Xem xét các giải pháp “sống chung” với dịch bệnh

Thứ bảy, 29/08/2020 08:56

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng diễn ra ngày 28-8, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, thời gian tới đây TP sẽ xem xét ban hành Chỉ thị mới liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các giải pháp nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục, phát triển kinh tế khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát...

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì hội nghị.

Dịch bệnh đang dần được kiểm soát

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND, Phó trương Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Lê Trung Chinh cho biết, nhờ sự đoàn kết, kiên cường, quyết tâm thực hiện công tác phòng chống dịch đến cùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP; song hành là các giải pháp phòng chống quyết liệt, mạnh mẽ, “thần tốc”, cùng với sự hỗ trợ, chung tay giúp sức của các bộ, ngành T.Ư, nhất là Bộ Y tế và các địa phương bạn, các bệnh viện (BV) lớn..., nhờ đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn từng bước được kiểm soát. Từ ngày 25-7 đến nay, toàn TP đã phát hiện 387 trường hợp mắc Covid-19, 26 trường hợp tử vong, 170 bệnh nhân đã xuất viện; TP cũng đã cách ly hơn 11,5 ngàn đối tượng F1, hơn 15,2 ngàn đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Hiện có hơn 212 ngàn người được lấy mẫu xét nghiệm (chiếm khoảng 20% dân số toàn TP)...

Theo ông Lê Trung Chinh, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 diễn ra ngày 28-8, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh tại các địa phương, Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết sẽ ban hành chỉ thị mới, trong đó sẽ nới lỏng một số quy định để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. “Tại Đà Nẵng, căn cứ con số phát hiện ca nhiễm mới ngày càng giảm, việc kiểm soát các trường hợp có nguy cơ cao đang phát huy hiệu quả tích cực, vì vậy, TP cũng đề xuất với T.Ư xem xét nới lỏng giãn cách xã hội trong thời gian sớm nhất”, ông Chinh thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Y tế TP, bà Ngô Thị Kim Yến cho biết, hiện công tác xét nghiệm sàng lọc cho những đối tượng nguy cơ cao như đối tượng F1, tiểu thương tại các chợ, cán bộ y tế, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, 2 khu công nghiệp có công nhân mắc Covid-19, người nước ngoài đã và đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, để có số liệu đánh giá một cách chính xác, khách quan, toàn diện về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, bà Yến đề nghị cần thêm thời gian khoảng 1 tuần nữa để tập trung xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ và số học sinh, cán bộ tham gia kỳ thi THPT sắp tới. “Chúng ta xét nghiệm, sàng lọc để khoanh vùng, tuy nhiên tới đây phải khoanh vùng gọn, tập trung để truy vết, cách y triệt để chứ không mở rộng quá thì sẽ rất khó khăn. Đây cũng là cơ sở để nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tạo điều kiện mở cửa, phát triển kinh tế”, bà Yến nói.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, TP hiện đã xét nghiệm rộng trên 20% dân số, và đến nay mỗi ngày thực hiện xét nghiệm khoảng 7 đến 9 ngàn mẫu, vì vậy đến ngày 31-8 và muộn nhất đến ngày 2-9, TP sẽ có con số cụ thể để đối chiếu, có cơ sở đưa ra quyết định nới lỏng giãn cách hay không. “Nếu tình hình tốt đẹp, sau ngày 31-8 chúng ta sẽ thực hiện theo Chỉ thị 19, chỉ những khu vực có nguy cơ cao, khu vực phong tỏa thì sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16”, ông Thơ nêu quan điểm. Đồng thời cho biết, những ca nhiễm gần đây được phát hiện kịp thời tại các điểm xét nghiệm diện rộng, khu cách ly nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cơ bản được hạn chế. “Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tiếp tục rà soát, củng cố các biện pháp đã thực hiện thời gian qua, đồng thời nghiên cứu triển khai nới lỏng giãn cách xã hội để sẵn sàng áp dụng khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát trong thời gian đến. Tổ chức phòng chống dịch an toàn cho cộng đồng tại các địa điểm như bệnh viện, chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, trường học, ký túc xá; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác điều trị và dự phòng để từng bước kiểm soát, khống chế dịch bệnh”, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Người dân và du khách đều mong ước dịch bệnh sớm qua nhanh để Đà Nẵng trở lại là điểm đến hấp dẫn và an toàn (trong ảnh: Hình ảnh một tốp du khách đến biển Đà Nẵng năm 2019). 

Tìm giải pháp “sống chung”...

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, triệt để Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong trường hợp dịch bệnh từng bước được kiểm soát, TP xem xét nới lỏng một số ngành, lĩnh vực chủ yếu để từng bước phục hồi hoạt động của nền kinh tế; đồng thời có hướng dẫn cụ thể về chung sống an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, qua việc ứng phó với dịch bệnh thời gian qua, bên cạnh những mặt tích cực đạt được thì các ngành, đơn vị, địa phương cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc đối phó với dịch bệnh bùng phát. Cho rằng việc làm này rất quan trọng, bởi sẽ tránh được tình trạng lơ là, chủ quan và buông lỏng cho chính lực lượng phòng chống dịch và mỗi người dân. Thời gian tới, ông Quảng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP tiếp tục họp bàn sâu hơn về vấn đề này, đặc biệt lưu ý đến các giải pháp khắc phục.

Cũng theo ông Quảng, thực tế thời gian qua cho thấy, các cơ sở y tế, trong đó có cơ sở y tế tuyến quận, huyện đã có sự thích ứng kịp thời, vì vậy ngành Y tế cần nghiên cứu, xây dựng đề án nâng cấp các cơ sở y tế quận, huyện, một mặt đáp ứng công tác phòng, chống dịch, mặt khác có thể trở thành BV “vệ tinh” để giảm tải cho các BV trung tâm của TP trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Qua các ý kiến tham gia tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu trong tuần tới, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Ngành Y tế tiếp tục là đơn vị chủ lực tham mưu, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết, trong đó đẩy mạnh việc xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, tiếp tục sàng lọc, phân loại xét nghiệm tại các BV, nhất là các BV lớn mới mở cửa đón tiếp bệnh nhân; có phương án cụ thể bảo đảm an toàn tại một số khu vực có nguy cơ như chợ, trường học, nhà máy, xí nghiệp...

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, tình hình dịch bệnh tuy có giảm nhưng tính chất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm vẫn luôn thường trực, vì vậy cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các biện pháp mà TP đã triển khai. Trong đó chú ý đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch, nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng chống dịch bệnh; nâng cao hiệu quả, vai trò của Tổ Công tác Covid-19 tại cộng đồng.

Liên quan đến các giải pháp nhằm từng bước khôi phục, phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống khắc phục tác động của Covid-19, đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh tế, trọng tâm là các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài ra, chủ động đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách riêng cho Đà Nẵng trong việc khôi phục sản xuất, kinh doanh. Trước mắt thực hiện tốt việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do dịch bệnh, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, không để tình trạng đứt gãy nền kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

D.HÙNG