Vững bước trên trận tuyến gìn giữ ANCT, TTATXH

Thứ năm, 26/12/2013 11:02

(Cadn.com.vn) - Hôm nay (26-12), CATP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm, phong trào thi đua vì ANTQ 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. 

Gặt hái nhiều thành quả

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết: Trong năm qua, CATP đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, giữ vững ổn định chính trị.

Lực lượng CA các cấp thường xuyên tấn công trấn áp mạnh mẽ hoạt động của các loại tội phạm, từng bước kiềm chế tốc độ gia tăng tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Phong trào toàn dân BVANTQ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần hoạt động hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực.

Đã điều tra, khám phá 461/583 vụ PPHS, bắt xử lý 840 đối tượng, đạt tỷ lệ 79%, trong đó hàng chục vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn đạt tỷ lệ điều tra khám phá án 100%, được Bộ CA, lãnh đạo TP và nhân dân đồng tình, khen ngợi. Bên cạnh đó, với việc thực hiện nhiều chuyên đề, vào cuộc quyết liệt của các lực lượng nghiệp vụ, đã triệt phá thành công 29 nhóm đối tượng hình sự (155 đối tượng), chuyển truy tố 100%.

Để đảm bảo tốt ANCT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo theo chuyên đề cụ thể, như: Đấu tranh với hoạt động lợi dụng khiếu kiện; phòng ngừa tình trạng học sinh – sinh viên vi phạm pháp luật; đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm chuyên cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê...

Nhờ đó, không để xảy ra điểm nóng về ANTT. Hoạt động của một số đối tượng lợi dụng khiếu kiện giảm so với thời gian trước. Các vấn đề phức tạp được giải quyết kịp thời từ khi mới phát sinh. Công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị được đảm bảo, TNGT giảm, văn hóa người tham gia giao thông được nâng lên, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố du lịch, an toàn.

Công tác xây dựng mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ được quan tâm, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, ổn định trật tự các khu dân cư, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến an toàn.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ CA trao đổi bên lề buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy,
lãnh đạo CATP về công tác đảm bảo ANTT, TTATXH cuối tháng 9-2013.

Sẵn sàng vì nhân dân phục vụ

Từ Ban Giám đốc đến mỗi CBCS đều có thể tự hào rằng, trong công tác xây dựng lực lượng, công tác chiến đấu thời gian qua, CATP Đà Nẵng luôn nhận được rất nhiều lời khen từ Bộ, ngành, các cấp đến chính quyền, nhân dân.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, đạt được những thành tích này chính là nhờ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, điều hành. Nhìn nhận sự nỗ lực, tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, nhiều cấp ngành, người dân và du khách đã có những đánh giá tích cực về lực lượng CATP.

Công Hạnh

Dưới đây là những ý kiến PV Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận được trong thời gian qua:

* Đại tướng TRẦN ĐẠI QUANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA phát biểu tại buổi làm việc với CATP Đà Nẵng về công tác gìn giữ ANCT, TTATXH 9 tháng năm 2013: “Hầu như mọi du khách đến tham quan, công tác khi trở về đều khen TP Đà Nẵng rất an toàn, trật tự đô thị tốt, môi trường xanh – sạch – đẹp. Điều đó chứng tỏ lực lượng CATP đã chủ động, đảm bảo rất tốt công tác an ninh, luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, giúp Đà Nẵng xây dựng TP là điểm sáng nhất về đảm bảo ANTT, TTATXH của khu vực và cả nước, góp phần tích cực cho sự phát triển KT-XH của địa phương”.

 

* Đồng chí HUỲNH BÁ CỬ, Phó trưởng Ban pháp chế HĐND TP: “Năm 2013, lực lượng CATP đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với các ngành để đảm bảo tốt ANTT cho địa phương. Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng, Đà Nẵng không để xảy ra tình huống bất ngờ, “điểm nóng” phức tạp về ANTT, tỷ lệ phá án các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; phong trào TDBVANTQ có nhiều tiến triển, được người dân đánh giá cao, góp phần xây dựng Đà Nẵng luôn là điểm đến an toàn, TP đáng sống”.

 

* Sinh viên NGUYỄN THANH LÂM (tạm trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu): “Là sinh viên thuê trọ trên địa bàn, em ấn tượng với mô hình CSKV xuống địa bàn tuần tra bằng xe đạp. Mô hình tạo ra hình ảnh giản dị, gần dân, sát dân hơn của lực lượng CA, giúp nhân dân có thêm nhiều cơ hội để phản ánh tình hình ANTT”.

 

* Chị NGUYỄN THỊ HOẰNG, du khách Quảng Trị: “Cuối tháng 11-2013, từ Quảng Trị vào Đà Nẵng công tác, đúng luật tôi phải chịu nộp phạt khi đi ngược chiều trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nhưng không, 2 đồng chí CSGT sau khi kiểm tra giấy tờ, biết tôi là người địa phương khác tới nên chỉ nhắc nhở. Chưa hết, các đồng chí CSGT còn thống kê cho tôi biết Đà Nẵng có bao nhiêu con đường một chiều. Đúng là một cách xử sự rất mềm dẻo, để lại ấn tượng tốt về người chiến sĩ CAND”.