Vùng quê nháo nhào vì bị người làng lừa hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn

Thứ năm, 23/05/2024 08:10
Theo một lãnh đạo UBND TX Ba Đồn (Quảng Bình) cho  hay, nhiều người dân ở các thôn: Công Hòa (xã Quảng Trung), Tiên Xuân (xã Quảng Tiên, TX Ba Đồn) và một số địa phương lân cận đã bị một phụ nữ vay mượn tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều nạn nhân đã có đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra, truy tìm người phụ nữ nói trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Nhiều người dân lo bị mất tiền vì bà L. đã bỏ trốn khỏi địa phương và Giấy vay tiền giữa bà Nguyễn Thị L. và một nạn nhân.
Nhiều người dân lo bị mất tiền vì bà L. đã bỏ trốn khỏi địa phương và Giấy vay tiền giữa bà Nguyễn Thị L. và một nạn nhân.

Theo đó, thông qua hình thức vay mượn cá nhân, bà Nguyễn Thị L. (1995, trú xã Quảng Trung, TX Ba Đồn) đã vay hàng chục tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn, thậm chí có người cho bà L. vay gần 2,5 tỷ đồng.Sau khi "gom" được số tiền lớn, bà Nguyễn Thị L. đã bỏ trốn khỏi địa phương và không thể liên hệ được khiến nhiều nạn nhân điêu đứng vì nguy cơ mất tài sản.

Cụ thể, bằng việc hứa trả lãi suất cao, bà Nguyễn Thị L. đã dễ dàng thuyết phục được nhiều người dân địa phương cho mình vay tiền trong một thời gian dài. Hiện nhiều người đang "mất ăn, mất ngủ" và phải đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa do đã thế chấp tài sản để có tiền đưa cho bà Nguyễn Thị L. Chỉ tính riêng một số trường hợp ở thôn Công Hòa (xã Quảng Trung) đã cho bà L. vay với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Như trường hợp của bà Đinh Thị Thức (58 tuổi, trú thôn Công Hòa, xã Quảng Trung) cho biết, bà Nguyễn Thị L. lấy lý do cần vay tiền cho em gái mình đi xuất khẩu lao động ở Úc để vay của bà tổng cộng 4 lần với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Khi giao dịch, hai bên có viết giấy cho vay tiền (ký, điểm chỉ và người làm chứng). Trên giấy, bà Nguyễn Thị L. cam kết sẽ trả cho bà Thức trước tháng 2-2024. Tương tự, trong năm 2023, bà Nguyễn Thị Thế (trú thôn Công Hòa) cũng cho bà Nguyễn Thị L. vay 4 lần với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, bằng thủ đoạn vay tiền, bà Nguyễn Thị L. đã lừa đảo của rất nhiều nạn nhân các vùng lân cận với con số ước tính hàng chục tỷ đồng. Trong đó, nhiều người là họ hàng, bạn bè, xóm làng... của thôn nữ.

Theo người dân địa phương, bà Nguyễn Thị L. có chồng con và xây dựng một căn nhà khang trang tại thôn Công Hòa. Chồng bà L. đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc từ nhiều năm trước nhưng chưa về nước. Trước khi bỏ trốn, L. mở quán bán đồ ăn sáng ở quê nhà. Người dân đồn đoán, sau khi gom tiền của người dân có thể bà Nguyễn Thị L. đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Hiện, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra và truy tìm bà Nguyễn Thị L. nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về người phụ nữ này. Những người cho bà Nguyễn Thị L. vay tiền đang mong chờ sự can thiệp từ phía cơ quan chức năng để có thể lấy lại một phần số tiền đã mất.

Q.B