Xét xử lưu động 4 bị cáo liên quan đến chất ma túy

Thứ bảy, 20/06/2026 07:50

Ngày 18-6, tại Trung tâm văn hóa xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng), TAND khu vực 11 – Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự liên quan đến ma túy. Phiên tòa nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, răn đe, ngăn ngừa tội phạm ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Nguyễn Công Nam (1999, trú xã Đại Lộc) về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 ngày 3-3-2026, do có nhu cầu sử dụng ma túy, Nam đến khu vực gần đường ray xe lửa thuộc xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) gặp một người đàn ông không rõ lai lịch mua một gói ma túy đá với giá 500.000 đồng.

Sau khi mua được ma túy, Nam quay về nhà. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Nam lấy một ít ma túy rồi sử dụng một mình. Số ma túy còn lại trong gói ni-lông Nam giấu trong phòng ngủ. Đến 9 giờ 20 ngày 4-3-2026, qua công tác nắm địa bàn, Tổ Công tác Công an xã Đại Lộc kiểm tra phát hiện lập biên bản bắt quả tang Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ 1 gói ma túy loại Methamphetamine (0,143g).

Vụ thứ hai xét xử 3 bị cáo: Trần Hữu Lợi (1984) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn Đức (1997) và Văn Quý Hòa (1994, cùng trú xã Đại Lộc) về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7 giờ ngày 11-12-2025, do có nhu cầu sử dụng ma túy nên Đức gọi điện cho Hòa nói “Mua ma túy về chơi bạn” thì Hòa trả lời: “Bạn biết chỗ mô thì đi lấy”. Nghe Hòa nói vậy, Lê Văn Đức liền xin xe đi nhờ đến nhà Lợi hỏi mua 1 gói ma túy với giá 300.000 đồng. Nhận được tiền, Lợi hẹn Đức đến đoạn đường vắng cách nhà Lợi khoảng 150 mét ngồi chờ để đi lấy ma túy về giao.

Sau đó, Lợi xin đi nhờ xe đến đoạn đường vắng thuộc thôn Lạc Thành (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) gặp một người phụ nữ tên Hương (không rõ lai lịch) mua 300.000 đồng ma túy đựng trong 1 đoạn ống hút nhựa. Trên đường về, đến đoạn đường vắng, Lợi tranh thủ lấy ra một ít ma túy giấu riêng để sử dụng rồi đến điểm hẹn giao “hàng” cho Đức.

Sau khi bán ma túy cho Đức, Lợi một mình đến khu đất trống lấy phần ma túy cất riêng còn lại sử dụng một mình. Vừa về đến nhà, Đức mang ma túy vào phòng ngủ cùng Hòa “lên tiên”. Đến Khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, trong lúc cả hai đang “phê” ma túy thì bị lực lượng Công an xã Đại Lộc phát hiện bắt quả tang.

Tại phiên tòa, cha mẹ bị cáo Nam chia sẻ, khi biết con sa chân vào con đường nghiện ngập gia đình rất buồn, dù nhiều lần khuyên con cai nghiện nhưng Nam vẫn tái phạm. Dù rất đau lòng khi con vướng vào vòng lao lý, nhưng họ đều bày tỏ mong muốn bản án sẽ giúp Nam nhận thức rõ hành vi sai trái, từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời.

Căn cứ theo hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX TAND khu vực 11 – Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Nam 3 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; bị cáo Trần Hữu Lợi 3 năm 6 tháng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Lê Văn Đức 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Văn Quý Hòa 3 năm tù cùng về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

LÊ VƯƠNG