Xuân yên vui trên quê hương nông thôn mới

Thứ hai, 30/01/2023 12:02
Những ngày đầu Xuân mới 2023, Thượng tá Mai Chiến Thắng- Trưởng Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phấn khởi thông báo: "Tình hình trên mọi lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện rất ổn định. Năm 2023 này, cán bộ và nhân dân trên toàn huyện đón một mùa xuân yên bình trong không khí phấn khởi, vui tươi bước vào năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới...".
Lực lượng Cảnh sát giao thông- trật tự Công an Hòa Vang tuần tra đêm trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhắc nhở các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Lực lượng Cảnh sát giao thông- trật tự Công an Hòa Vang tuần tra đêm trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhắc nhở các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Có thể điểm sơ bộ: An ninh chính trị ổn định; về phạm pháp hình sự chỉ xảy ra một vụ trộm cắp tài sản: Vào lúc 21 giờ ngày 25-1 (mồng 6 Tết Nguyên đán), chị Phan Thị Minh Anh (trú thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) báo với lực lượng Công an, bị các đối tượng trộm cắp đột nhập vào nhà lấy 1,2 cây vàng và 9 triệu đồng. Vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện thụ lý điều tra. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ, cháy nổ không xảy ra; tệ nạn cờ bạc, không xảy ra các tụ điểm đánh bạc phức tạp gây mất ANTT trước và sau Tết Nguyên đán; tình trạng buôn bán, đốt pháo nổ được kiểm soát, không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT liên quan đến pháo nổ…

Theo Thượng tá Mai Chiến Thắng, để có được những kết quả đáng mừng nêu trên, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ngay từ cuối năm 2022, đầu năm 2023, Công an huyện Hòa Vang đã triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm tốt ANTT trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đảm bảo an toàn phục vụ nhân dân đón xuân, đón Tết… Công an huyện đã làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, không để xảy ra các vụ việc tập trung đông người phức tạp về ANTT trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước lưu trú trên địa bàn.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an huyện đã tiếp nhận, giải quyết dứt điểm một vụ việc về trật tự xã hội. Cụ thể: Vào lúc 11 giờ 30 ngày 20-1, Võ Thế Vinh (1999, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) đến khu vực đường Túy Loan 7, thôn Dương Lâm, Hòa Phong, H. Hòa Vang tìm Trần Hữu Phước (2005, trú thôn Cẩm Toại Tây, Hòa Phong, Hòa Vang) để đòi tiền thuê thuốc lá điện tử (pod), nhưng Phước chưa thể trả được. Vinh dùng tay kẹp cổ Phước và đe dọa, sau đó lấy của Phước số tiền 1 triệu đồng. Vinh tiếp tục dùng tay đánh váo gáy Phước 2 cái làm cho Phước sợ không dám chống cự. Sau đó Vinh bỏ đi, còn Phước đến Công an xã Hòa Phong trình báo sự việc, Công an xã đã lập hồ sơ chuyển Công an huyện xác minh làm rõ vụ việc.

Trước Tết Nguyên đán, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 11 xã tăng cường công tác nắm tình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, ma túy; đẩy mạnh tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, đua xe trái phép, đốt pháo nổ trái phép, các hành vi gây rối ANTT khác trên các tuyến, địa bàn theo sự phân công phân cấp; đảm bảo an toàn các điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa; đảm bảo an toàn các lễ viếng, tưởng niệm và dâng hương của các đoàn lãnh đạo thành phố, quận, huyện tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố trên địa bàn; tổ chức tuần tra kiểm soát, điều hòa, hướng dẫn giao thông trên các tuyến giao thông QL14B, 14G, ĐT602, ĐT605, các tuyến đường liên huyện, liên xã có lưu lượng người tham gia giao thông nhiều, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông… không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Đã kiểm tra, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính đối với 34 trường hợp ô-tô và mô-tô vi phạm về các quy định an toàn giao thông như nồng độ cồn quá quy định, không có giấy phép lái xe…; tạm giữ 10 mô-tô, xử phạt 27 trường hợp với số tiền 23 triệu đồng…

25 mô hình giữ gìn, đảm bảo ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy, khẳng định sự hiệu quả rõ rệt trong công tác giữ gìn đảm bảo ANTT trên các địa bàn. Công tác tuần tra theo Quyết định 8394 được duy trì đều đặn trên 11/11 xã, qua đó đã nhắc nhở hàng chục hộ dân bảo vệ tài sản, đẩy đuổi 9 trường hợp tổ chức cờ bạc nhỏ lẻ, giải tán 12 nhóm thanh niên tụ tập, hát karaoke vào đêm khuya, hoà giải mâu thuẫn tại 1 số hộ gia đình…

Có thể khẳng định, từ sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của lực lượng Công an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo ANTT, một mùa xuân yên bình, tươi vui đã về tràn khắp trên vùng quê hương nông thôn mới Hòa Vang.

Hồng Thanh