Xét xử nhóm lừa đảo đặt mua bán hàng qua điện thoại từ bên kia biên giới
Phạm Văn Diệm và Nguyễn Đức Hùng thuê địa điểm khu Lý Châu (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) để cùng các đồng phạm tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới. Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ổ nhóm tội phạm này dưới hình thức đặt mua bán hàng qua điện thoại. Bằng cách đó, từ ngày 17-9 đến 28-10-2025, Diệm và Hùng cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 20 người bị hại trong cả nước.
Ngày 6-7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo: Phạm Văn Diệm (1988), Phạm Văn Hiếu (2003), Vũ Đức Tiến (2002, cùng trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng); Nguyễn Đức Hùng (1995, trú xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh); Phạm Văn Trung (1992, trú xã Tiên Minh, Hải Phòng); Đàm Vĩnh Hưng (2005, trú xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Hoài Nam (1989, trú phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Quốc Huy (2003, trú xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 8-2025, Phạm Văn Diệm, Nguyễn Đức Hùng đã thuê địa điểm tại Tòa nhà cao tầng A thuộc khu Lý Châu (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới. Hai đối tượng Diệm và Hùng điều hành các bị cáo: Phạm Văn Trung, Đàm Vĩnh Hưng, Phạm Văn Hiếu, Vũ Đức Tiến, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Quốc Huy và các nhân viên sale (không xác định được thông tin, địa chỉ) tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo đó, các đối tượng giả danh cán bộ, cơ quan nhà nước liên lạc với các cửa hàng, hộ kinh doanh và đưa ra thông tin gian dối, đặt mua hàng hóa. Tiếp đó, các đối tượng này nhờ các cửa hàng, hộ kinh doanh đặt mua giúp các hàng hóa khác mà bị hại không kinh doanh. Khi người bị hại đồng ý, các đối tượng giả vờ giới thiệu bên bán loại hàng cần mua đó (bên thứ 3 cũng do đồng phạm giả danh) để bị hại liên lạc, trao đổi mua bán. Sau khi người bị hại đặt mua hàng của bên thứ 3 và thanh toán tiền hàng, các đối tượng chiếm đoạt tiền của người bị hại rồi cắt đứt liên lạc.
Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 17-9 đến ngày 28-10-2025, Phạm Văn Diệm, Nguyễn Đức Hùng và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 20 người bị hại ở các tỉnh thành trong cả nước. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, các đối tượng chia theo tỷ lệ như sau: Nhân viên sale được hưởng 18%, nhân viên bán hàng được hưởng 3,5%; còn lại Phạm Văn Diệm hưởng lợi 60%, Nguyễn Đức Hùng hưởng lợi 40%.
Trong vụ án này, bị cáo Phạm Văn Diệm, Nguyễn Đức Hùng giữ vai trò cầm đầu, tổ chức, phân công, điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội, lừa đảo; các bị cáo Phạm Văn Trung, Đàm Vĩnh Hưng, Phạm Văn Hiếu, Vũ Đức Tiến, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Quốc Huy đều giữ vai trò người thực hành tích cực.
Xét tính chất, mức độ, hành vi và nhân thân của các bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Diệm 9 năm tù, Nguyễn Đức Hùng 8 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Trung 15 tháng tù, Đàm Vĩnh Hưng 15 tháng tù, Phạm Văn Hiếu 12 tháng tù, Nguyễn Hoài Nam 15 tháng tù, Vũ Đức Tiến 18 tháng tù, Hoàng Quốc Huy 12 tháng tù cùng tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
H.T


