Xứng đáng là "cánh tay nối dài" của lực lượng công an cơ sở

Thứ bảy, 13/08/2016 10:18

(Cadn.com.vn) - Chiều 12-8, UBNDTP tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dân phố, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc với sự tham dự của đại diện Phòng 7, Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ (Bộ CA); đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBMTQVN TP và các ban ngành có liên quan. Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP tặng Bằng khen của Chủ tịch UBNDTP cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

* Nhân hội nghị tổng kết, UBND thành phố đã khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dân phố (2006-2016); 15 tập thể và 5 cá nhân được Giám đốc CATP tặng Giấy khen. Nhân dịp này, CATP cũng đã tổ chức hội thi BVDP giỏi TP. Trải qua 2 phần thi kiến thức pháp luật - nghiệp vụ và phần thi tiểu phẩm tự biên, BTC trao giải chung cuộc cho BVDP Q. Hải Châu giải Nhất; Q. Ngũ Hành Sơn giải Nhì và Q. Liên Chiểu giải Ba.

Tai mắt của dân

Báo cáo đánh giá do Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc CATP trình bày nêu rõ: Ngay sau khi ban hành Nghị định 38/CP, cấp ủy chính quyền các xã, phường trên địa bàn toàn TP đã nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) và tổ chức sắp xếp bố trí lực lượng phù hợp với từng địa bàn. CAP, CSKV đã làm tốt công tác tham mưu lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn để UBND phường đưa vào ban BVDP, được nhân dân tín nhiệm, ủng hộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT được giao.

Trong 10 năm qua, lực lượng BVDP luôn thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại cơ sở; làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và chủ động hòa giải kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để hình thành những tình huống phức tạp. Với 45 ban (355 tổ, tổng cộng 1.775 người), lực lượng BVDP đã tổ chức tham mưu cho UBND phường và phối hợp xây dựng 68 mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh, phòng chống tội phạm theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải cũng như nắm chắc tình hình tại cơ sở.

Kết quả, cung cấp cho CA hơn 11.600 tin liên quan đến ANTT, giúp CA xác minh điều tra làm rõ  3.540 vụ việc; chủ động hòa giải, giải quyết 2.575 vụ việc gây rối ANTT, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tổ chức tuần tra hơn 16.300 lượt đêm, cùng các cơ quan chức năng bắt hơn 100 vụ trộm cắp, thu nhiều tài sản có giá trị, giải tán, ngăn chặn hàng trăm vụ thanh thiếu niên tụ tập đông người đánh nhau, gây rối. Cùng thời gian, tham gia quản lý giáo dục 388 người chấp hành xong hình phạt tù về tái hòa nhập cộng đồng, 550 người cải tạo không giam giữ; nhận cảm hóa, giáo dục gần 1.000 thanh thiếu niên vi phạm, giúp 773 em tiến bộ…

Qua thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, toàn địa bàn đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được các cấp tặng bằng khen, kỷ niệm chương, cờ thi đua, giấy khen. Bản thân mỗi ban BVDP luôn tạo dựng được lòng tin trong nhân dân, xứng đáng là cánh tay đắc lực của lực lượng CA cơ sở.  Dự hội nghị, qua những cuộc giao lưu với mỗi cá nhân là thành viên ban BVDP, được nghe những câu chuyện họ cống hiến trong nghề, ngẫm về nội dung các tiểu phẩm dàn dựng từ cuộc sống thực tế, mới thấy hết các anh, các chị đang nặng tình với dân thế nào; vì Tổ quốc quên mình trong mưa nắng ra sao. Họ xứng đáng là những bông hoa, là tai mắt, chỗ dựa vững chắc của dân và được dân tin yêu, kính trọng. Hội nghị này, đại diện lực lượng CA và ban BVDP các phường cũng đã đóng góp ý kiến, tham luận về một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời đưa ra nhiều biện pháp giải quyết trong thời gian tới.

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc CATP tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nòng cốt giữ gìn ANTT

Kết luận Hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam biểu dương những nỗ lực và thành tích của lực lượng BVDP trong 10 năm qua, đồng thời đề nghị các ban BVDP tiếp tục là một trong những thành viên nòng cốt tuyên truyền vận động nhân dân gìn giữ TTATXH, trật tự đô thị; tiếp tục quản lý các đối tượng có tiền án tiền sự. Đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm động viên lực lượng bảo vệ dân phố, tạo mọi điều kiện để lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, kiện toàn và bố trí lực lượng trẻ tham gia, nâng cao chất lượng đội ngũ các ban BVDP; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng để triển khai tốt nhiệm vụ. Bên cạnh kết quả, vẫn còn có những hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của các ban BVDP, từ tổ chức bộ máy đến trụ sở làm việc, trang bị công cụ hỗ trợ phục vụ công tác tuần tra, chế độ chính sách, bồi dưỡng nghiệp vụ… Đại tá Lê Văn Tam ghi nhận và sẽ có ý kiến với TP để có kiến nghị với bộ ngành Trung ương quan tâm hơn.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Đại tá Lê Văn Tam mong rằng, ban BVDP, lực lượng CA cần tập trung triển khai một số nội dung, đó là: Lực lượng BVDP cần sát cánh hơn cùng lực lượng CA cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TP về công tác đảm bảo ANTT, TTATXH. Muốn làm được vậy, mỗi thành viên trong các ban BVDP phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân để nhân dân nhận thức và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Lực lượng CA cần chủ động tham mưu các cấp ủy chính quyền, phối hợp chặt chẽ hơn với BVDP tăng cường công tác đấu tranh, kiên quyết tuần tra, nắm tình hình các đối tượng, ổ nhóm tội phạm; thường xuyên rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức lực lượng BVDP tại địa phương; đẩy mạnh tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ. "Dự hội nghị hôm nay và qua quá trình theo dõi hoạt động của các ban BVDP toàn TP thời gian qua, chúng tôi biết rõ, từng địa bàn đã xây dựng được những mô hình phòng chống tội phạm hay, thể hiện cách làm sáng tạo, hiệu quả. Chính sự sáng tạo ấy, mô hình hay ấy, lực lượng BVDP đã chủ động, kịp thời phát hiện, phòng ngừa tội phạm trong địa bàn dân cư. Có thể nói rằng, sự thầm lặng, hy sinh trong công việc; cách vượt khó khăn, thiếu thốn trong công tác để gần dân, sát dân với mục đích cao nhất là giữ gìn sự bình yên cho mỗi ngõ phố, nếp nhà, lực lượng BVDP xứng đáng là "cánh tay nối dài" của lực lượng CA cơ sở, cùng chung tay xây dựng TP Đà Nẵng an bình, là điểm đến an toàn của du khách" - Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh.

Công Hạnh