WB xem xét hỗ trợ kỹ thuật dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng

Thứ năm, 03/08/2017 07:41

Chiều 2-8, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo Sở, ngành có buổi làm việc với đoàn Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam dẫn đầu nhằm thảo luận các nội dung liên quan đến dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng, đổi mới tích hợp đô thị và dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Liên quan đến dự án di dời ga đường sắt, ông Ousmane Dione cho hay: “Bản thân tôi cũng đến từ một thành phố đang phát triển nên có cách nhìn về áp lực phát triển đô thị. Vấn đề môi trường, an ninh, giao thông sẽ hạn chế cơ hội phát triển kinh tế địa phương. Do đó, tôi hiểu được vì sao Đà Nẵng phải di dời ga đường sắt này. Tôi đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo thành phố cũng như sự quyết tâm di dời ga đường sắt phục vụ cho sự phát triển thành phố trong tương lai. Đây là việc cần phải làm phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Ông Ousmane Dione cho biết, đây là dự án vô cùng phức tạp, do đó thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các thành viên của WB, chia sẻ tất cả những thông tin liên quan đến dự án. WB quan tâm 2 hợp phần quan trọng, đó là di dời ga đường sắt và nâng cấp tái tạo khu đô thị tại đây. WB đang nghiêm túc xem xét hỗ trợ kỹ thuật cho dự án với nhiều giai đoạn khác nhau và  đưa ra nhiều phương án khác nhau nhằm chọn ra phương án tốt nhất, hiệu quả nhất cho thành phố.

“Thành phố Đà Nẵng và WB cần thống nhất nguyên tắc và có kế hoạch đền bù giải tỏa và bố trí TĐC trước khi WB tham gia hỗ trợ dự án này”, ông Ousmane Dione gợi ý.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho hay, vấn đề di dời ga đường sắt, hình thành khu đô thị Tây Bắc, tái thiết lại vực nhà ga và hành lang đường sắt hiện trạng được Đà Nẵng đặt ra từ năm 2000 nhưng đến nay chưa thực hiện được. Mục tiêu của thành phố là nhà ga mới cùng với kết cấu hạ tầng của đường sắt, đường bộ, đường cao tốc, cảng biển Liên Chiểu, các khu đô thị hiện tại cùng với các Khu công nghiệp, khu công nghệ cao sẽ tạo một khu đô thị mới Tây Bắc đồng bộ và hiện đại. Từ đó, giải quyết được bài toán tái thiết và phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng.

Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, trong các dự án khu vực phía Tây Bắc thì dự án nhà ga đường sắt là một dự án cấp bách, động lực, là trái tim của khu vực Tây Bắc. Ngoài việc di dời nhà ga đường sắt thì việc tái thiết lại khu vực nhà ga cũ, cải tạo hành lang đường sắt thành một hành lang giao thông xanh sử dụng cho hoạt động BRT; kết hợp chỉnh trang, nâng cấp lại các khu dân cư dọc tuyến hành lang đường sắt. Từ đó, góp phần hoàn thiện việc kết nối hệ thống giao thông, tạo sự liên hoàn giữa giao thông đường sắt, đường bộ và đường thủy; thúc đẩy sự phát triển vùng lõi đô thị và khu vực phía tây bắc thành phố, xóa những khu nhà ổ chuột và những điểm đen về tệ nạn xã hội dọc tuyến đường sắt hiện tại.

WB xem xét hỗ trợ kỹ thuật dự án di dời nhà ga đường sắt Đà Nẵng.

Cũng theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, bên cạnh việc tạo thành một khu đô thị mới Tây Bắc thì chúng tôi đang nhờ tư vấn nước ngoài nghiên cứu lại toàn bộ khu vực phía Tây thành phố, trong đó có cảng biển Liên Chiểu, nhà ga đường sắt, hệ thống giao thông đối nội, đối ngoại chiến lược, các KCN, khu Logictics, khu du lịch đồi núi... Đây là một chương trình phát triển đô thị lớn của Đà Nẵng và dự kiến thành phố sẽ có Nghị quyết riêng cho khu vực này.

“Đà Nẵng đã nhiều lần làm việc với Bộ GTVT cũng như các Bộ, ngành về dự án đề này, thậm chí đã báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ và có thể tháng 8 này, Thủ tướng Chính phủ họp đi đến kết luận, từ đó có phương án đầu tư triển khai”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thông tin.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị ông Ousmane Dione đánh giá được tầm quan trọng của dự án và có kiến nghị lên lãnh đạo WB để WB hỗ trợ vốn cho dự án. Đồng thời, khẳng định dự án được điều hành một cách hết sức minh bạch, nghiêm ngặt theo các chính sách của Chính phủ và WB. “Đà Nẵng không sợ khó, không sợ phức tạp mà sợ không có tiền thôi! WB đưa tiền cho Đà Nẵng chúng tôi sẽ làm xong ngay... Đà Nẵng sẽ quyết tâm cao nhất cho dự án này. Đã không làm thì thôi, còn làm thì phải quyết tâm cao, đạt hiệu quả cao nhất để lại một “tác phẩm” xứng đáng cho thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ của Ngài Ousumane Dione và của chúng tôi”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói.

Đối với dự án Phát triển bền vững Đà Nẵng, ông Ousmane Dione đánh giá cao sự nhanh nhạy, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố đối với các dự án đã và đang triển khai. Đồng thời, mong muốn thành phố phối hợp tốt hơn nữa để giải quyết dứt điểm công tác giải tỏa, di dời và tái định cư đối với các dự án. Vấn đề này, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ khẳng định, Đà Nẵng đã làm việc với WB gần 20 năm nay với những dự án liên quan đến công tác phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Cũng trong vòng 20 năm đó, có hơn 100 ngàn hộ dân bị giải tỏa phục vụ cho công tác chỉnh trang và phát triển đô thị. Có được kết quả đó là nhờ có sự đồng thuận cao của người dân và sự vào cuộc quyết liệt, có trách nhiệm của các cấp chính quyền qua các thời kỳ. Trong quá trình phát triển, chỉnh trang đô thị của thành phố, chúng tôi luôn tìm cách làm sao để người dân có được cuộc sống tốt hơn”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ khẳng định. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết, đến nay, tiến độ thực hiện Dự án Phát triển bền vững thành phố vẫn rất tốt, tất cả các hợp phần đang triển khai thi công bảo đảm tiến độ có hiệu quả cao.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017, ông Ousmane Dione cho biết đây là cơ hội tuyệt vời để Đà Nẵng quảng bá, khẳng định thương hiệu thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội; đồng thời khẳng định về phía WB sẽ đồng hành, hỗ trợ thành phố trong công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 thành công tốt đẹp.

XUÂN ĐƯƠNG