậm chí tính mạng của nhiều người cũng bị đe dọa (ngôn từ, hình ảnh giết, cho lên bàn thờ, thắp hương...).

Qua tìm hiểu, các chủ xe có đủ cơ sở để khẳng định đây là nhóm đối tượng lập facebook Xe ké, trong đó quản trị viên là Thanh Phan (Than Phan Vanlentino Pnt), các thành viên Nguyễn Tuấn, Ngô Tấn Tài, cùng các số điện thoại 0935.511.175, 0898.225.552, 0905.428.293. Từ đó, các chủ xe, tài xế đề nghị ngành chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ để siết lại trật tự vận tải, đồng thời giải tỏa nỗi hoang mang cho nhiều người.

Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết, thời gian gần đây, do các chủ phương tiện ô-tô cá nhân nhàn rỗi nhiều nên được huy động vào việc chở khách trá hình. Các phương tiện này trên tuyến Huế - Đà Nẵng và ngược lại gần đây bùng phát mạnh, thủ đoạn hết sức tinh vi. Do không phải nộp thuế, phí bến bãi, trong khi giá vé 100 ngàn đồng/người còn các xe khách tuyến cố định chỉ 60 ngàn đồng/người, nên việc chạy xe trá hình thu lợi nhuận cao. Vì lý do đó, bùng phát xe trá hình, phá vỡ quy hoạch vận tải hành khách đường bộ, cạnh tranh không lành mạnh với các nhà xe chân chính.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trần Hoàng - Phó Chánh Thanh tra Sở GT-VT TP Đà Nẵng cho biết, dịp cuối năm hoạt động vận tải hành khách diễn biến phức tạp, nhiều thủ đoạn tinh vi. Mặt khác, do thời buổi mạng xã hội bùng nổ, việc liên hệ, đặt xe, khách dễ dàng nên các đối tượng tận dụng chạy xe chở khách “chui”, không đăng ký kinh doanh, trốn thuế, làm phức tạp thêm trật tự vận tải. Thời gian tới, Tổ liên ngành xử lý trật tự vận tải sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý, đặc biệt với các loại xe trá hình này.

HẢI QUỲNH