Xét xử 13 bị cáo gây rối trật tự công cộng

Thứ sáu, 05/12/2025 07:50

Ngày 3-12, tại tỉnh Khánh Hòa, Tòa án quân sự Khu vực 2- Quân khu 5, mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm đối với 13 bị cáo về tội: “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo chủ yếu trong độ tuổi từ 16-20 tuổi, là lao động tự do, không nghề nghiệp đều có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

13 bị cáo liên quan đến vụ án tại phiên tòa.
13 bị cáo liên quan đến vụ án tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ 21 giờ đến 22 giờ ngày 2-12-2023, tại địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk, nhóm bị cáo, gồm: Vũ Đức Thuận, Võ Lương Hoàng Phúc, Đặng Hoàng Gia Bảo, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đức Bình, Phạm Văn Cảnh, Cái Thanh Tú, Phạm Trần Minh Hào, Trương Anh Quân, Đoàn Hồng Chương, Trần Văn Nhân, Võ Lương Duy và Diệp Quốc Bình tụ tập trái phép nơi công cộng. Nhóm này sử dụng dao tự chế, cây gỗ, gạch đá và súng bắn pháo vô cớ hành hung anh Nguyễn Sang, gây thương tích 2%.

Ngoài việc gây thương tích, nhóm bị cáo còn đập phá làm hư hỏng một bàn cùng một xe mô-tô của anh Trần Văn Vũ và anh Trần Văn Thu. Tổng thiệt hại về tài sản được xác định là 1.740.000 đồng.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo khai báo thành khẩn và thể hiện sự hối lỗi. HĐXX Tòa án quân sự Khu vực 2- Quân khu 5, đánh giá hành vi của 13 bị cáo mang tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội. Nhiều bị cáo có nhân thân xấu, ý thức chấp hành pháp luật kém.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt các mức án tương xứng với hành vi của từng bị cáo. Mức hình phạt thấp nhất là 1 năm tù và cao nhất là 2 năm 3 tháng tù. Một số bị cáo phải chấp hành hình phạt tổng hợp từ bản án đã có hiệu lực trước đó của Tòa án nhân dân. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những hành vi coi thường kỷ cương, gây mất ANTT.

Qua vụ án trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật, không tụ tập gây rối, không để bản thân bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục và quan tâm sát sao đến con em mình, định hướng một cách đúng đắn suy nghĩ cũng như nhận thức để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

K.H

Thêm án tù vì trốn trại giam

TAND khu vực 5 - Nghệ An vừa xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Ngọc Hòa về tội: “Trốn khỏi nơi giam”. Theo cáo trạng, bị cáo Trần Ngọc Hòa đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam số 6 (Bộ Công an).

Tuyên tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy dùng người thân là “con tin”

Từng 3 lần bị kết án nhưng sau khi ra tù, Cao Văn Tùng tiếp tục câu kết với em trai và những đối tượng khác để thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Lần này, gã cùng đồng phạm phải trả giá cho hành vi mua bán tổng cộng 9kg ma túy.

Lừa bán ngoại tệ trên mạng để chiếm đoạt tiền

Để có tiền tiêu xài, Đặng Văn Toản lên mạng xã hội chạy quảng cáo môi giới, mua bán tiền Nhật nhằm hưởng chênh lệch của giao dịch. Với thủ đoạn này, Toản đã chiếm đoạt số tiền 660 triệu đồng của một người đang làm việc ở nước ngoài.

Kết đắng của những kẻ “khởi nghiệp” buôn ma túy

Bỏ ra hơn 1 tỷ đồng, Đặng Văn Tuất “khởi nghiệp” bằng cách lấy ma túy về bán kiếm lời. Gã câu kết với 3 người khác thiết lập đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Không ngờ, Tuất và đồng phạm đã nhận cái kết đắng.

Lừa “chạy án” chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng

Khi biết chồng, em trai và anh trai của chị Nguyễn Thị L. (1988, trú xã Đức Châu, Nghệ An) bị cơ quan Công an bắt để điều tra, Hoàng Hiệp “nổ” có quen biết nhiều người và cam kết sẽ “chạy án” cho người thân chị L. Cả tin, chị L. chuyển cho Hiệp hơn 2,3 tỷ đồng để lo việc nhưng bị đối tượng và đồng bọn đã chiếm đoạt, tiêu xài hết.