Xử lý đến nơi đến chốn các vụ án tham nhũng

Thứ tư, 28/11/2018 08:28

Ngày 27-11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng gồm ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Bá Sơn, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Ngô Thị Kim Yến, Võ Thị Như Hoa đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và H. Hòa Vang. Tại các buổi tiếp xúc, đã có hơn 40 lượt ý kiến của cử tri (CT) gửi gắm đến các đại biểu, trong đó, vấn đề “nóng” nhất được các CT quan tâm là xử lý tham nhũng và các dự án trên địa bàn.

Ông Trương Quang Nghĩa phát biểu trả lời ý kiến cử tri.

Quyết liệt xử lý tham nhũng

Vấn đề xử lý tham nhũng trong thời gian qua luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều vụ án, đối tượng tham nhũng đã được đưa ra xét xử, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật nhưng vẫn chưa phải là đã kết thúc. Tại các buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến CT đề nghị Quốc hội, Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, xử lý tận gốc vấn đề và tịch thu tài sản lại cho Nhà nước. CT Đặng Vân (Q. Hải Châu) cho rằng, lâu nay chúng ta vẫn nói “xử lý tham nhũng không có vùng cấm” và tôi thấy những kết quả đạt được bước đầu trong xử lý tham nhũng rất đáng ghi nhận. Và đề nghị trong thời gian tới, công tác này sẽ được đẩy mạnh hơn nữa bởi một khi lò đã nóng thì củi khô, củi tươi gì cũng cháy. Cùng quan điểm này, CT Nguyễn Trí Tổng (Q. Hải Châu) cho rằng, thời gian tới, Quốc hội cũng nên xem xét, sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng để phù hợp với công tác phòng chống... Ngoài ra, các CT cũng phản ánh việc xử lý các vụ án tham nhũng, vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), sai phạm của ông Tất Thành Cang...

Trả lới ý kiến với bà con CT, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) sẽ phải ra tòa 3 lần đối với 3 vụ án khác nhau. Về vụ án Vũ “nhôm” liên quan đến sai phạm đất đai ở Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, ông Nghĩa cho biết, “Những người bị khởi tố các CT đã biết rồi. Tôi nghĩ rằng, với quyết tâm hiện nay của Đảng, Nhà nước, liên quan các vụ án như vụ án của Vũ “nhôm” sẽ xử lý đến nơi đến chốn. Liên quan đến các địa phương, liên quan đến ngành công an, tới đây, không xa lắm, các cử tri sẽ thấy rõ các bước tiếp theo của cơ quan điều tra” - ông Nghĩa thông tin với các CT. Riêng vấn đề về dự án nhà hàng, bến du thuyền trên sông Hàn (trước khách sạn Novotel), ông Nghĩa cho biết, thành phố đang tiếp xúc với nhà đầu tư trên quan điểm mua lại. Sau đó, thành phố sẽ cải tạo lại cho phù hợp với cảnh quan kiến trúc, với chức năng nơi làm việc của Ban quản lý Khu di tích thành Điện Hải, làm trung tâm thông tin du lịch...

Về trường hợp sai phạm của ông Tất Thành Cang hiện đang thực hiện các thủ tục kỷ luật từ cấp chi bộ trở lên. “Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, ông Cang có những vi phạm rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kết luật “rất nghiêm trọng” thì các quý vị cũng biết mức độ kỷ luật đến đâu. Sai phạm của ông Cang liên quan tới ai, như thế nào thì các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ” - ông Nghĩa cho biết thêm.

29-11, công bố kết luận thanh tra bán đảo Sơn Trà

Thông tin về việc Thanh tra Chính phủ công bố kết quả thanh tra các dự án xây dựng tại bán đảo Sơn Trà, ông Nghĩa cũng cho biết thêm, nếu không có gì thay đổi thì vào thứ 5 tuần này (29-11), Thanh tra Chính phủ sẽ công bố các kết luận.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cũng báo cáo với CT về tình hình xử lý công trình xây dựng vi phạm của ông Nguyễn Văn Quang tại P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Theo ông Nghĩa, mục đích của ông Quang xây dựng công trình nói trên là ngoài sinh sống còn phục vụ mục đích tham quan, du lịch tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì vi phạm và vi phạm này buộc phải xử lý. Vừa qua, sau khi kiểm tra, Q. Liên Chiểu đã ra “tối hậu thư” với ông Quang là ngày 31-12-2018 sẽ phải chuyển hết tài sản để trả lại đất cho thành phố. Người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng cũng thông tin thêm với các CT về các dự án của thành phố, quy hoạch tuyến đường ven biển phía Đông trên địa bàn, quy hoạch kiến trúc quảng trường trung tâm thành phố, khu đô thị Đa Phước, giải đáp các vấn đề về lấy phiếu tín nhiệm, vấn đề quản lý đất quốc phòng...

N. TUẤN - L. HÙNG - V.HẬU