XÉT XỬ LƯU ĐỘNG VỤ ÁN MA TÚY

Thứ bảy, 25/06/2022 11:57
Sáng ngày 25-6, Tòa án nhân dân Q.Sơn Trà đã tổ chức phiên tòa hình sự xét xử công khai, lưu động các bị cáo Trương Văn Thành (sinh 1992, trú tổ 96, P. Thọ Quang) và Nguyễn Đức Huy (sinh 1994, trú số 78, đường Bùi Hữu Nghĩa, P. Phước Mỹ) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
2 đối tượng đang bị xét xử tại tòa
2 đối tượng đang bị xét xử tại tòa

Trước đó, cả hai đã quen biết trong lúc cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng. Sau khi được tại ngoại, hai đối tượng này đã rủ nhau đi uống cà phê tại một quán trên địa bàn phường Thọ Quang rồi Thành rủ Huy mua và sử dụng ma túy. Huy đồng ý và góp mỗi người 150.000 đồng. Cũng tại quán cà phê, Thành đã gặp 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) mua 300.000 đồng ma túy đá, cất giấu vào trong người cùng các dụng cụ sử dụng ma túy để đi tìm nơi sử dụng. Đến khoảng 10 giờ 50 phút ngày 4-11, khi Thành và Huy đang sử dụng ma túy tại nhà nghỉ Thùy Lan (số 92 Lê Phụ Trần, P. Nại Hiên Đông), thì bị CAP. Nại Hiên Đông kiểm tra, bắt quả tang. Tại tòa, Trương Văn Thành rủ Nguyễn Đức Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Qua đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm tù giam về tội sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại Khoản 1, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Việc đưa vụ án xét xử công khai, lưu động tại địa phương đã góp phần tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy, nâng cao nhận thức về tác hại của tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên, đồng thời răn đe các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật ma túy trên địa bàn phường.

LAT