Xây dựng chợ đầu mối Hòa Phước thay chợ đầu mối Hòa Cường

Thứ hai, 18/11/2019 09:16

Chợ đầu mối Hòa Cường nằm trên địa bàn P.Hòa Cường Nam thuộc Q.Hải Châu là quận trung tâm TP Đà Nẵng. Chợ này không chỉ là đầu mối tập kết lớn nhất về hàng nông sản thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả để cung cấp sỉ và lẻ cho thị trường Đà Nẵng mà còn cho cả các địa phương lân cận. Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 - 350 tấn nông sản thực phẩm nhập về chợ đầu mối Hòa Cường, trong đó, hơn một nửa là rau, củ, quả và trái cây các loại. Ngoài ra, tại Chợ đầu mối Hòa Cường còn có rất nhiều hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng tiêu dùng khác như: thực phẩm tươi sống, ăn uống, giải khát, tạp hóa, v.v...

Chợ đầu mối Hòa Cường nằm trong nội thành, đã trở nên quá tải cần xây dựng chợ đầu mới khác để thay thế.

Theo ông Đàm Văn Tẩu - Quyền Giám đốc Cty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng: Do xây dựng và đưa vào hoạt động đã lâu từ năm 2005 và nhất là các ki-ốt, quầy hàng trong chợ được thiết kế nhỏ nên đến nay, qua 14 năm sử dụng, Chợ đầu mối Hòa Cường đã trở nên quá tải. Để đáp ứng nhu cầu đăng ký kinh doanh của tiểu thương tại Chợ đầu mối Hòa Cường ngày càng gia tăng mạnh mẽ, được sự cho phép của UBND TP, Sở Công Thương, Cty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng đã sử dụng các khu đất trống quanh chợ để xây dựng các dãy ki-ốt, quầy hàng tạm bợ phục vụ tiểu thương đẫ ảnh hưởng đến công tác vệ sinh môi trường, VSATTP, PCCC... Bên cạnh đó, do nằm trong lòng khu dân cư đông đúc, hàng ngày có rất nhiều loại phương tiện vận tải, đặc biệt là xe tải lớn, xe container ra vào chợ để tập kết hàng hóa, bốc dỡ hàng hóa nên đã gây mất trật tự đô thị, TTATGT, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như đời sống, làm việc của người dân trong khu vực. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng mới một chợ đầu mối mới ở khu vực vùng ven TP Đà Nẵng để thay Chợ đầu mối Hòa Cường là hết sức cần thiết.

Ông Nguyễn Hà Bắc - Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết thêm: Việc đầu tư xây dựng một chợ đầu mối nông sản thực phẩm để thay thế Chợ đầu mối Hòa Cường đã được lãnh đạo TP quy hoạch tại địa bàn xã Hòa Phước (H.Hòa Vang) từ nhiều năm trước đây. Vấn đề quan trọng ở đây là thời điểm nào triển khai và triển khai  thực hiện như thế nào cho có hiệu quả. Ông Nguyễn Hà Bắc cho rằng: Chợ đầu mối nông sản Hòa Cường hiện tại vẫn đủ năng lực cung ứng nông sản thực phẩm cho TP, tuy nhiên, chợ đã có dấu hiệu quá tải. Bên cạnh đó là sự cần thiết trả lại đúng bản chất của “chợ đầu mối”. Chợ đầu mối Hòa Cường chỉ có quy mô 2ha, quy mô này quá nhỏ để trở thành chợ đầu mối của TP chứ chưa nói là của khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tính chất hoạt động của chợ mới dừng lại ở việc bỏ sỉ, mua đứt bán đoạn chứ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu “chuyên nghiệp” của một chợ đầu mối. Cũng theo ông Nguyễn Hà Bắc: xây dựng chợ đầu mối nông sản mới của TP Đà Nẵng cần phải đáp ứng được tiêu chí là nơi trung chuyển, cân đối hàng hóa của 2 đầu Bắc - Nam trong cả nước. Đây phải là nơi phân phối hàng hóa đến các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên chứ không phải chỉ các nơi đưa hàng về tiêu thụ tại TP Đà Nẵng và vùng lân cận. Cho nên vị trí quy hoạch xây dưng Chợ đầu mối Hòa Phước rất thuận tiện cho thông thương, luân chuyển, kết nối, tập kết và phân phối hàng hóa.

Mặc dù việc xây dựng là cần thiết nhưng vị Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng lưu ý quan trọng nhất là làm sao đầu tư xây dựng có hiệu quả. “Quy hoạch ổn rồi thì đầu tư làm sao hiệu quả mới quan trọng vì mức đầu tư xây dựng chợ lớn trong khi nếu chi phí quầy sạp của tiểu thương là rất thấp nên cần tính toán đến phương án cân đối cho phù hợp”, ông Nguyễn Hà Bắc cho biết thêm. Nếu được lãnh đạo TP tín nhiệm giao nhiệm vụ triển khai xây dựng Chợ đầu mối nông sản Hòa Phước, Sở Công Thương TP cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng triển khai dự án này, sớm đưa Chợ đầu mối nông sản Hòa Phước đi vào hoạt động để thay thế cho Chợ đầu mối Hòa Cường, góp phần xây dựng văn minh thương mại, xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm giao thương, thương mại của khu vực miền Trung - Tây nguyên cũng như cả nước.

Trước sự cần thiết phải đầu tư Chợ đầu mối Hòa Phước thay thế cho Chợ đầu mối Hòa Cường, mới đây, ngày 13-11, tại phiên họp thường kỳ tháng 11-2019, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất thông qua chủ trương và trình ra tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND TP để biểu quyết thông qua nghị quyết đầu tư xây dựng Chợ đầu mối Hòa Phước. Theo đó, Chợ đầu mối Hòa Phước sẽ được xây dựng trên tổng diện tích đất 309.299m2 với tổng mức đầu tư hơn 817 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách TP Đà Nẵng khoảng 121,8 tỷ đồng sẽ dành cho việc giải tỏa đền bù; số tiền còn lại đầu tư hạ tầng sẽ được kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công tư) loại hợp đồng BOT với thời gian khai thác 40 năm.

Đáng chú ý, tại dự án Chợ đầu mối Hòa Phước sẽ có bãi đỗ xe container, xe tải với diện tích 18.758m2, được xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để phục vụ đậu xe container, đảm bảo chỗ cho xe container trên 30 chiếc, xe tải lớn trên 50 chiếc... Khu kho hàng, dịch vụ hậu cần, logistics, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, v.v... có tổng diện tích 10.500m2, đảm bảo phục vụ sơ chế, đóng gói, phân loại; kho bảo quản hàng hóa tươi sống, kho lạnh, kho mát. Nhà lồng chợ phục vụ kinh doanh có tổng diện tích xây dựng 66.944m2, kết cấu thép, lợp tôn, được xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Bãi giữ xe ô-tô, xe máy có sức chứa 1.000 chiếc. Trạm xử lý nước thải và khu tập kết rác thải được xây dựng trên diện tích gần 2.500m2...

PHÚ NAM