Vụ mất 20.000 dữ liệu sổ đỏ tại Quảng Nam: Dự kiến mất 1 tháng để phục hồi dữ liệu

Thứ tư, 31/10/2018 16:00

Vụ 2 chiếc máy tính chứa 20.000 dữ liệu sổ đỏ tại Quảng Nam bị mất cắp như “rót thêm dầu vào lửa” vào tình hình quản lý đất đai vốn đã quá tải ở vùng đông nam, nơi hàng chục dự án lớn của tỉnh đang triển khai. Trong số 20.000 dữ liệu sổ đỏ bị mất  hầu hết là đất thổ cư của người dân TP Tam Kỳ và các xã thuộc 2 huyện Thăng Bình, Quế Sơn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho biết người dân không nên hoang mang, lo lắng bởi việc khắc phục số dữ liệu bị mất này đang được tiến hành và dự kiến trong vòng 1 tháng sẽ xong.

20.000 dữ liệu sổ đỏ bị mất đang được Đội đo đạc số 8 tiến hành khôi phục. 

Dữ liệu sổ đỏ không thể làm giả

Một cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại H. Thăng Bình cho biết, từ một tuần nay sau khi có thông tin mất dữ liệu sổ đỏ trên truyền thông, có rất nhiều người dân đến hỏi thăm về sổ đỏ của gia đình. Mặc dù đã giải thích cặn kẽ cho người dân hiểu 20.000 sổ đỏ này là dữ liệu chứ không phải sổ đỏ thực tế nhưng nhiều người vẫn không khỏi bất an. “Sổ đỏ là chứng minh tài sản lớn nhất của nhiều gia đình vì vậy họ bất an là đúng. Tuy nhiên, do tình hình đất đai đang nóng, có nhiều tranh chấp nên khi mất dữ liệu nhiều người lo lắng rồi đồn thổi nhiều thông tin không có căn cứ, sai sự thực. Địa phương cũng đã trấn an người dân là sự việc đã có cơ quan chức năng xử lý, người dân không nên quá lo lắng làm ảnh hưởng đến tình hình chung”,  cán bộ này cho biết.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Văn Xuân- Trưởng CAH Thăng Bình cho rằng, vụ việc không quá nghiêm trọng, thiệt hại tài sản không lớn. Hiện nay trách nhiệm của đơn vị là điều tra, xác minh vụ trình báo mất cắp tài sản (gồm 2 chiếc máy tính hiệu HP trị giá khoảng 17 triệu đồng) còn công tác khắc phục dữ liệu mất cắp hiện nay đơn vị chức năng đang tiến hành. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Cường- Đội trưởng Đội đo đạc số 8 (đơn vị quản lý 2 chiếc máy tính chứa dữ liệu sổ đỏ) cho biết, thông tin việc mất dữ liệu gây mối họa khôn lường là không chính xác. “20.000 file hồ sơ scan sổ đỏ là của người dân xã Hương An (Quế Sơn), Bình Giang, Bình Phục (Thăng Bình). Tuy nhiên hồ sơ scan sổ đỏ bị kẻ xấu in ra thì không thể gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được vì không được chứng nhận pháp lý.  Trước khi máy tính bị mất, đơn vị đã sao lưu được 15.000 file và những file khác hiện đang mượn lại của người dân để quét sao lưu lại. Dự kiến công tác khắc phục này sẽ mất 1 tháng và sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ công việc”. 

20.000 sổ đỏ bị mất là dữ liệu chứ không phải là sổ đỏ gốc (ảnh) như người dân lo lắng.

Tập trung “gỡ rối” tình hình đất đai

Ngoài công tác khắc phục dữ liệu sổ đỏ do Đội đo đạc số 8 chịu trách nhiệm thì hiện nay các địa phương vùng đông nam của tỉnh cũng đang căng mình giải quyết khối lượng lớn hồ sơ đất đai do nhu cầu đo đạc, chỉnh lý đất đai và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân tăng cao. Theo thông tin từ UBND xã Bình Dương, hiện nay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương tiếp nhận gần 40 hồ sơ liên quan đến giải quyết thủ tục đất đai. Trong đó chủ yếu là đo đạc, chỉnh lý và xác minh nguồn gốc đất để làm sổ đỏ. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, UBND xã Bình Dương còn tiếp nhận hơn 200 đơn thư liên quan đến tranh chấp đất đai của người dân với nhau. Còn tại xã Duy Hải, nơi có dự án Nam Hội An đang triển khai thì từ đầu năm đến nay, địa phương tiếp nhận hơn 300 hồ sơ liên quan đến thủ tục đất đai và phải phối hợp với đơn vị bồi thường giải quyết tranh chấp, đo đạc cho hơn 100 hồ sơ.

Trước tình hình đó, Sở Nội vụ đã có dự thảo trình HĐND tỉnh Quảng Nam về việc tăng thêm số lượng chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Với số lượng dự án trọng điểm và số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, xã theo quy định như hiện nay thì chính quyền cấp huyện và xã gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đặc biệt đối với 15 xã vùng đông nam của tỉnh cần tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND xã ngoài số lượng quy định hiện nay mới đáp ứng được yêu cầu công việc.

Bên cạnh việc đẩy mạnh giải quyết hồ sơ giấy tờ liên quan đến đất đai thì UBND tỉnh Quảng Nam còn ban hành chỉ thị nhằm chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế và tăng cường hơn nữa công tác quản lý về đất đai, xây dựng tại các xã, phường vùng đông thuộc các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và TP Tam Kỳ. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết, đã yêu cầu, công bố công khai, rộng rãi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, thông báo thu hồi đất, tuyên truyền các chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng và chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, huyện, thành phố đến nhân dân trong vùng đông nam. Theo đó sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vì lợi ích cá nhân cố tình hợp thức hóa hồ sơ pháp lý để công nhận quyền sử dụng các loại đất bằng hình thức ký xác nhận hồ sơ giấy tờ nhà, đất lùi thời gian hoặc xác nhận không đúng nguồn gốc quản lý, sử dụng đất, không đúng thời điểm thực tế sử dụng của người sử dụng.

Đồng Dao