Xứng đáng vai trò người chỉ huy

Thứ tư, 26/08/2015 08:57

(Cadn.com.vn) - Từ năm 1985-2007, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm được phân bổ và điều động công tác ở nhiều vị trí, đơn vị khác nhau như CAH Nghi Lộc, Đội trưởng điều tra hình sự CATP Vinh, Trưởng CAH Đô Lương. Ở bất kỳ vị trí nào, Đại tá  Thiêm cũng thể hiện  là một cán bộ chỉ huy tâm huyết, làm tốt vai trò đấu tranh với các loại tội phạm. Năm 2007, Đại tá Thiêm được điều động đảm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng CSĐTTP về MT. 

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (bìa phải) trong chương trình giao lưu
"Những đóa hoa trên quê hương Bác".

Kể về những ngày đầu, Đại tá Thiêm nhớ lại: "Được điều về Phòng CSĐTTP về MT, điều tôi trăn trở nhất là sự xâm nhập của các đối tượng ma túy (MT) mang quốc tịch Lào vào sâu nội địa ở các huyện miền núi phía Tây Nghệ An như Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương... Chúng thi nhau dựng lên hàng chục lều lán, trang bị vũ khí quân dụng để vận chuyển, mua bán một số lượng lớn MT. Sự hình thành nhiều tụ điểm MT vô cùng phức tạp và diễn ra một thời gian dài, hoạt động công khai, trắng trợn.

Qua khảo sát tình hình, tôi đã cùng đồng đội trà trộn vào các tụ điểm này để điều tra, trinh sát. Mỗi chuyến đi phải mất ít nhất là 5-7 ngày, trèo đèo lội suối, "nếm mật nằm gai" để tìm hiểu quy luật hoạt động của bọn tội phạm, sau đó tôi đã bắt tay xây dựng kế hoạch "tấn công vũ trang tội phạm ma túy dọc tuyến biên giới" trực tiếp đề xuất cấp trên cho lập án đấu tranh với quyết tâm "xin được đánh, xin được đối mặt với hiểm nguy".

Ngay sau đó, kế hoạch tập luyện kéo dài 3 tháng đã được 100% CBCS trong đơn vị hoàn thành. Và phương án đánh trận đã được chúng tôi thực hiện đầu tiên tại khu lán trại đối tượng người Lào thuộc Khe Cọ Hòa, đỉnh Bù Con Cắng, xã Châu Kim, H. Quế Phong. Trận đánh đó, tôi cùng 42 CBCS đơn vị với trang bị đầy đủ vũ khí, đạn dược tấn công vào sào huyệt của chúng bắt giữ được 25 đối tượng thu 10 bánh heroin, hơn 100 viên hồng phiến và 1 khẩu Cạc- bin với 29 viên đạn".

Thành công của kế hoạch này đã gây nên tiếng vang lớn trên toàn quốc và được các đơn vị tỉnh bạn đến chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm. Kế hoạch "tấn công vũ trang tội phạm ma túy dọc biên giới" đã bắt giữ được 38 vụ, 87 đối tượng trong đó phá 21 chuyên án, bắt 63 đối tượng phạm tội MT, 8 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm thu hàng nghìn kg heroin,thuốc phiện và các loại tang vật khác.

Với những cách làm sáng tạo, mang tính đột phá cùng với sự tâm huyết, yêu nghề, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã cùng đồng đội khám phá thành công gần 400 vụ, hơn 700 đối tượng trong đó phá 153 chuyên án, bắt 421 đối tượng thu gần 140 nghìn ki-lô-gam heroin, hơn 20 nghìn viên MTTH và các loại tang vật khác.

Nhắc đến những trận đánh nhớ đời trên mặt trận đấu tranh với tội phạm MT, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm kể cho chúng tôi nghe trận đánh "vào sinh ra tử" của bản thân và đồng đội khi có 3 đồng chí bị thương nặng - chuyên án 526L bắt giữ 3 đối tượng thu 2 bánh heroin vào tháng 5-2010.

"Đó là trận đánh vào 3 giờ sáng một ngày tháng 5-2010, trong quá trình ập vào bắt giữ các đối tượng trong ban chuyên án thì có một nhóm đối tượng từ trên núi xả đạn quyết liệt để giải thoát đồng bọn khiến 3 đồng chí bị thương trong đó đồng chí Nguyễn Đức Cường bị bắn xuyên từ hông ra trước ngực, Lê Viết Hùng bị đạn lạc xuyên gãy cánh tay phải. Thấy đồng đội chảy máu khá nhiều, tôi liền cởi phăng áo mình ra quấn ngang bụng, bịt lỗ hai lỗ đạn xâu qua bụng Cường. Vừa bò dưới làn đạn, tôi vừa rút sợi dây giày đến ga rô trên lỗ đạn xuyên qua cánh tay Hùng. Tôi chỉ đạo 3 đồng chí dùng AK bắn áp chế hỏa lực địch và yêu cầu 3 đồng chí còn lại phải ghì chặt 3 tên bị bắt, không cho chúng lăn xuống vực. Giữa sương mù phủ khắp rừng già, tôi cùng 6 đồng chí khác vật lộn suốt hai tiếng đồng hồ để đưa 3 đồng chí bị thương và áp giải 3 đối tượng bị bắt cùng tang vật ra khỏi rừng".

Từ ngày 19-8-2014 đến nay, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm được luân chuyển sang giữ chức Trưởng Phòng CSĐTTP về KT&CV đã xác lập và chỉ đạo phá thành công 2 chuyên án lớn. Đặc biệt, việc phá thành công chuyên án 114C là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, lắp đặt con chip điện tử gắn vào các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh thành trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Khoa học- Công nghệ khen thưởng.

Với những thành tích xuất sắc trong mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tặng Bằng khen, 5 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở… Đặc biệt, vừa qua, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã vinh dự được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới".

Dương Hóa