Xử lý điểm du lịch trái phép ù lì trên rừng Hải Vân

Thứ bảy, 02/03/2024 07:20
Ngày 1-3, ông Nguyễn Minh Hoàng- Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết đã ban hành văn bản, đồng thời cử cơ quan chức năng đến hiện trường yêu cầu chủ của điểm du lịch Đồi Cừu Hải Vân trên rừng Hải Vân dừng hoạt động để xử lý các bước tiếp theo. Lãnh đạo quận Liên Chiểu cũng khẳng định đây là hành vi sai quy định và yêu cầu xử lý nghiêm.
Tháo dỡ các dụng cụ và lều trại dựng trái phép tại điểm du lịch Đồi Cừu Hải Vân.
Tháo dỡ các dụng cụ và lều trại dựng trái phép tại điểm du lịch Đồi Cừu Hải Vân.

Đáng chú ý, điểm du lịch mang tên Đồi Cừu Hải Vân hoạt động trái phép, dù bị xử lý nhiều lần nhưng chủ đầu tư vẫn bất chấp, tiếp tục tổ chức đón khách, thu tiền dịch vụ hàng ngày. Tại đây, tuy không bán vé nhưng người dân, khách muốn vào chơi, chụp ảnh thì mua đồ ăn uống với các mức giá khác nhau giữa ngày thường và những ngày cuối tuần.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, khu vực này được Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân giao khoán cho hộ bà Võ Thị Dũng (1964, hộ khẩu thường trú tại P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tại Hợp đồng Giao khoán số 02/2007/HĐ ký ngày 20-4-2007 với diện tích giao khoán 3 ha. Thời gian trước, bà Dũng trồng rừng kết hợp chăn nuôi nhằm mục đích phát triển kinh tế vườn rừng. Vào năm 2020, bà ủy quyền lại cho ông Đào Quốc Uy (1981, hộ khẩu thường trú tại P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) quản lý, khai thác. Sau khi nhận ủy quyền, ông Uy được Phòng đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh với mã số 00002 đăng ký lần đầu vào ngày 30-12-2021 với tên địa điểm kinh doanh Đồi Cừu Hải Vân. Từ năm 2022 đến nay, UBND P. Hòa Hiệp Bắc đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, xử lý chủ cơ sở về việc dựng lều, sạp, trại tạm, sử dụng đất rừng sai mục đích, đồng thời tổ chức nhiều phiên họp giải quyết. Tuy nhiên sau đó ông Uy tiếp tục tái phạm và tự ý dựng lại một số công trình trên đất rừng tại vị trí tiếp giáp với đường quốc lộ tuyến đường đèo Hải Vân để kinh doanh buôn bán nước giải khát, hoạt động du lịch.

Ngoài việc cưỡng chế xử lý, UBND P. Hòa Hiệp Bắc tổ chức cuộc họp liên quan đến việc ủy quyền, thanh lý hợp đồng giao khoán đối với khu vực đất rừng nói trên. Cơ quan chức năng yêu cầu bà Dũng và ông Uy sử dụng đất rừng đúng mục đích và không được phép tái phạm việc dựng công trình, kinh doanh trái phép tại đây. Mặt khác để làm rõ tính pháp lý đối với Giấy ủy quyền và Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán tại khu vực đất rừng này, trong năm 2023 UBND P. Hòa Hiệp Bắc tổ chức cuộc họp có sự tham dự của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, Chi cục Kiểm lâm, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu, một số cán bộ nguyên lãnh đạo của Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu. Các bên liên quan đề nghị bà Võ Thị Dũng sử dụng đất rừng đúng mục đích, yêu cầu tháo dỡ các hạng mục dựng trái phép trên đất rừng. Nếu hộ dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng kinh doanh dịch vụ dưới tán rừng liên hệ với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn hồ sơ thủ tục.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn- 2024 hộ ông Đào Quốc Uy tiếp tục tái dựng lại một số lều, sạp tạm, bàn ghế và một số vật dụng khác nhằm phục vụ cho du khách để chụp hình, ngắm cảnh, tổ chức kinh doanh đón khách.

Về việc vì sao để điểm du lịch này hoạt động công khai trong dịp Tết, ông Hoàng thừa nhận đã không xử lý kịp thời, quyết liệt vì tính đến tình huống dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. "Hiện nay UBND phường đang tiếp tục làm việc với chủ rừng và người được ủy quyền để xử lý dứt điểm trường hợp trên. Ngoài ra sẽ tổ chức kiểm tra toàn bộ tuyến đường đèo Hải Vân, Suối Lương và có kế hoạch xử lý đối với các trường hợp kinh doanh không đúng theo quy định", ông Hoàng cho hay.

Ngoài xử lý điểm du lịch Đồi Cừu Hải Vân, ngày 29-2, UBND P. Hòa Hiệp Bắc cũng ban hành thông báo đề nghị ông Trương Thanh Vương (trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) dừng hoạt động kinh doanh tại khu vực tiểu khu 4a trên rừng Hải Vân thuộc địa bàn phường. Cơ quan chức năng yêu cầu ông Vương tự giác tháo dỡ các công trình trái phép trên đất rừng, sử dụng đất đúng mục đích, nghiêm cấm việc sử dụng để thực hiện các hoạt động khác ngoài việc trồng rừng.. Ông Vương nhận chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực nói trên từ một người khác.

Đông A