“Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”

Thứ năm, 18/07/2024 07:15

Mô hình dân vận tiêu biểu của Công an phường (CAP) Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) là “Hành trình kết nối- từ trái tim đến trái tim”. Đúng như tên gọi, mô hình lay động, lan tỏa bao trái tim nhờ khởi nguồn từ sự thấm nhuần tư tưởng xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam: an dân để quy tụ lòng dân, lấy tài dân, sức dân để làm những công việc cho dân…

“Hành trình kết nối - từ trái tim đến trái tim” của Công an phường Thanh Khê Đông lay động, lan tỏa và thu hút sự đồng hành của cộng đồng.
“Hành trình kết nối - từ trái tim đến trái tim” của Công an phường Thanh Khê Đông lay động, lan tỏa và thu hút sự đồng hành của cộng đồng.

Hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân đẹp hơn trong mắt người dân

Đánh giá về mô hình dân vận khéo của CAP Thanh Khê Đông, chúng tôi xin mượn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân là gốc của một nước, nước lấy dân làm gốc”, “gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”… Mô hình được xây dựng từ ước mong, sự trăn trở và quyết tâm của Trung tá Phạm Thanh Sơn - Trưởng CAP, đó là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đẹp hơn trong mắt người dân. Bởi, đặc thù của địa bàn Thanh Khê Đông trước đây, nơi có tình hình trật tự an toàn xã hội khá phức tạp, cái nhìn của người dân về lực lượng Công an còn nhiều mặc cảm. Nghĩ là làm. Ý tưởng của Trung tá Sơn được cán bộ, chiến sĩ đơn vị đồng tâm thực hiện.

Ban đầu, chỉ là sự phát tâm làm việc thiện. Từ Trưởng CAP đến từng cán bộ chiến sĩ đồng thuận đóng góp tiền lương để hằng tháng tổ chức nấu, phát những suất cơm, cháo, bún, mỳ… nóng hổi gửi đến các lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, bệnh viện C, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình… Đặc biệt, trong thời gian đại dịch COVID- 19, dù ngày đêm sát cánh cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, CAP Thanh Khê Đông vẫn không quên san sẻ miếng cơm, manh áo, vật tư y tế thiết yếu cho người dân từ nguồn nuôi heo đất, ủng hộ ngày lương của cán bộ chiến sĩ.

Tình yêu từ trái tim nhanh chóng lan tỏa và lay động bao trái tim khác ở cộng đồng. Chương trình của CAP Thanh Khê Đông sớm thu hút các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn phường. Từ cựu chiến binh Nguyễn Tiến Dân (tổ 40), đến Nhà xe Thuận An, doanh nghiệp Mười Túc, Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Thành Đạt, Nhà may Phước Lộc… đều nhiệt tình đồng hành cùng CAP, người góp của, kẻ góp công, chung sức chia sẻ khó khăn với người dân nghèo, những mảnh đời bất hạnh. Vì thế, từ năm 2020 đến nay, mô hình “Hành trình kết nối- từ trái tim đến trái tim” như hiệu lệnh của con tim thúc giục, quy tụ được sức mạnh lòng dân trong thực hiện các chương trình vì nhân dân, vì cộng đồng như “Tiếp sức yêu thương, nâng bước đến trường”, “Bánh tét xanh- cho ngày Tết ấm”, “Bữa cơm nhân ái”, “Mẹ đỡ đầu”, “Địa chỉ nhân đạo”, “Hoạt động về nguồn”, “Đêm hội Trăng rằm”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… Và, cứ thế…, không biết từ khi nào, CAP Thanh Khê Đông trở thành địa chỉ nhân đạo thân thương của người nghèo. Mỗi khi Tết đến, xuân về, chị bán vé số dạo, anh xe thồ, bà cụ nghèo đơn côi… đều đến trụ sở CAP để nhận những phần quà, những đòn bánh tét nóng hổi, nồng ấm tình yêu thương cho Tết thêm ấm áp.

Hữu xạ tự nhiên hương. Hình ảnh chiến sĩ CAND trở nên ấm áp, gần gũi, tin cậy đối với người dân nơi đây. Câu nói hù dọa bâng quơ với cái nhìn không mấy thiện cảm ngày nào của các mẹ, các cô khi dỗ trẻ “Nín đi, không Công an bắt chừ”, giờ đã được thay bằng lời hứa ngọt ngào khiến trẻ vui như Tết: “Nín đi, mẹ cho đến CAP nhận quà”!

“Hành trình kết nối - từ trái tim đến trái tim” của Công an phường Thanh Khê Đông lay động, lan tỏa và thu hút sự đồng hành của cộng đồng.

An dân để quy tụ lòng dân

Đến CAP để nhận quà, nhận bánh tét khi lễ, tết, đã trở nên quen thuộc, thân thương của người dân nghèo phường Thanh Khê Đông. Những đứa trẻ háo hức được tham gia phá cỗ Tết Trung thu nhờ CAP vận động đội lân Vương Anh Đường tổ chức múa và chiến sĩ CAP tặng quà. Nhà nào có học sinh nghèo gặp khó khăn, đã có CAP vận động tặng học bổng, sách vở, đồ dùng học tập, phiếu may quần áo; người già neo đơn, trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn được CAP nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí, sẻ chia; lực lượng dân phố, dân phòng, 8394 được động viên kịp thời bằng những món quà hoặc bữa lót dạ đêm khuya; phương tiện sinh kế và việc làm đến với các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng; Đại đoàn kết mọc lên tặng gia đình chính sách… Quả là, đâu cần Công an phường có, đâu khó có Công an phường. Trung tá Phạm Thanh Sơn bộc bạch: “Cán bộ chiến sĩ đơn vị chúng tôi luôn đồng tâm hiệp lực thực hiện hiệu quả mô hình “Hành trình kết nối- từ trái tim đến trái tim”. Chúng tôi luôn xác định CAP phải gần dân, dựa vào dân để được dân tin yêu. Mô hình này, phong trào kia, chỉ là tên gọi, cốt lõi nhất là làm được gì cho dân. Gần dân, dựa vào dân giúp chúng tôi kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc của từng hộ gia đình, hoàn cảnh của từng người dân và biết dân cần gì, thiếu gì, để kịp thời làm cho dân, giúp dân bằng những việc làm thiết thực nhất. Khi chúng tôi kêu gọi hỗ trợ quần áo mới cho học sinh nghèo đầu năm học, đã có người hỗ trợ tiền mua vải, nhà may thì hỗ trợ công may; cần suất ăn từ thiện, đã có người góp tiền, cơ sở sản xuất bánh cuốn thì góp bánh cuốn, người làm bún góp bún, làm chả góp chả, người góp công cùng CAP đồng hành và chia sẻ với đến các trường hợp thụ hưởng. Chính nhân dân đã giúp chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh, nhiệt huyết và làm nên sự thành công của mô hình này”.

5 năm qua, hiệu quả mô hình dân vận của CAP Thanh Khê Đông không chỉ là những con số đáng ngưỡng mộ với hàng chục nghìn suất quà, hàng nghìn đòn bánh tét, hàng trăm phương tiện sinh kế tặng người nghèo, người dân lao động khó khăn, học sinh nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, phụ nữ biên cương, những mảnh đời bất hạnh …, mà cái được lớn nhất, đáng trân quý nhất là sự an dân.

Nguyễn Trãi khi thay mặt Lê Lợi viết “Bình Ngô đại cáo” đã nêu rõ: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Thành công của CAP Thanh Khê Đông chính là đã thực hiện hiệu quả việc “lấy tài dân, sức dân để làm những công việc cho dân”, quy tụ lòng dân, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vững chắc, “xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

Dương Thế Vinh