Xứng danh “quả đấm thép”

Thứ tư, 07/02/2024 18:17
Là một trong những lực lượng “chủ công” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực, đổi mới các mặt công tác, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm trong các hoạt động.
Đấu tranh lấy lời khai của đối tượng mua bán người.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải- Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự cho hay: Phương châm của lực lượng là “đánh trúng, đánh mạnh” vào từng loại tội phạm; đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các tụ điểm tệ nạn xã hội, truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, góp phần vào sự bình yên của xã hội. “Khi tham gia phá án, mỗi trinh sát, điều tra viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ; sẵn sàng đương đầu với mỗi khó khăn, gian khổ; kiên trì từ những thông tin nhỏ nhất để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Sự quyết tâm và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng ấy chính là những yếu tố để đơn vị phá thành công nhiều chuyên án lớn, lập được chiến công xuất sắc”, Thượng tá Hải chia sẻ.

Chiều tối 6-8-2023, không gian bình yên của làng quê thôn Quang Trung (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị phá vỡ bởi tiếng cãi vã giữa Lê Đình Thức (1979) và ông Quách Trọng B. (1953, trú cùng xóm). Cuộc xung đột lên đến đỉnh điểm khi Thức tức tối lấy dao mác đâm ông B. tử vong. Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận thông tin sự việc, ngay trong đêm, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng khác chia thành nhiều tổ công tác phong tỏa các lối giao thông đối tượng có thể lợi dụng để bỏ trốn. Tổ chức chốt gác 24/24h tại các tuyến giao thông, liên tục tuần tra khép kín địa bàn, sử dụng nhiều phương tiện nghiệp vụ, tăng cường soát xét, mật phục tại địa điểm nghi vấn... Sau 5 ngày “đánh án”, tối 11-8, trinh sát hình sự đã bắt giữ thành công “kẻ sát nhân” Lê Đình Thức. Ngoài vụ án Lê Đình Thức, rất nhiều vụ trọng án khác được lực lượng Cảnh sát hình sự triệt phá nhanh chóng, lập chiến công vang dội. Trong đó, không ít vụ giết người khá hóc búa nhưng với kinh nghiệm, nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát từng bước xác định được manh mối, tổ chức truy bắt thành công đối tượng. Điển hình như vụ Trần Thế Bảo (1989, trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân), hung thủ giết 2 người vào ngày 2-12-2022...

Bản lĩnh, trí tuệ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng đương đầu với khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một trong những chiến công nổi bật của Phòng Cảnh sát hình sự là vào tháng 7-2023, lực lượng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài tỉnh triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, game bài do Đàm Thị Hải Hà (1993, trú thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) cầm đầu. Hình thức đánh bạc cá cược trực tuyến chủ yếu là tài xỉu, xóc đĩa, bầu cua, cá độ bóng đá...; lượng giao dịch mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng (từ khoảng cuối năm 2022 đến nay ước tính hơn 100 tỷ đồng).

Liên tiếp lập chiến công, nhưng các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự không bao giờ bằng lòng với kết quả đạt được. Trận tuyến đấu tranh với tội phạm hình sự ngày càng cam go, nóng bỏng, đòi hỏi ở các anh bản lĩnh vững vàng, sự mưu trí, dũng cảm và tinh thông nghiệp vụ. Thủ đoạn tội phạm liên tục thay đổi, ngày càng xảo quyệt, tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, thế nên các anh luôn phải cố gắng, thay đổi tư duy và ứng biến linh hoạt. Từ những thông tin manh nha, các anh tỉ mỉ xác minh và chắp nối để đưa ra phương án đấu tranh chuẩn xác. Điển hình như, từ một đối tượng mua bán ô-tô cũ không rõ nguồn gốc, xe đang thế chấp trong ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện có dấu hiệu của hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nên vào cuộc lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian dày công điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, bắt giữ 23 đối tượng, tiến hành khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả và nơi ở của các đối tượng, tạm giữ 23 ô-tô, 40 chiếc ĐTDĐ, 10 máy tính, 10 máy in các loại, 3 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép nhiệt plastic, 3 máy dập dấu, 1 máy photo, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, hàng trăm phôi và bằng lái xe, CCCD, giấy đăng ký xe đã làm giả và nhiều nguyên liệu để phục vụ làm giả giấy tờ khác. Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về tội “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong đó, 1 bị can có vai trò chạy quảng cáo; 2 bị can có vai trò cung cấp máy in, phôi giấy tờ giả; 8 bị can có vai trò trực tiếp sản xuất; 11 bị can có vai trò môi giới sản xuất và 1 bị can tội sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đấu tranh lấy lời khai của đối tượng mua bán người.

Đại tá Nguyễn Hồng PhongGiám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm hình sự manh động và liều lĩnh, nhiều cán bộ chiến sĩ không quản ngại nguy hiểm, vất vả; ngày đêm xả thân trên tuyến đầu phòng, chống tội phạm. Đó là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, tinh thông về nghiệp vụ, tư duy chiến thuật, am hiểu nhất định về xã hội, đặc điểm vùng, miền để triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, điều tra, bắt giữ, xử lý hàng ngàn đối tượng phạm tội, góp phần ổn định trật tự xã hội, tạo lòng tin trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Với những thành tích đã đạt được, tập thể Phòng CSHS đã nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, tặng Bằng khen, Giấy khen; đơn vị nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm.

XUÂN SƠN