Xử phạt hơn 300 triệu đồng đối với 3 trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thứ tư, 18/06/2025 18:16

UBND TP Đà Nẵng vừa có các quyết định về việc xử phạt 3 trường hợp kinh doanh trên địa bàn TP đã có các hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ… với tổng số tiền phạt hơn 300 triệu đồng.

Lực lượng QLTT Đà Nẵng phát hiện 1 cơ sở trên địa bàn TP kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.
Lực lượng QLTT Đà Nẵng phát hiện 1 cơ sở trên địa bàn TP kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Cụ thể, Quyết định số 1792/QĐ-UBND của UBND TP về việc xử phạt Hộ kinh doanh Black Label Shop (Q.Hải Châu) do ông Trương Thiện Căn là người đại diện theo pháp luật, đã có hành vi vi phạm trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số tiền phạt gần 112 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Quyết định số 1806/QĐ-UBND của UBND TP về việc xử phạt Hộ kinh doanh Daisy Mart (Q.Hải Châu) do bà Đặng Thị Thanh Nguyên là người đại diện theo pháp luật, đã có hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền phạt 70 triệu đồng, đồng thời tịch thu các tang vật vi phạm để tiêu hủy.

Quyết định số 1788/QĐ-XPHC của UBND TP về việc xử phạt Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng (Q.Liên Chiểu) đã có các hành vi vi phạm như: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; không có công trình, thiết bị xử lý khí thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có phát sinh khí thải; xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 10 lần trở lên… với số tiền phạt gần 127 triệu đồng, đồng thời, buộc Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

PHÚ NAM

Phát hiện hàng trăm lọ kem mỹ phẩm, tinh dầu, thực phẩm chức năng đổ trộm bên đường

Hàng trăm chai, lọ mỹ phẩm, tinh dầu, thực phẩm chức năng chưa qua sử dụng được phát hiện đổ trộm bên đường, xen lẫn vào rác thải sinh hoạt. Đáng nói, trên bao bì một số sản phẩm có in thông tin do một công ty tại Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng sản xuất và phân phối bởi công ty có địa chỉ tại P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Khởi tố gian thương

Ngày 13-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Vũ (1985, trú quận Phú Xuân, TP Huế) và Nguyễn Thị Sương (1975, trú TP Huế) để điều tra về hành vi: “Buôn bán hàng cấm” là thuốc lá nhập lậu.

Nguy cơ “tiền mất, tật mang” khi mua “thần dược” trên mạng

Hơn 4.200 hộp và hơn 8.000 vỉ thực phẩm chức năng bị phát hiện đổ trộm dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), trong đó nhiều loại từng “rất nổi” khi rao bán trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử.