Xét xử hai kẻ cướp ngân hàng táo tợn tại Gia Lai

Thứ tư, 27/05/2026 08:00

Ngày 26-5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo: Phạm Anh Tài (1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (1991, trú phường Đắk Cấm, Quảng Ngãi) về các tội: “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

Hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân tại phiên xét xử.
Hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân tại phiên xét xử.

Đây là hai bị cáo liên quan trực tiếp vụ cướp xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai) tại số 133 Trường Chinh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Vụ án từng gây rúng động dư luận bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng khi các đối tượng sử dụng súng quân dụng để uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp đi số tiền đặc biệt lớn rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, trong thời gian lẩn trốn truy nã, Phạm Anh Tài đã mua 4 khẩu súng cùng 54 viên đạn, 1 vỏ đạn và 7 hộp tiếp đạn của một đối tượng không rõ lai lịch. Toàn bộ số vũ khí này được Tài cất giấu tại nơi ở (thôn 3, phường Đắk Cấm, Quảng Ngãi).

Đến tháng 11-2025, Tài cùng Lê Văn Ân bàn bạc kế hoạch cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá để lấy tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất phương án, cả hai chuẩn bị kỹ lưỡng súng, xe máy, quần áo và các vật dụng nhằm phục vụ cho việc gây án cũng như che giấu hành vi phạm tội.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1-2026, Lê Văn Ân điều khiển xe mô-tô hiệu Exciter gắn BKS: 77G1-313.12 chở Phạm Anh Tài đến phòng giao dịch ngân hàng. Cả hai đi vào bên trong ngân hàng rồi Phạm Anh Tài rút khẩu súng K59 đã lên đạn sẵn, còn Lê Văn Ân sử dụng súng K54 cũng đã nạp đạn để uy hiếp, khống chế nhân viên và bảo vệ ngân hàng. Hai đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu mọi người ngồi im nếu không sẽ bị bắn.

Trong lúc các nhân viên hoảng loạn, Tài và Ân nhanh chóng lấy gần 1,9 tỷ đồng rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ cướp chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng khiến nhiều người có mặt tại ngân hàng hoảng sợ.

Sau khi gây án, để che giấu nguồn gốc số tiền cướp được, Tài và Ân mang toàn bộ tiền vào TP Hồ Chí Minh. Tại đây, cả hai dùng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng rồi đem bán lại cho một cửa hàng vàng bạc tại Thuận An (TP Hồ Chí Minh) để lấy 303 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng quay trở lại nơi lẩn trốn của Tài tại phường Đắk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) để chia tiền, mỗi người nhận khoảng 910 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét các đối tượng. Đến ngày 4-2-2026, Lê Văn Ân bị bắt giữ. Sau đó, đến 16 giờ 30 ngày 5-2-2026, Phạm Anh đã ra đầu thú. Lực lượng chức năng đã đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Lê Văn Ân mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc con nhỏ và mẹ già. Trong khi đó, Phạm Anh Tài bày tỏ sự ăn năn, xin được bán nhà để khắc phục hậu quả và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Ân vì cho rằng bản thân là người rủ rê đồng phạm tham gia vụ cướp.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai nhận định đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo có sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể, chuẩn bị kỹ lưỡng phương tiện, vũ khí và phương án tẩu thoát. Riêng bị cáo Phạm Anh Tài từng có nhiều tiền án chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội nên nên áp dụng hình thức tăng nặng.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội: “Cướp tài sản”, 9 năm tù về tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 7 năm tù về tội: “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên phạt 15 năm tù về tội: “Cướp tài sản”, 6 năm tù về tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 5 năm tù về tội: “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt 26 năm tù. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường số tiền 903 triệu đồng liên quan đến vụ án.

HÀ VY