Xóa các tụ điểm cờ bạc nhức nhối vùng ven biển

Thứ năm, 15/09/2022 07:16
Một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức số đề hoạt động kín kẽ, tinh vi và không chỉ “hút” người dân ở 2 huyện Triệu Phong và Gio Linh (Quảng Trị) mà còn có cả một số ngư dân tàu cá ngoại tỉnh cập cảng Phú Hội (xã Triệu An, H. Triệu Phong) tham gia đánh đề. Để chấm dứt sự phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, CAH Triệu Phong đã lập Chuyên án 622B đấu tranh và triệt phá ổ bạc này, chặt đứt nhiều “chân rết”.
Công an huyện Triệu Phong khám xét, thu tang vật tại “ổ đề” tại nhà đối tượng Tính, thôn Phú Hội, xã Triệu An và xóa ổ xóc đĩa tại xã Triệu Trung.
Công an huyện Triệu Phong khám xét, thu tang vật tại “ổ đề” tại nhà đối tượng Tính, thôn Phú Hội, xã Triệu An và xóa ổ xóc đĩa tại xã Triệu Trung.

Ngày 14-9, Công an huyện Triệu Phong cho biết ổ bạc trên “ẩn” tại thôn Phú Hội, xã ven biển Triệu An. Sau khi triệt xóa, cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Phong đã khởi tố bị can 4 đối tượng, trong đó có Nguyễn Thị Tính (49 tuổi, trú thôn Phú Hội, xã Triệu An) với vai trò chính.

Theo đó, đầu năm 2022, từ công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Triệu Phong thấy nổi lên dấu hiệu hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi đề liên quan đối tượng Nguyễn Thị Tính. Qua thu thập thông tin, tài liệu cho thấy còn có nhiều đối tượng khác liên quan. Tuy nhiên, các đối tượng hoạt động tinh vi, xảo quyệt nên tháng 6-20202, Công an huyện quyết định lập Chuyên án 622B để đấu tranh với chủ công là Đội Cảnh sát hình sự. Đến 17 giờ 10 ngày 5-7-2022, lực lượng Ban chuyên án cùng với Công an xã Triệu An đã bắt quả tang đối tượng Tính ngay tại chỗ ở về hành vi đánh bạc được, thua bằng tiền dưới hình thức thu gom bảng đề dự đoán kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam, mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 cùng ngày. Tổng số tiền thể hiện trên các bảng đề 71 triệu đồng.

Mở rộng chuyên án, Công an huyện khám xét khẩn cấp chỗ ở của một số “chân rết” đều tại xã Triệu An. Trên cơ sở đó, xác định vào thời điểm thu gom bảng đề, Tính nhận tin nhắn giao nộp phơi đề của Trần Thị Bích Th. (31 tuổi) qua zalo với số tiền thể hiện là hơn 50 triệu đồng. Nhận tin nhắn giao nộp phơi để của Nguyễn Thị H. (55 tuổi) qua tài khoản zalo với số tiền hơn 10 triệu đồng. Nhận tin nhắn giao nộp phơi đề của Nguyễn Thị T. (43 tuổi) qua zalo với số tiền gần 6 triệu đồng. Ngoài ra, còn có phơi đề được nộp từ một số đối tượng khác. Tất cả các tin nhắn giao nộp phơi đề được gửi đến Tính đều chấp nhận và khi đang thực hiện việc tập hợp, tính toán số tiền trên thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Triệt xóa ổ đề tại thôn Phú Hội đã khiến người dân vùng lân cận cũng phấn khởi, lòng tin được củng cố và cung cấp nhiều nguồn tin giá trị giúp công an đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc len lỏi vùng quê. Điển hình vào ngày 3-8-2022, từ nguồn tin của quần chúng cho hay tại nhà ông Nguyễn C.Q. (1965, trú xã Triệu Trung, H.Triệu Phong) có nhiều người tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Ngay lập tức, Công an huyện Triệu Phong chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và các đội nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp Công an xã Triệu Trung vây bắt các đối tượng. Đến 0 giờ 30 ngày 4-8-2022, tổ công tác đã ập vào, bắt quả tang 9 đối tượng, cư trú ở nhiều địa bàn khác nhau. Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng Công an thu giữ trên chiếu bạc tổng cộng số tiền hơn 16 triệu đồng. Sau đó, CA tiếp tục truy xét thêm 3 đối tượng đánh bạc bỏ trốn. Hiện Công an huyện Triệu Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi: “Đánh bạc”.

BẢO HÀ