Vụ nữ sinh ở Nghệ An tự tử: Tạm dừng công tác đối với giáo viên  chủ nhiệm

Thứ năm, 20/04/2023 08:12
Ngày 19-4, thông tin với báo chí, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết,
Đại diện Trường Đại học Vinh trao đổi thông tin với báo chí.
Đại diện Trường Đại học Vinh trao đổi thông tin với báo chí.

liên quan đến vụ nữ sinh N.T.Y.N (HS lớp 10A15, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh) tự tử tại nhà riêng, nhà trường đã tạm dừng công tác đối với cô giáo Đặng Việt Hà - giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp 10A15, Trường THPT chuyên ĐH Vinh từ ngày 18-4 cho đến khi có kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng. Hiện cô Hà đang phối hợp làm việc với cơ quan công an, nhà trường đã cử người khác thay thế cô giáo này chủ nhiệm 10A15.

Về những thông tin lan truyền trên mạng cho rằng nữ sinh N. bị áp đảo tâm lý và bạo lực học đường, Trường ĐH Vinh cho biết đang nhờ an ninh mạng hỗ trợ và chờ kết luận thông tin rõ ràng, khách quan để báo cáo Sở GD-ĐT; Công an tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ GD-ĐT.

Như Chuyên đề Công an Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 15-4, em N.T.Y.N đã tự tử tại nhà riêng. Liên quan đến sự việc đau lòng này, đại diện nhà trường cho biết, đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên an ủi tinh thần với gia đình, đồng thời chờ xem gia đình cháu N. có những yêu cầu gì thì trường sẽ phối hợp để triển khai. Nhà trường cũng đã làm việc với Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, làm rõ, đồng thời sẽ cho rà soát, chỉ đạo về các nội dung liên quan, cũng như đã có văn bản báo cáo với cơ quan chức năng vào cuộc để minh bạch thông tin, sẽ sớm có kết quả. Lãnh đạo Trường ĐH Vinh cho biết thêm, sẽ cho kiểm tra, rà soát có hay không tình trạng bạo lực học đường để chấn chỉnh. Ngoài ra, đối với công tác chủ nhiệm, sinh hoạt, giảng dạy, quản lý người học, nhà trường sẽ cho rà soát không riêng gì lớp nữ sinh N. mà toàn bộ trường.

Trước đó, cô Đặng Việt Hà – GVCN lớp 10A15 cho biết, lớp có 27 học sinh, trong đó em N. là học sinh ngoan, có ý thức vươn lên trong học tập. Kết thúc học kỳ I, N. đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Trong học kỳ I, em N. có chơi thân với một số bạn. Tuy nhiên, trước ngày 20-11-2022, N. và những bạn này không chơi với nhau nữa. Cô Hà có tìm hiểu và gặp riêng một số em để hỏi han, nắm bắt lý do nhưng các em chỉ trả lời do không hợp nhau nên không chơi với nhau nữa. Trong lớp có nhóm chát zalo riêng nhưng cô Hà không là thành viên của nhóm này nên cũng không nắm được nội tình sự việc. Trước thời điểm xảy ra sự việc, em N. cũng đã nhiều lần xin nghỉ học.

D.Hóa