Xử lý dứt điểm tàu cá “3 không” trước ngày 31-12-2024

Thứ năm, 29/08/2024 08:20

Chiều 28-8, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị với 28 điểm cầu tại các tỉnh thành ven biển tham gia. Tại Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh dự và chủ trì điểm cầu.

Điểm cầu Đà Nẵng dự Hội nghị trực tuyến.
Điểm cầu Đà Nẵng dự Hội nghị trực tuyến.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTTNT), sau gần 7 năm thực hiện nhiệm vụ gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), qua 4 đợt thanh tra của EC, đến nay tình hình chống khai thác IUU đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Khung pháp lý đã được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU theo khuyến nghị của EC. Việc quản lý đội tàu, theo dõi, kiểm soát và giám sát hoạt động tàu cá đã đi vào nề nếp. Qua rà soát, tính đến nay, cả nước có 85.595 chiếc, trong đó tàu đã được đăng ký là 70.910 chiếc. Số lượng tàu cá từ 15m trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt 28.512/29.953 tàu cá, đánh dấu tàu đạt 98%. Các địa phương đã rà soát công tác xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; đến nay chưa phát hiện các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu vi phạm khai thác IUU.

Tuy nhiên, kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vẫn tồn tại một số hạn chế. Công tác thực thi pháp luật, xử lý vi phạm khai thác IUU còn rất thấp, chưa thống nhất, đồng đều giữa các địa phương…

Nhận định tình hình trong thời gian tới các nước khu vực sẽ tiếp tục tăng cường các lực lượng thi hành pháp luật trên biển để khẳng định chủ quyền, bắt giữ, xử lý tàu cá, ngư dân Việt Nam khi vi phạm. Nếu công tác thực thi pháp luật, xử lý các hành vi khai thác IUU nếu không có sự tiến bộ, sẽ rất khó thuyết phục để EC gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” cho Việt Nam tại đợt thanh tra lần thứ 5.

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5, trong đó, Bộ NN và PTNT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ-Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU; tập trung cao độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách, đặc biệt là ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; khẩn trương hoàn thành công tác quản lý đội tàu, đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, đánh dấu tàu tàu cá, xử lý dứt điểm tàu cá “3 không” trước ngày 31-12-2024; phân công thành viên Chính phủ chủ trì các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh công tác chống khai thác IUU tại địa phương trước ngày 30-9-2024.

Tại TP Đà Nẵng, theo báo cáo của Sở NN và PTNT, hiện tại 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản đã thực hiện sơn đánh dấu tàu cá, kẻ số đăng ký theo quy định tại Thông tư 23 của Bộ NN và PTNT. Số lượng tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên có 1.536 tàu, đã đăng ký 1.168 tàu, đã cập nhật 992 tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia và đang tiếp tục cập nhật 176 tàu cá ven bờ vào Cơ sở dữ liệu này. Đã thực hiện có hiệu quả việc khai thác, sử dụng Hệ thống giám sát tàu các (VMS) theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá trên biển; kiểm tra tàu cá ra vào cảng, thu nộp nhật ký khai thác thủy sản, giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng, hồ sơ xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc; tổ chức triển khai thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử thủy sản khai thác, nhật ký khai thác thủy sản điện tử...

Hồng Thanh