Xét xử phúc thẩm hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Thứ tư, 29/04/2026 09:19

Ngày 28-4, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Việt Cường và bị cáo Phạm Tấn Hoàng (đều là cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng). Ngoài ra, còn có 16 bị cáo khác trong vụ án có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hoặc xin hưởng án tù treo.

Hai bị cáo Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng (dấu X) tại phiên tòa sơ thẩm.
Hai bị cáo Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng (dấu X) tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Cường xin giảm nhẹ hình phạt với lý do, mức án 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ” mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo là quá nặng. Còn bị cáo Hoàng có đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại khoản tiền 80 triệu đồng mà bị cáo bị quy kết nhận hối lộ từ đồng nghiệp. Bị cáo Hoàng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng đã thay đổi nội dung kháng cáo từ “đề nghị xem xét lại khoản tiền 80 triệu đồng đã nhận hối lộ sang kháng cáo “xin hưởng án treo”. Bị cáo Hoàng cho biết, do nhận thức được sai phạm nên bị cáo đã nộp 80 triệu đồng vào ngày 9-2-2026.

Tại phần thủ tục khai mạc, HĐXX phúc thẩm thông báo, bị cáo Dương Quốc Thi (kinh doanh tự do) và luật sư của bị cáo vắng mặt, đồng thời có đơn xin hoãn phiên tòa. Ngoài ra, một số bị cáo khác kháng cáo cũng xin hoãn phiên tòa do luật sư bào chữa không đến.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm, bị cáo Dương Quốc Thi phạm tội: “Môi giới hối lộ”. Tội danh và hình phạt quy định tại Khoản 2, Điều 365 BLHS, không thuộc trường hợp bắt buộc có luật sư bào chữa. Do đó, việc bị cáo và luật sư của bị cáo vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử phúc thẩm.

Trước đó, cuối tháng 12-2025, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án này. Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị cáo trong vụ án đã đưa hối lộ và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Trong đó, cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao được phân công thực hiện nhiệm vụ chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, nhưng lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong hai vụ án hình sự và ba vụ án dân sự. Còn cựu Phó Chánh án Phạm Tấn Hoàng đã nhận hối lộ 220 triệu đồng để giải quyết một vụ án hình sự và một vụ án dân sự.

Ngoài ra, cựu Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk (cũ) Nguyễn Tấn Đức nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa, nhận 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong vụ đánh bạc hưởng án treo. Cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk (cũ) Vũ Văn Tú đồng phạm với bị cáo Nguyễn Tấn Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỷ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh, thành phố. Bị cáo Nga đã môi giới hối lộ nhiều lần với số tiền nhiều nhất. Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Thư ký, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp, thuộc Văn phòng TAND cấp cao tại Đà Nẵng) đã nhận môi giới hối lộ số tiền 900 triệu đồng để tác động đến 3 vụ án khác nhau...

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo với các mức hình phạt từ bằng thời gian tạm giam, đến tù treo và cao nhất là 7 năm tù.

Theo kế hoạch, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra nhiều ngày. Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc.

T.H

Bắt nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường về tội nhận hối lộ

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường - nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng về tội “Nhận hối lộ”.

HĐXX kiến nghị điều tra, xác minh những người có hành vi phạm tội khác chưa được xem xét trong vụ án này

HĐXX còn kiến nghị VKSND Tối cao, TAND Tối cao điều tra, xác minh đối với các hành vi và người có hành vi phạm tội khác chưa được xem xét trong vụ án này để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật

Xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: “Bài học ê chề cho cả cuộc đời”!

Ân hận, xấu hổ là những gì mà hầu hết các bị cáo trong nhóm cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức ngành tòa án liên quan trong đường dây “chạy án” xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) bày tỏ trong lời nói sau cùng. Mặc dù tất cả đều thừa nhận cáo trạng truy tố, nhưng nhiều bị cáo vẫn ngụy biện rằng hành vi