Xóa sổ “đại lý” cỏ Mỹ

Thứ sáu, 19/01/2018 16:06

Khoảng 15 giờ 35 ngày 16-1-2018, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CAQ Sơn Trà, TP Đà Nẵng phối hợp với CAP Thọ Quang tiến hành kiểm tra tại nhà số 17-Mân Quang 17 (P. Thọ Quang), phát hiện bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (1966, trú tổ 5, P. Thọ Quang) đang bán ma túy dạng cỏ Mỹ cho Hoàng Văn Đức (2001) và Nguyễn Văn Tấn (1996, cùng trú Khu chung cư vịnh Mân Quang, P. Nại Hiên Đông). Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng CA phát hiện, thu giữ 52 gói ni-lông bên trong chứa thân, lá cỏ khô. Bà Mai khai nhận đó là ma túy dạng cỏ Mỹ do bà mua của một thanh niên không rõ lai lịch nhằm bán lại kiếm lời.

 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

Kết quả điều tra của cơ quan CAQ Sơn Trà cho thấy, trong ngày 16-1, bà Mai đã bán ma túy cho tổng cộng 5 người, ngoài Hoàng Văn Đức và Nguyễn Văn Tấn còn có 3 đối tượng khác mua ma túy của bà Mai, gồm: Đặng Văn Đây (1970, trú P. Nại Hiên Đông); Trương Văn Đức (1967, trú P. An Hải Bắc), Dương Ngọc Đào (1967, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của bà Mai về để sử dụng, trong đó Đặng Văn Đây mua khoảng 10 lần, Tấn 3 lần, Hoàng Văn Đức từ 3 đến 4 lần, Dương Ngọc Đào mua khoảng 4, 5 lần. Đội CSMT CAQ Sơn Trà đã thu giữ của bà Mai 52 gói ma túy, thu của Đặng Văn Đây, Trương Văn Đức, Hoàng Văn Đức, Dương Ngọc Đào mỗi người một gói ni-lông chứa thân, lá cỏ khô dạng cỏ Mỹ.

Được biết, cỏ Mỹ thực ra là lá cây được tẩm hương vị cùng với chất ma túy mới có tên XLR-11, khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, giãn đồng tử; kích động, căng thẳng. Hiện nay, việc sử dụng cỏ Mỹ lây lan như một cơn sóng ngầm, đang gặm nhấm, hủy hoại giới trẻ nhưng nhiều người không hiểu rõ, hoặc là hút theo phong trào, thử cảm giác mạnh, hoặc được bạn bè sành điệu kích động rằng loại hàng này hút rất “phê” nhưng không gây nghiện, là mặt hàng hợp pháp, bán công khai. Chính vì vậy, rất nhiều thanh niên bị dụ dỗ, chìm mình trong những cơn “phê”, lún sâu vào con đường nghiện ngập lúc nào không biết. Một người đã từng sử dụng cỏ Mỹ cho biết: Hút điếu đầu tiên thì thấy hoa mắt, ù tai, tim đập nhanh và buồn nôn, sau khoảng 1 tháng sử dụng thì bị hoang tưởng, những lúc hút thì luôn tưởng tượng có người đang truy sát mình và tìm chỗ ẩn náu hoặc tìm cách đối phó lại; có người lại có những tư tưởng cực đoan hoặc làm nhiều hành vi sai trái. Trong thực tế đã có nhiều người do sử dụng cỏ Mỹ mà hoang tưởng dẫn đến gây án hoặc làm những việc không giống ai như: nhảy múa ngoài đường, cởi áo quần giữa chốn đông người...

  Các đối tượng trong vụ án.

Trước những hiểm họa của cỏ Mỹ đối với cộng đồng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2015/NĐ-CP bổ sung chất này vào danh mục các chất ma túy và tiền chất. Theo Nghị định này, hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép cỏ Mỹ sẽ xử lý hình sự như hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán cần sa, bởi đây là tội phạm ma túy.

Theo đại úy Lê Văn Anh - Phó Đội trưởng Đội CSMT CAQ Sơn Trà cho biết, để ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng cỏ Mỹ, tháng 10-2017, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã khởi tố 2 vụ án mua bán ma túy dạng cỏ Mỹ, khởi tố hình sự 3 đối tượng để điều tra, xử lý. Trong vụ án này, xét thấy hành vi của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai có dấu hiệu tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Mai thời hạn 3 ngày kể từ ngày 16-1-2018 để làm rõ. Đây cũng thể hiện quyết tâm loại trừ ma túy ra khỏi đời sống xã hội, làm trong sạch địa bàn, góp phần đảm bảo ANTT của CAQ Sơn Trà,  tạo sự yên tâm để người dân đón Xuân Mậu Tuất 2018 trong không khí bình yên, phấn khởi.

K.T