Xây dựng lực lượng Công an tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân

Thứ hai, 28/12/2020 06:23

Hà Tĩnh- Ngày 26-12, dự hội nghị tổng kết công tác Công an (CA) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2021 tại CA tỉnh Hà Tĩnh ngày 26-12, Thượng tướng Bùi Văn Nam- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA ghi nhận những kết quả của CA Hà Tĩnh đạt được trong năm 2020, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ nhân dân trong đợt lũ vừa qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị. 

Năm 2021, bước vào thập kỷ mới, thời kỳ mới, năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Thứ trưởng yêu cầu CA tỉnh Hà Tĩnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trên nhiều lĩnh vực. Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững ổn định chính trị, không để đột xuất bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, quản lý người nước ngoài, triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quan tâm xây dựng lực lượng CA trung thành với Đảng, nhân dân, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Huân chương chiến công hạng Ba cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng CSHS và Đại tá Đặng Hoài Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh. Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tình thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng CSMT, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và 4 cá nhân thuộc CA tỉnh Hà Tĩnh. Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020, CA Hà Tĩnh được Bộ CA tặng Cờ thi đua xuất sắc. Phòng CSHS đang được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải.

Nghệ An- Cùng ngày, tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021 của CA tỉnh Nghệ An, Thứ trưởng Bộ CA Bùi Văn Nam biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà CA Nghệ An đã đạt được trong năm 2020. Nổi bật là năm thứ 6 liên tiếp, CA tỉnh Nghệ An nhận được Cờ thi đua của Chính phủ, 5 năm liên tiếp đứng đầu CA cả nước về công tác cải cách hành chính.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu CA tỉnh Nghệ An tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; đảm bảo tốt tình hình an ninh tôn giáo, biên giới, kinh tế. Chú trọng xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là ở vùng đặc thù, biên giới; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phát huy vai trò, gương mẫu của người đứng đầu; lãnh đạo, chỉ huy phải thật sự gương mẫu để cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo. Trước mắt, CA tỉnh cần bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết cổ truyền Tân Sửu 2021.

Dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải- Giám đốc CA tỉnh Nghệ An; trao thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân là nguyên Phó Giám đốc CA tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 cá nhân thuộc CA Nghệ An đã có thành tích trong công tác chiến đấu.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, lực lượng an ninh CA tỉnh Nghệ An đã đấu tranh bắt giữ, khởi tố 2 đối tượng, vô hiệu hóa 5 đối tượng phản động trên địa bàn; khởi tố điều tra 63 vụ, 85 bị can phạm các tội thuộc thẩm quyền, thu 385kg thuốc nổ, 2.300 kíp nổ, 10 khẩu súng; bắt, khởi tố 25 vụ, 29 bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.  Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ điều tra án đạt 89,2%, vượt 5,2% so với chỉ tiêu Bộ CA giao. Đấu tranh triệt xóa nhiều ổ nhóm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người; Phát hiện, bắt giữ hơn 1.300 vụ, 1.800 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 38,3kg heroin, gần 192kg ma túy đá, hơn 43kg ma túy tổng hợp, 70 kg thuốc phiện, 6,8kg cần sa; đã bắt giữ, khởi tố 7 vụ, 18 bị can phạm tội về chức vụ, tham nhũng; 142 vụ, 184 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, môi trường. 

H.T- N.A