Xét xử đường dây mua bán ma túy do Tuấn “Luy” cầm đầu

Thứ tư, 30/05/2012 00:00

* Tuấn trả công cho các đối tượng đi bán ma túy bằng ma túy

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-5, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Lê Anh Tuấn (tức Tuấn Luy, 1974, trú 58/26/11-Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế) cùng đồng phạm. Theo lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh TT-Huế, đây là đường dây mua bán ma túy chuyên nghiệp, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.

Khoảng giữa năm 2010, tình hình mua bán ma túy trên địa bàn tỉnh TT-Huế diễn biến rất phức tạp. Qua công tác TS, lực lượng Phòng CSĐTTPVMT xác định có một nhóm đối tượng câu kết hoạt động mua bán ma túy rất chặt chẽ, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, tháng 9-2010, CA tỉnh TT-Huế xác lập chuyên án để đấu tranh, truy bắt các đối tượng. Chiều 22-6-2011, tại nhà số 58/26/11-Nguyễn Phúc Nguyên (TP Huế), CQĐT CA tỉnh TT-Huế bắt quả tang Lê Anh Tuấn về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ trong người Tuấn 0,953g heroin. Sau khi bị bắt, Tuấn khai nhận đây là số heroin do y mua của Nguyễn Văn Tám (1971, trú Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình) đem về phân nhỏ thành nhiều gói để sử dụng và bán cho các con nghiện.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, cho thấy, Tuấn cùng một số đồng phạm đã nhiều lần mua ma túy về TP Huế phân nhỏ rồi bán cho hàng trăm đối tượng nghiện trên địa bàn và cùng đồng phạm sử dụng. Cụ thể, khoảng tháng 7 đến tháng 11-2010, Tuấn cùng Phạm Đình Thiện (1985, trú đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế) 2 lần ra nhà Phạm Văn Phương (1973, trú xã Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam) mua 33,75g heroin, sau đó đem về TP Huế phân thành nhiều gói đem bán cho nhiều đối tượng nghiện và sử dụng. Ngoài ra, từ tháng 1 đến tháng 2-2011, Tuấn cùng Đồng Hữu Việt (1970, trú đường Nguyễn Du, TP Huế) 3 lần mua heroin của Nguyễn Văn Tám với số lượng 11,250g, đưa về phân nhỏ đem bán cho nhiều đối tượng nghiện và sử dụng.

 Lê Anh Tuấn (áo đen) và các đồng phạm tại phiên xét xử.

Bên cạnh việc cùng các đồng phạm mua ma túy, Tuấn đã trực tiếp 6 lần mua 97,5g heroin của Nguyễn Văn Tám với số tiền 112.000.000 đồng, phân nhỏ ra bán cho nhiều đối tượng nghiện. Mỗi khi các con nghiện điện thoại cho Tuấn hỏi mua heroin, sau khi thống nhất giá cả và địa điểm giao hàng, Tuấn chỉ đạo Đồng Hữu Việt, Phạm Đình Thiện, Trần Lâm Hưng (1989, trú đường Nguyễn Du, TP Huế), Nguyễn Trung (1978, trú P. Kim Long, TP Huế), Nguyễn Viết Thanh Thương (1978, trú đường Đinh Tiên Hoàng, TP Huế) và Nguyễn Thị Kim Nhung (1985, trú đường Nguyễn Phúc Lan, TP Huế) đi giao bán. “Đàn em” của Tuấn đã hàng trăm lần đưa heroin đến giao bán cho các con nghiện và đem tiền về cho Tuấn. Những đối tượng đi bán “hàng” giúp Tuấn đều được Tuấn cho sử dụng ma túy miễn phí, xem như trả công. Ngoài ra, Tuấn trực tiếp đem 552 gói heroin bán cho 12 con nghiện trên địa bàn TP Huế. Để tránh sự phát hiện của cơ quan CA, Tuấn thường xuyên thay đổi địa điểm giao hàng, có khi cùng một thời điểm, Tuấn thuê 2-3 khách sạn. Những khách sạn Tuấn thường giao hàng như là Win, Sông Cầm, Vistorya, Chuông Vàng, Visnu...

Như vậy, vào khoảng thời gian từ tháng 7-2010 đến tháng 6-2011, Tuấn cùng đồng phạm đã có hành vi móc nối với Phạm Văn Phương, Nguyễn Văn Tám và một số đối tượng khác không rõ địa chỉ ở ngoài địa bàn để mua bán trái phép tổng cộng 143,453g heroin. Sau khi mua được heroin, Tuấn đã chia thành nhiều gói nhỏ rồi trực tiếp hoặc giao cho các đồng phạm đem đi bán cho các con nghiện trên địa bàn. Ngoài hành vi trên của Lê Anh Tuấn, một số bị can khác như Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Trung, Nguyễn Thị Kim Nhung và Phạm Đình Thiện còn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy độc lập ngoài sự móc nối, chỉ đạo của Lê Anh Tuấn. Trong quá trình điều tra, Tuấn khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của các đối tượng tên Tình, Sinh (trú Quảng Bình), Trạch (trú TP Vinh, Nghệ An), Tú (ở TP Đà Nẵng) cùng một số đối tượng khác ở tỉnh Quảng Trị và bán ma túy cho nhiều đối tượng khác nhưng không nhớ rõ họ tên, địa chỉ.

HĐXX nhấn mạnh, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, nhiều đồng phạm tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian dài, tạo nên những tụ điểm ma túy phức tạp ở TT-Huế, vi phạm chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước và gây ảnh hưởng nghiêm trọng trật tự trị an trên địa bàn. Xét toàn bộ tính chất vụ án, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt, Lê Anh Tuấn 20 năm tù, Nguyễn Văn Tám 18 năm tù, Phạm Văn Phương 15  năm tù, Đồng Hữu Việt 10 năm tù, Phạm Đình Thiện 15 năm tù, Nguyễn Trung 10 năm tù, Nguyễn Viết Thanh Thương 8 năm tù, Nguyễn Thị Kim Nhung 8 năm 6 tháng  và Trần Lâm Hưng 8 năm tù.

Hải Lan