Xe buýt nổ tung lao xuống núi ở Pakistan, nghi bị tấn công

Thứ năm, 15/07/2021 10:49

Hiện trường vụ nổ và một nạn nhân bị thương.  Ảnh: Indiatoday

Ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 công dân Trung Quốc, và nhiều người khác bị thương khi xe buýt chở họ trên đường tới một dự án xây dựng đập thủy điện ở Pakistan đã bị tấn công.

Reuters đưa tin: xe buýt chở hơn 40 người, trong đó chủ yếu là kỹ sư Trung Quốc đến công trường đập thủy điện Dasu ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) bất ngờ nổ lớn và lao xuống núi. Vụ việc khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 kỹ sư Trung Quốc, 2 binh sĩ Pakistan, ngoài ra hơn 30 người khác bị thương.

Tổng thanh tra Moazzam Jah Ansari, người đứng đầu cảnh sát tỉnh Khyber-Paktunkhwa - nơi xảy ra vụ việc - xác nhận vụ việc. Ông Ansari cho biết, cảnh sát đang điều tra, nhưng ông nhận định vụ nổ “giống như vụ tấn công phá hoại”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lên án vụ tấn công, kêu gọi giới chức Pakistan “trừng phạt nghiêm khắc” những kẻ tấn công và bảo vệ công dân và lợi ích của Trung Quốc tại nước này.

T.N