Xét xử vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại: Đoàn Thị Hương bị bác đơn kháng cáo

Thứ sáu, 15/03/2019 11:10

Ngày 14-3, các công tố viên Malaysia bác đơn kháng cáo đối với bị cáo người Việt Nam Đoàn Thị Hương, một trong hai phụ nữ bị buộc tội sử dụng chất độc thần kinh VX sát hại công dân Triều Tiên Kim Jong-nam, được cho là người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tòa bất ngờ cho phép đồng phạm của cô, bị cáo người Indonesia Siti Aisyah, được tự do.

Bị cáo Đoàn Thị Hương bật khóc khi bị bác đơn kháng cáo. Ảnh: AFP

Tòa Malaysia không tiết lộ lý do

Trong phiên tòa sáng 14-3 tại Tòa cấp cao Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad cho biết: "Liên quan tới phần trình bày nộp lên ngài Bộ trưởng Tư pháp đáng kính hôm 11-3, chúng tôi nhận được lệnh tiếp tục phiên xử".

Quyết định này có nghĩa là bị cáo Hương là nghi phạm duy nhất trong vụ án vẫn còn đang bị giam giữ. Các công tố viên không tiết lộ lý do tại sao họ từ chối đơn kháng cáo của Hương nhưng lại để Aisyah tự do. Đội ngũ pháp lý của Hương đã yêu cầu các công tố viên trả tự do cho cô, cho rằng sẽ không công bằng khi giải thoát một trong các đồng phạm còn người kia thì không. Phát biểu với các phóng viên thông qua một phiên dịch viên, Hương cho biết, cô không tức giận về việc Aisyah đã được trả tự do còn mình thì không. "Chúa biết tôi và Siti Aisyah không phạm tội giết người", Hương nói.

Việt Nam đề nghị Malaysia xét xử công bằng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Đoàn Thị Hương

Ngày 14-3, tại cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về các biện pháp của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo hộ công dân Đoàn Thị Hương, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Trong những ngày qua các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có nhiều biện pháp bảo hộ công dân, đảm bảo công bằng, quyền và lợi ích hợp pháp cho Đoàn Thị Hương".

Theo người phát ngôn, chiều 12-3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. Tiếp đó, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cũng có thư gửi Tổng Chưởng lý Malaysia Tommy Thomas. Ngày 14-3, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã gặp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Zamruni Khalid, đề nghị phía Malaysia bảo đảm xét xử công bằng, khách quan, trả tự do cho công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Tại phiên tòa sáng 14-3, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cũng trực tiếp tham dự phiên tòa để kịp thời hỗ trợ công dân Đoàn Thị Hương khi cần thiết. Đại sứ Lê Quý Quỳnh đã gặp và thăm hỏi, động viên Đoàn Thị Hương ngay sau khi kết thúc phiên tòa.

Bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết, ngay từ khi vụ việc xảy ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp xúc với công dân Đoàn Thị Hương và gia đình, giải thích, hỗ trợ pháp lý, tìm luật sư, tìm kiếm nhân chứng theo đúng quy định của pháp luật sở tại và thông lệ quốc tế. Đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia thường xuyên tiếp xúc với Đoàn Thị Hương và có mặt tại các phiên tòa, sẵn sàng hỗ trợ Đoàn Thị Hương khi cần thiết. Việt Nam cũng nhiều lần nêu vụ việc trong cuộc trao đổi các cấp, kể cả cấp cao với Malaysia, đề nghị phía Malaysia xét xử công bằng, đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương.

TTXVN

Sẽ tiếp tục phiên tòa vào ngày 1-4

Luật sư của bị cáo Hương, ông Hisyam Teh Poh Teik, cho rằng, việc tòa án Malaysia không hủy bỏ cáo trạng với cô là một điều "thất vọng". "Quyết định không xóa tội là không thể chấp nhận với hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta. Đã có sự phân biệt khi quá trình truy tố thiên vị bên này hơn bên khác", luật sư Poh Teik nói. "Cả hai đều đã trình bày sự biện hộ giống nhau trước tòa… Công tố viên nhà nước đã hành động không công bằng", ông Poh Teik nhận định.

Theo ông Poh Teik, sức khỏe Đoàn Thị Hương những ngày qua không tốt. Kể từ sau khi bị cáo người Indonesia được thả, cô chỉ ngủ mỗi đêm được khoảng 1 giờ và chưa sẵn sàng để biện hộ. Thẩm phán Azmi Ariffin đã cho hoãn phiên tòa khi cho rằng bị cáo Hương có vẻ "không ổn". Sau đó, ông yêu cầu bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 1-4 tới.

AN BÌNH