"Xóm đạo bình yên" gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 13/06/2016 11:36

(Cadn.com.vn) - Tối 11-6, UBND xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) triển khai, phát động mô hình ANTT "Xóm đạo bình yên" gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) tại thôn An Ngãi Tây 2. Đây cũng là thôn được chính quyền địa phương chọn đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu NTM năm 2016.

Thôn An Ngãi Tây 2 hiện có 440 hộ dân, 1.640 nhân khẩu, trong đó hơn 99% là đồng bào giáo dân; phần lớn bà con sản xuất nông nghiệp và làm công nhân trong các khu công nghiệp vùng giáp ranh, số còn lại buôn bán nhỏ lẻ. Ngoài công tác khuyến học là hoạt động thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho con em đến trường, không dở dang việc học thì công tác giáo dục luôn được xem là mục tiêu hàng đầu để giúp người dân trong thôn nhận thức cùng nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững. Trong nhiều năm qua, giáo dân An Ngãi Tây 2 luôn tự hào là một trong những cộng đồng có nhiều đóng góp cho địa phương, thanh niên trong thôn cũng là những người ý thức trách nhiệm công dân trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự, tham gia công tác tuần tra đêm giữ gìn TTATXH…

Các cụm dân cư thôn An Ngãi Tây 2 cam kết thực hiện hiệu quả mô hình ANTT "Xóm đạo bình yên".

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Nguyễn Duy Phương, một nét riêng về tính nhân văn mà giáo dân An Ngãi Tây 2 đã thể hiện "tốt đời đẹp đạo" là biết khơi nguồn, vận động con cháu thành đạt góp sức giúp đỡ các hộ nghèo, cưu mang đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho những người lầm lỗi vươn lên ổn định cuộc sống. Ngoài việc phối hợp với cơ quan chức năng đấu tranh với các vụ việc phức tạp về ANTT, TNXH, người dân trong thôn còn có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, là thôn được huyện và TP biểu dương, khen thưởng trong phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm; nổi bật là phong trào hiến đất mở đường, đóng góp công sức thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tuy nhiên thời gian gần đây, do tác động quá trình đô thị hóa, giải tỏa di dời đã ít nhiều ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận người dân… Cho nên, việc thành lập mô hình "Xóm đạo bình yên" sẽ tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Ban hành giáo, Ban nhân dân thôn và giáo dân. Mô hình không những góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương, mà còn vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng NTM ngày một phát triển bền vững.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến - Trưởng thôn An Ngãi Tây 2 cho biết, xác định việc xây dựng mô hình "Xóm đạo bình yên" góp phần cho các hoạt động tôn giáo được bảo đảm, duy trì phát triển và củng cố đức tin, vì vậy việc bảo đảm ANTT, phát huy truyền thống văn hóa là trách nhiệm của mỗi công dân, giáo dân trong giáo xứ. Người dân trong thôn đã tích cực đăng ký, cam kết làm nhiều việc tốt, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào bảo vệ ANTQ ở địa phương. Những phần việc mà cán bộ, nhân dân thôn làm hôm nay là để mong muốn con cháu mình luôn được sống trong một môi trường lành mạnh, không có tội phạm và TNXH; kinh tế-xã hội địa phương phát triển, cuộc sống người dân ngày thêm ấm no, hạnh phúc. Qua đó, thể hiện được vai trò người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào.

Vy Hậu