Xã Hoà Vang tăng cường xuất khẩu lao động làm việc tại Hàn Quốc
Theo uỷ quyền của UBND TP Đà Nẵng, UBND xã Hoà Vang vừa có chuyến thăm, làm việc và ký kết thoả thuận với lãnh đạo huyện Bonghwa (tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc) về chỉ tiêu xuất khẩu lao động thời vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Tại buổi làm việc, ông Park Hyun Gook - Huyện trưởng huyện Bonghwa vui mừng tiếp đón đoàn công tác UBND xã Hoà Vang đến thăm, làm việc, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực hợp tác 2 bên và kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 địa phương trong thời gian qua.
Theo Huyện trưởng Park Hyun Gook đánh giá, kỹ năng và kỹ luật làm việc của người lao động xã Hoà Vang cao, được các công ty, các chủ trang trại, chủ vườn của huyện Bonghwa tín nhiệm.
Huyện trưởng Park Hyun Gook thống nhất đến cuối năm 2026 tuyển 120 lao động tại xã Hoà Vang, vượt 70 chỉ tiêu lao động so với kế hoạch trong năm. Ngoài ra, lãnh đạo hai địa phương còn gấp rút chuẩn bị các điều kiện để từ năm 2027 sẽ tuyển dụng ít nhất 200 lao động của xã Hoà Vang.
Nhân dịp này, UBND xã Hoà Vang đến thăm Chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp huyện Bonghwa, các công ty, chủ trang trại, chủ vườn và người lao động xã Hoà Vang để tìm hiểu hiểu tình hình quan hệ lao động, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, giờ giấc làm việc, lắng nghe các kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng của các bên.
Lãnh đạo xã Hoà Vang và huyện Bonghwa nhất trí sẽ bổ sung vào chương trình hợp tác các khoá bồi dưỡng khả năng giao tiếp tối thiểu về tiếng Hàn để giảm bớt rào cản về ngôn ngữ, văn hoá và sinh hoạt lao động cho người lao động trước khi tham gia chương trình.
Chủ tịch UBND xã Hoà Vang Lê Phú Nguyện cho biết, qua chuyến công tác nhận thấy các chủ sử dụng lao động và người lao động có mối quan hệ hợp tác thuận lợi, hiệu quả. Người lao động hài lòng với điều kiện lao động, các chủ sử dụng lao động tuân thủ đúng thoả thuận được ký kết, quan tâm đến đời sống, sức khoẻ và sinh hoạt cá nhân của người lao động.
Mô hình hợp tác xuất khẩu lao động thời vụ giữa các địa phương nông nghiệp của Đà Nẵng với các địa phương của tỉnh Gyeongsangbuk thời gian qua đã phát huy hiệu quả rất tốt, vừa giải quyết công ăn việc làm cho bà con nông dân mùa nông nhàn, vừa tạo thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống nông dân.
Bình quân mỗi lượt lao động hợp tác kéo dài 3 tháng, thu nhập từ 120-150 triệu đồng /1 người sau khi trừ tất cả các chi phí sinh hoạt, lưu trú, xuất nhập cảnh, vé máy bay…
Nhiều người lao động làm việc tốt, được phía bạn tín nhiệm và đề xuất tham gia nhiều chuyến, đã tích luỹ hàng trăm triệu đồng, đủ để trang trải việc học hành của con cái, chăm sóc sức khoẻ, sửa chữa nâng cao nhà cửa và có tích luỹ vốn liếng lâu dài. UBND xã sẽ ưu tiên hỗ trợ nông dân tham gia chương trình này để phần nào giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
Nhân chuyến công tác, lãnh đạo UBND xã Hoà Vang đã đến thăm, dâng hương tượng đài Lý Thái Tổ và Trung Hiếu Đường, là quê hương của hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc, là di sản của hậu duệ Triều đại Nhà Lý định cư huyện Bonghwa, những người Việt đã có công lớn đối với Vua Cao Ly trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hơn 500 năm trước, hiện nay là dự án hữu nghị hợp tác “Công viên Làng Việt tại Hàn Quốc” (K-Vietnam Valley) do Chính phủ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc thực hiện.
LÊ VƯƠNG
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Khai hội Mục đồng Làng Phong Lệ
Nhiều ý tưởng khởi nghiệp công nghệ nổi bật của sinh viên Đà Nẵng tại BK SHARK 2026
Hàng ngàn Cán bộ chiến sĩ, người dân và du khách tham gia sự kiện truyền thông “vì bình yên bản làng”
Kết nối hơn 9.000 vị trí việc làm người lao động, hộ bị ảnh hưởng sinh kế do sắp xếp vỉa hè
Công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên


