Xét xử nhóm cán bộ “phù phép” hơn 159,5ha đất Nhà nước thành đất tư
Được cán bộ địa phương “tiếp tay”, Nguyễn Thành Trung (1981, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sai quy định hơn 159,5ha đất rừng, gây thất thoát tài sản lớn của Nhà nước.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Nguyễn Thành Trung mua 1 thửa đất rừng tại xã Đại Hồng rồi chuyển nhượng cho ông P.V.T. (trú TP Hồ Chí Minh). Năm 2016, khi tiến hành đo đạc để làm thủ tục chuyển nhượng, Trung thấy đất rừng liền kề còn nhiều nên nảy sinh ý định làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ. Lúc này, Nguyễn Đăng May (1985) là công chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc (thuộc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam) “mách nước” mỗi người chỉ được cấp không quá 30ha. Do đó, Trung nhờ 7 người là bà con trong gia đình đứng tên để làm hồ sơ đo đạc, đề nghị cấp GCNQSDĐ.
Trung giao cho N.T.H. liên hệ với Lương Đức Diệp (1978) là công chức địa chính xã Đại Hồng để nộp hồ sơ, đề nghị đo đạc thửa đất trên. Sau đó, Diệp phối hợp với May tiếp nhận hồ sơ của 7 hộ dân trên để thực hiện việc đo đạc. Sau khi đo đạc, Trung trực tiếp đến Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc gặp, giao cho May các giấy tờ có liên quan của 7 hộ dân. Tại đây, cả hai thống nhất để May ghi vào hồ sơ đề nghị cấp đất là đất này có nguồn gốc sử dụng ổn định lâu dài từ năm 2003. Theo hướng dẫn của May, Trung đem hồ sơ về để những hộ dân đứng tên làm hồ sơ đề nghị cấp giấy rồi Trung giao H. đem nộp cho Diệp.
Sau khi nhận hồ sơ, Diệp tham mưu bà Nguyễn Thị Lạc (1964) là Chủ tịch UBND xã Đại Hồng ký xác nhận cuộc họp Hội đồng tư vấn đất đai xã, ký thông báo niêm yết công khai, kết thúc thông báo niêm yết, tờ trình đề nghị cấp GCNQSDĐ, tờ trình đề nghị chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính. Sau đó tất cả các hồ sơ này được UBND xã Đại Hồng chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc.
Căn cứ vào hồ sơ, May kiểm tra, đối chiếu với bản đồ quy hoạch rồi tham mưu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc ký xác nhận đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ cho 7 hộ dân trên. Các hồ sơ trên được chuyển đến Phòng TN&MT huyện Đại Lộc để thẩm tra theo quy trình. Lúc này, Lê Chí Hội (1963) là công chức Phòng TN&MT được phân công tiếp nhận và tham mưu hồ sơ cho Phó trưởng Phòng TN&MT ký xác nhận gửi UBND huyện Đại Lộc với nội dung hồ sơ lập đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định đề nghị UBND huyện cấp GCNQSDĐ. Ngày 17-3-2017, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cấp GCNQSDĐ cho 7 hộ dân trên với tổng diện tích hơn 159,5ha. Đến năm 2018, Trung đã chuyển nhượng các thửa đất trên cho người khác với tổng số tiền 22,2 tỷ đồng.
Qua điều tra xác định, hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp GCNQSDĐ của 7 hộ dân nêu trên không có phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất theo quy định pháp luật; không tổ chức đánh giá hiện trạng rừng để xác định khu vực 7 hộ dân đề nghị cấp GCNQSDĐ có trạng thái là rừng trồng hay rừng tự nhiên, có đủ điều kiện cấp hay không; không đối chiếu với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam… Tuy nhiên, UBND xã Đại Hồng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc, Phòng TN&MT huyện Đại Lộc vẫn tham mưu đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ dẫn đến việc Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cấp sai đối tượng sử dụng đất đối với 7 hộ dân trên với tổng diện tích hơn 159,5ha. Hội đồng định giá tài sản xác định, 7 thửa đất được cấp sai quy định có giá trị hơn 6,47 tỷ đồng.
Trong 2 ngày 6 và 7-3, TAND tỉnh Quảng Nam đã xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Thành Trung 9 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Nguyễn Đăng May 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Lương Đức Diệp 4 năm tù, bị cáo Lê Chí Hội 3 năm 6 tháng tù cùng về tội: “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và bị cáo Nguyễn Thị Lạc 3 năm tù treo về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Q.TRANG