Xóa đường dây lô đề của các quý bà

Thứ sáu, 24/12/2021 11:46

Ngày 23- 12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng đều trú tại thị xã Hồng Lĩnh để điều tra về hành vi: "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Đây là nhóm đối tượng chuyên đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền "giao dịch" cờ bạc lên tới cả trăm triệu đồng mỗi ngày.

Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật vụ án.

Theo đó, thời gian gần đây, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện một nhóm đối tượng liên kết với nhau sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa. Ngay khi chuyên án được xác lập, các lực lượng triển khai xuống địa bàn tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, theo dõi các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Qua công tác điều tra, xác minh thông tin ban đầu, Ban chuyên án đã xác định được đường dây này do đối tượng Trần Thị Cảnh (1985, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) đứng ra tổ chức. Cảnh làm đầu mối, nhận các bảng lô đề từ các "đại lý" cấp dưới, thống nhất phân chia lợi nhuận hoa hồng cụ thể. Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng quy ước cách thức ghi lô đề chủ yếu thông qua tin nhắn điện thoại và các ứng dụng của mạng xã hội. Sau mỗi lần thực hiện "giao dịch", các đối tượng xóa tin nhắn, thắng thua được thanh toán qua tài khoản ngân hàng…

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lên danh sách các đối tượng, xác định đối tượng cầm đầu, tổ chức đánh bạc, đối tượng cấp trung gian cũng như các đối tượng trực tiếp đánh bạc, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện lệnh bắt giữ 6 đối tượng đều trú thị xã Hồng Lĩnh, gồm: Trần Thị Cảnh (1985), Trần Doãn Ngụ (1954, trú phường Đức Thuận), Dương Thị Lan (1992, trú phường Trung Lương), Nghiêm Thị Thanh Hà (1984, trú phường Nam Hồng), Nguyễn Thị Huệ (1983, trú phường Nam Hồng), Nguyễn Thị Hoài (1987, trú phường Bắc Hồng), đồng thời triệu tập 6 đối tượng khác có hành vi mua số lô, số đề. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 13 chiếc ĐTDĐ, 30 triệu đồng tiền mặt, các bảng đề và một số tang vật khác có liên quan.

Tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh, quá trình đấu tranh, Nguyễn Thị Cảnh cùng các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Được biết, hoạt động dưới trướng của Cảnh là các "đại lý" cấp dưới. Những "đại lý" này sau khi nhận thông tin của người chơi sẽ chuyển bảng lô, đề cho các đối tượng trên để ăn chênh lệch hoa hồng. Để che mắt lực lượng Công an, các đối tượng chỉ nhận bảng lô đề qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội từ các đại lý của mình. Theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra, mỗi ngày, số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề này lên đến trên 100 triệu đồng.

Với những tài liệu thu thập được, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án "tổ chức đánh bạc và đánh bạc", khởi tố bị can đối với Trần Thị Cảnh, Dương Thị Lan, Nghiêm Thị Thanh Hà, Trần Doãn Ngụ về tội "Tổ chức đánh bạc"; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Hoài về tội "Đánh bạc". Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

N.XUÂN