Xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân

Thứ ba, 19/07/2022 20:55
Thượng tá Mai Chiến Thắng - Trưởng Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Huyện ủy, UBND huyện, thời gian qua CAH tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy CAH, 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 thực hiện tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo ANTT trong phòng, chống dịch COVID-19, đáp ứng yêu cầu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT. Nhờ đó, tình hình ANTT được đảm bảo công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả cao. 
Công an huyện Hòa Vang đọc lệnh bắt giữ 1 đối tượng lừa đảo trên địa bàn huyện.
Công an huyện Hòa Vang đọc lệnh bắt giữ 1 đối tượng lừa đảo trên địa bàn huyện.

Nét nổi bật là trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) được chú trọng, đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả cao. Trong đó, CAH tập trung thực hiện thí điểm hiệu quả mô hình xã điển hình về phong trào Toàn dân BVANTQ tại xã Hòa Phong; xây dựng mới 5 mô hình chống tội phạm, mô hình “Dân vận khéo”; nhân rộng mô hình “Zalo phòng, chống tội phạm” trên địa bàn 11 xã.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 21 mô hình phòng, chống tội phạm như “Tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm”, “CAH Hòa Vang hành động vì môi trường” của CAH và 19 mô hình của Công an 11 xã. Bên cạnh đó, CAH thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; duy trì tốt 11 đội dân phòng tại 11 xã với 264 đội viên, 113 tổ dân phòng thôn, 113 tổ hòa giải, 113 tổ phản ứng nhanh giải quyết bạo lực gia đình tại các khu dân cư. Lực lượng Công an các xã thực hiện tốt công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, nắm đối tượng, giải quyết kịp thời, dứt điểm hơn 90 vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để mâu thuẫn nhỏ trở thành mâu thuẫn lớn phát sinh tội phạm.

Ngoài tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng, chống các loại tội phạm, thông qua thực hiện mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”, Công an các địa phương đã xây dựng nhiều mô hình hay, hiệu quả, được nhân dân đón nhận và hưởng ứng như “Trả hồ sơ, thủ tục tại nhà cho nhân dân”, “Tộc họ ứng xử văn minh, không vi phạm pháp luật”, “Tổ tự quản về ANTT, giữ gìn môi trường” ở Hòa Phong; “Đội tự quản ANTT phòng, chống tội phạm tại nghĩa trang thành phố trên địa bàn xã Hòa Phú” ở Hòa Phú; “Quản lý giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”, “Tổ tự quản nghĩa địa Gò Cao, Hố Đề, Hố Trầm, Xoài Dú”, “Chi hội nông dân không có người nghiện ma túy”, “Chi đoàn không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội” xã Hòa Khương; “Xóm đạo bình yên” ở xã Hòa Sơn; “Đội Xây dựng tự quản tham gia phòng, chống tội phạm tại nghĩa trang”, “Camera an ninh” ở xã Hòa Liên “3 không”, “Thôn tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” ở xã Hòa Bắc…

Tiếp tục phối hợp kiểm soát tội phạm, đảm bảo ANTT theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng, Công an 11 xã đã triển khai 3.960 lượt tuần tra với 23.744 lượt người tham gia. Kết quả đã bắt giữ 4 vụ/5 đối tượng trộm cắp tài sản; phát hiện 15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 1/2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt 8 vụ, 52 đối tượng đánh bạc trái phép, đẩy đuổi 92 trường hợp đánh bạc nhỏ, lẻ; kịp thời ngăn chặn 32 trường hợp chuẩn bị đánh nhau; giải quyết 6 vụ gây rối trật tự công cộng, 107 vụ mâu thuẫn gia đình; bảo vệ hiện trường 56 vụ tai nạn...

Từ các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, lực lượng CAH đã điều tra, làm rõ 16/16 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 24 đối tượng; 34 vụ/178 đối tượng đánh bạc; bắt giữ 4 vụ/6 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 7 vụ/10 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; điều tra, xử lý 33 vụ/ 35 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 2 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng hơi cay, 97 viên đạn, 8 loại công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ; phối hợp thu hồi, xử lý 4 quả bom, 7 quả đạn các loại..

“6 tháng đầu năm 2022, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Hòa Vang được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, các loại tội phạm và người sử dụng trái phép chất ma túy, tệ nạn cờ bạc, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, còn xảy ra nhiều, đáng chú ý tội phạm trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương và xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân”, Thượng tá Mai Chiến Thắng cho hay.

Hồng Thanh